Chương 25
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
‘Chặt á, cái mắt cá chân của mình, hai cái mắt cá quý giá của mình!?’
Yul hoảng hốt nhìn xuống đôi chân ngắn cũn cỡn chẳng biết đâu là mắt cá đâu là bắp chân. Giữa chiếc quần màu rượu vang và đôi tất trắng, lẽ ra phải lộ ra làn da mịn màng màu mơ chín… nhưng thay vào đó chỉ là mớ vải vụn nhăn nhúm. Yul nghẹn ngào khẽ hít một hơi rồi ngước lên nhìn Mikhail.
Khi thấy gương mặt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm, Yul chợt nhận ra một điều.
“Đúng rồi, tên này đúng là một thằng điên. Một thằng điên chính hiệu! Một kẻ điên với những suy nghĩ và thay đổi cảm xúc mà người bình thường không dám tưởng tượng nổi!
Vậy thì phải làm sao đây? Yul nhanh trí vận động cái đầu bé xíu của mình, nhớ lại nội dung trong nguyên tác “Ngục Tù Đỏ”. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi gì khác ngoài việc nhớ lại mỗi khi Levi làm gì thì Mikhail lại càng trở nên điên cuồng hơn.
Dĩ nhiên bản thân cậu không phải là Levi, nhưng ít nhất nếu biết được những hành động nào khiến hắn tức giận thì chỉ cần làm ngược lại là được.
Điều đầu tiên Yul nghĩ đến là lúc Levi từ chối lời đề nghị của mình, Mikhail đã điên lên. Như thể ai đó bấm nút khởi động cơn điên vậy. Vậy thì…!
“Khụ…ừm…vâng! C-cắt đi! Hai chân của tôi đi! Mỗi người chỉ có hai cái mắt cá thôi! Không có nó tôi sẽ phải bò lê bò lết nhưng…khụ…ừm, nếu Mikhail muốn cắt thì…hức…ừm…!”
Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, Yul nhắm mắt hét lên. Dù đã miễn cưỡng đồng ý vì biết Mikhail ghét bị từ chối, nhưng tự mình đề nghị cắt đôi chân mà không đau lòng thì sao có thể?
Yul bay vút người vào vòng tay của Mikhail. Ký ức thứ hai hiện lên trong đầu Yul là lúc Levi từ chối tiếp xúc da thịt với Mikhail. Nếu vậy thì phải bám chặt lấy và không buông ra mới đúng, phải không! Đúng vậy!
“Cái này…… ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Híh, tôi muốn bám chặt lấy Mikhail. Tôi sẽ không buông đâu. Tất nhiên nếu Mikhail bảo tôi buông ra, tôi sẽ suy nghĩ một chút rồi nói không, và nếu anh lại bảo buông nữa, tôi sẽ cân nhắc thêm lần nữa rồi vẫn nói không. Còn nếu anh đe dọa giết tôi nếu không chịu buông, lúc đó tôi sẽ lặng lẽ rời ra.”
Giọng nói lắp bắp run rẩy vì sợ hãi, nhưng Yul vẫn cố nói hết những lời nghĩ trong đầu.
Yul siết chặt cánh tay đang trượt khỏi dây xích, ôm chặt lấy ngực Mikhail.
“……”
Mikhail không nói gì cả.
Yul dính chặt vào lòng hắn như con ve sầu, không thể ngẩng mặt lên nhìn nên chẳng biết hắn đang như thế nào. Nhưng tạm thời, cậu cảm thấy an ủi khi hắn không vứt mình ra hay vung dao chém vào cổ chân ngay lập tức.
“Vậy nên… liệu có thể không cắt mất chân tôi không ạ…? Tất nhiên nếu Mikhail nhất định muốn cắt, khụ… tôi đâu dám trái lời Mikhail, nhưng mà… ưm… nếu không nhất thiết phải cắt, thì cứ để nguyên vậy được không, Mikhail…?”
Yul tranh thủ lúc hắn im lặng, vội vàng lắp bắp trộn lẫn giữa lòng thành thật và những lời nói dối gượng gạo bất đắc dĩ. Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua đầu, là tiếng thở dài khẽ của Mikhail.
“Yul, ngươi thật sự… thật khó hiểu.”
Đúng là một giọng nói đã dịu lại. Cảm nhận được tia hy vọng, Yul liền ngọ nguậy như muốn chui vào lòng Mikhail. Ngay lập tức, Mikhail túm lấy Yul kéo ra khỏi vòng tay mình. Bị đẩy ra đột ngột, Yul đành nhìn Mikhail với vẻ mặt đáng thương và ngây thơ nhất có thể.
“Tôi xin lỗi, Mikhail…”
Gương mặt như sắp bật khóc, Yul tha thiết cầu xin sự tha thứ. Thay vì trả lời, Mikhail chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Yul.
Dù không nói lời nào, Yul vẫn có thể cảm nhận được thái độ của hắn đã khác so với lúc nãy.
Cậu đã bảo vệ được. Hai chiếc mắt cá chân nhỏ bé tội nghiệp này.
Yul vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tự nhủ: Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải đi theo hướng khác so với nguyên tác.
Chập chững, Yul bước từng bước ngắn về phía Lucky. Từ bên kia hàng rào, Lucky đang cuộn tròn người ngủ, chợt cảm nhận được hơi người nên từ từ mở mắt.
Bíp—!
Nhận ra Yul, Lucky vẫy đuôi mừng rỡ rồi bất ngờ lao về phía hàng rào, há to miệng như muốn nuốt chửng.
“Không phải thế đâu, đồ quái vật này!”
Yul không bỏ cuộc, mỗi khi rảnh rỗi lại cố gắng dạy Lucky rằng mình không phải đồ ăn, hy vọng sẽ có chút hiệu quả. Ngày nào cũng vài lần, cậu lại chủ động đến gần chú thỏ. Nhưng lần này vẫn thất bại.
