Chương 5
“Cyrus, dừng lại đi mà…”
“Không.”
Cecil lên tiếng nài nỉ, cố gắng dùng sức đẩy Cyrus ra vì có vẻ như đã quá quá tải, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Bọn họ tuy được thành hình cùng một lúc, và dù Cecil có phá vỏ chui ra khỏi trứng sớm hơn rất nhiều, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người giờ đây đã đạt đến mức đáng báo động.
“Anh nghĩ có ai đó đang đến gần đấy.”
“Chuyện đó làm sao qua mắt được tụi mình chứ.”
Cyrus nở một nụ cười trong khi đôi môi vẫn dính chặt vào nhau, và gạt phăng nỗi lo lắng vô căn cứ ấy. Hắn nói đúng. Cả hai người bọn họ với tư cách là những đứa con lai mang trong mình dòng máu của loài khác, vốn sở hữu dung năng cảm nhận sự hiện diện cực kỳ nhạy bén và có thể dễ dàng phát hiện ra mọi chuyển động từ bên ngoài.
Thế nhưng, bất chấp thực tế đó, trái tim nhút nhát của Cecil vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Anh không thể giải thích cụ thể lý do tại sao, nhưng bản năng mách bảo anh rằng hành vi này tuyệt đối không được để cho người khác phát hiện ra. Hành vi đó chính là hôn và quấn quýt đầu lưỡi với chính cậu em trai ruột của mình. Giống hệt như những hành vi dâm mỹ của các người cha mà họ đã vô tình chứng kiến khi còn nhỏ.
Vào thời điểm đó, họ bắt chước hành động ấy mà không hề biết chính xác ý nghĩa của nó là gì, nhưng giờ đây cả hai đều đã hiểu rõ. Và kể từ ngày hôm ấy, những nụ hôn vốn dĩ bắt đầu như một trò chơi lén lút đã dần dần tiến triển, và giờ đây đã chạm đến giai đoạn quấn quýt lưỡi vào nhau.
“Anh đang lo lắng điều gì thế?”
Cyrus giờ đây đã cao lớn hơn hẳn và đang cúi xuống nhìn Cecil tò mò cất tiếng hỏi. Dòng nước bọt của Cecil vương trên môi hắn, khiến đôi môi ấy lấp lánh một vẻ bóng bẩy ngay cả trong bóng tối.
“Nhỡ đâu mọi người nhìn thấy thì sao… nhỡ có ai đó bước vào và bắt gặp.”
“Thì họ cũng sẽ chỉ nghĩ tụi mình là anh em thân thiết thôi mà.”
Cyrus thản nhiên đáp lại rồi khúc khích cười. Cecil cảm thấy bực mình khi thấy hắn bình tĩnh đến vậy trong khi bản thân thì đang lo sốt vó, anh bèn đấm một cú vào vai Cyrus.
“Ui da. Anh ơi, đau em.”
Anh thậm chí còn chưa dùng bao nhiêu lực, vả lại xương cốt của Cyrus đã trở nên cứng cáp hơn Cecil từ lâu rồi, nên cái trò giả vờ đau đớn này của hắn trông vừa đáng ghét lại vừa trẻ con. Cuối cùng, Cecil cũng không thể nhịn được cười mà khúc khích theo, khiến đôi mắt Cyrus cong lên thành một nụ cười.
“Sao anh lại cười? Sau khi đã đánh em xong…”
Mỗi khi hắn dứt một lời, đôi môi mềm mại lại phát ra một tiếng chụt khẽ khi chạm vào rồi tách ra.
“Thôi đi mà. Nhột lắm. Anh bảo dừng lại cơ mà.”
“Em không muốn…”
Cyrus vốn đã bắt đầu vỡ giọng do bước vào tuổi dậy thì, lầm bầm trong cổ họng khi vòng tay siết chặt lấy eo Cecil. Dù cũng đang trải qua giai đoạn dậy thì, nhưng giọng nói của anh trai hắn vẫn vô cùng trong trẻo, và cơ thể anh thì vừa mềm mại lại vừa có độ đàn hồi. Cyrus không thể hạnh phúc hơn trước cách mà anh mình lớn lên.
“Em rất vui vì giờ em đã lớn hơn anh rồi.”
“Cái gì cơ? Xấu tính thế.”
“Có vậy thì em mới ôm chặt anh thế này được, và anh sẽ không thể chạy trốn.”
Đó là một câu nói thật kỳ lạ. Cecil chăm chú ngước nhìn đôi mắt màu xanh lục đang dán chặt vào mình trong bóng tối. Đôi mắt giống hệt mắt anh. Cả hai đều được thừa hưởng chúng từ cha Leira, tựa như một cặp bảo ngọc có cùng một sắc màu. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy mang lại cho anh một cảm giác thật xa lạ.