Ánh mắt đầy phức tạp, Yul nhìn Lucky đang không ngừng cố gắng cắn mình. Buồn bã, cậu lê từng bước ra xa khỏi hàng rào rồi ngồi phịch xuống. Thân hình bông xốp đập mạnh xuống thảm, làm bật lên vài hạt bụi nhỏ.
Mikhail đang xem tài liệu bỗng đưa mắt nhìn Yul. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn thất vọng, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Yul cảm nhận được ánh mắt ai đó đổ dồn về phía mình, liền ngẩng lên nhìn Mikhail. Khi hai mắt chạm nhau, Yul nheo mắt cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh như viên kẹo ngọc.
Rồi cậu vội vàng chống tay đứng dậy, lảo đảo chạy về phía Mikhail với những bước chân nhỏ dồn dập.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khi Yul nép vào chân mình. Mikhail suýt bật cười trước sự mềm mại ngây ngô ấy mà không hiểu vì sao.
Mỗi khi chạm ánh mắt là cười tươi rói, rồi thỉnh thoảng lại bám lấy hắn không rời – tất cả đều là cách để sống sót nguyên vẹn tay chân trước một công tước điên cuồng. Thế nhưng, Mikhail đâu thể nào biết được điều đó, hắn chỉ thấy Yul đang níu lấy chân mình nên kéo dài bờ môi ra một cách khó chịu.
‘Khốn khổ thật… Sống sót lành lặn sao mà khó thế này…’
Dù trong lòng than thở, nhưng nét mặt Yul vẫn giữ vẻ tươi cười ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ.
Mau đi mà phát điên vì Levi đi, đồ công tước điên kia. Như thế thì hắn mới chịu buông tha cho mình.
May thay Mikhail đã cởi sợi xích sắt quấn quanh cổ tay Yul. Nó bị buộc chặt đến nỗi bông bên trong bị vón cục khiến cổ tay Yul nhão nhoét không khác gì bị treo cổ, và cậu lại một lần nữa phải chịu đựng những kinh mạch vô cảm giác.
Dù sao thì cũng thật may khi ràng buộc thân thể đã biến mất. Chỉ có điều, từ cửa sổ, cửa ban công cho đến cửa phòng – tất cả những cánh cửa đều bị khóa trái. Cửa sổ và cửa ban công còn được gia cố thêm những thanh sắt dày đặc như trong tù ngục.
Nghe được Caleb và Levi nói chuyện, dù mọi người trong dinh thự Đại Công tước đều tin rằng đó là để ngăn Lucky không trốn thoát, nhưng Yul biết rõ tất cả đều là vì mình.
“Thật chán ghét bản thân mình nhất khi vừa oán trách Mikhail vì gã công tước điên kia chỉ vì một con búp bê bé bằng bàn tay mà làm quá lên thế, lại vừa tự nhủ ‘À đúng rồi, hắn vốn là một gã điên mà’ để biện hộ cho hành động quái dị của hắn.”
“Yuri, lại đây.”
“Đây đây!”
Nghe tiếng gọi của Mikhail đang đứng trước gương, Yul lập tức đáp lại. Cậu lẫm chẫm bước về phía hắn bằng đôi chân còn chưa thực sự vững vàng.
“Bên nào đẹp hơn?”
“Ơ…?”
Mikhail cầm đầy hai tay những bộ quần áo mới may cho Yul vài ngày trước. Toàn những màu trắng, hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh navy.
Yul gãi đầu ngơ ngác nhưng không thể làm ngơ trước câu hỏi của hắn ta, đành tùy tiện chỉ vào một thứ bất kỳ.
“Thứ này.”
“Hừm… Màu navy à. Không phải trắng, mà là navy nhỉ.”
“Nhìn lại thì thấy màu trắng đẹp như tiên nữ ấy. À không, thiên thần.”
Nghe hắn lẩm bẩm, Yul nhanh chóng điều chỉnh thái độ. Sợ rằng hắn không biết đến nhân vật mang tính Đông phương như tiên nữ, cậu thành khẩn sửa lại thành “thiên thần” ngay lập tức. Dù thực tế Mikhail có vẻ chẳng quan tâm.
“Phải, quả nhiên màu trắng vẫn tốt hơn.”
“Vâng. Lựa chọn tuyệt vời. Nhưng mà sao lại là cái này thế ạ?”
Yul trước tiên đã đáp lại câu nói của hắn như thể đã chờ đợi từ lâu, sau đó hỏi tại sao hắn ta đột nhiên lại chọn trang phục cho mình. Cho đến lúc này, Yul vẫn chưa có ý nghĩ gì đặc biệt.
“Tôi đang chọn quần áo để mặc dự tiệc.”
“…Tiệc ư? Tiệc gì vậy… Không lẽ…”
Yul đang vô thức gãi má bỗng giật mình khi ý nghĩ chợt lóe lên, cảm giác lạnh toát sau gáy.
Dù Levi hàng ngày vẫn lui tới nhưng chỉ đề cập đến bữa tiệc duy nhất một lần. Đó là bữa tiệc do Công tước điên cuồng Essirenne đứng ra tổ chức.
Không lẽ anh ta định đưa mình đến dự tiệc đó?
“Có một gã điên dám mang búp bê đến dự yến tiệc do gia tộc Essirenne tổ chức ư?!
Và gã điên đó hiện giờ đang đứng ngay trước mặt mình?!
Không lẽ lại là Mikhail… chính là anh ta?!”
“Gia tộc Công tước Essirenne đã gửi thiệp mời dự tiệc. Nếu ta đi thì đương nhiên Yuri cũng phải đi cùng. Đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 25"