“Tại sao anh phải chạy trốn chứ?”
“Em không biết. Anh sẽ không chạy chứ?”
“Anh không chạy đâu.”
“Thật không anh?”
“Thật mà!”
“Anh hứa rồi đó nhé.”
Cecil bật cười khúc khích. Anh thì có lý do gì để chạy trốn cơ chứ? Có những người cha hết mực yêu thương và tận tụy, có chị em tuy cách ngày lại cãi vã một trận nhưng lúc nào cũng gắn bó keo sơn. Những người gia nhân tốt bụng và cả thiên nhiên tươi mát, rực rỡ bao quanh tòa dinh thự… Rõ ràng chẳng có một lý do nào để Cecil phải rời bỏ tất cả những điều này.
“Anh sẽ không làm vậy đâu. Em cứ lo hão huyền cái gì thế không biết?”
Cecil mỉm cười đưa tay vuốt ve gò má em trai, cảm nhận lớp da thịt mềm mại vẫn chưa tiêu biến hết nét phúng phính của trẻ thơ. Cyrus dụi má vào bàn tay nhỏ bé hơn tay mình của Cecil để thể hiện sự quấn quýt. Hắn vốn có thói quen cọ đầu và làm nũng mỗi khi ở trong lốt rắn, và khi ở trong hình hài con người thì bản tính ấy cũng chẳng thay đổi mảy may.
Như được trấn an bởi cảnh tượng này, Cecil cũng vòng tay ôm đáp lại Cyrus. Vóc dáng của hắn đã lớn hơn trước rất nhiều, khiến việc vòng tay qua ôm trọn lấy hắn có chút khó khăn, nhưng sự hiện diện vững chãi đầy ắp này lại làm anh vô cùng thỏa mãn.
“Tụi mình làm lại lần nữa đi.”
Nói đoạn, Cyrus chậm rãi nghiêng đầu, dường như hoàn toàn tự tin vào câu trả lời của Cecil. Đôi môi họ một lần nữa chồng khít lên nhau, và chiếc lưỡi của hắn bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Cecil khẽ rùng mình một cái, rồi dù chẳng có ai chỉ dạy, anh vẫn vô thức vòng tay ôm lấy chiếc cổ thon dài và săn chắc của hắn. Thân trên và thân dưới của hai đứa ép chặt vào nhau, khít đến mức không để lộ ra một khoảng trống dù chỉ bằng một tờ giấy bọc.
Từ một thời điểm nào đó, mỗi khi hôn nhau, họ lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau như cách loài rắn giao phối, và cảm giác đó mang lại sự kích thích tột cùng. Trong cơn mê muội của các giác quan, Cecil đón nhận chiếc lưỡi của em trai và hé mở bờ môi.
Dạo gần đây, mỗi lần chạm môi, Cyrus lại dùng lưỡi nhẹ nhàng cào vào vòm họng của Cecil, và mỗi lần như thế, thắt lưng của Cecil lại run rẩy một cách kỳ lạ, còn đôi chân thì nhũn ra trống rỗng.
“Ưm…”
“Anh ơi, cảm giác tuyệt lắm đúng không?”
“Ứ, ừm..”
Khi đôi chân của Cecil không tự chủ được mà khuỵu xuống, Cyrus đã kịp thời siết chặt lấy cơ thể anh trai, kéo anh tựa hẳn vào người mình. Đôi môi của Cecil giờ đã trở nên hỗn độn, vương đầy những dòng nước bọt.
Cyrus cực kỳ yêu thích cảnh tượng đó, thay vì lau sạch đi, hắn lại áp môi mình vào rồi nghiền nát bờ môi anh, ép ra một tiếng rên rỉ khác từ khuôn miệng Cecil. Cyrus vừa ôm chặt anh trai trong lòng vừa vỗ nhẹ lên lưng anh, trong đầu thầm tính toán.
Hắn cần phải tìm một cách thức để giữ cho ánh mắt của Cecil mãi mãi không thể rời khỏi hắn.
…
Việc hôn nhau bằng cách quấn quýt đầu lưỡi hoàn toàn khác biệt so với những nụ hôn phớt nhẹ mà họ từng trao nhau trước đây. Kể từ khi học được phương thức hôn mới này, cả hai bắt đầu quấn lấy lưỡi nhau bất cứ khi nào có cơ hội, ráo riết né tránh tầm mắt của mọi người. Hành động này diễn ra ở khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự — từ căn phòng kho nơi gia nhân chẳng mấy khi đi qua, trong phòng ngủ sau khi Alesia vừa rời đi, cho đến phòng sách những lúc chỉ có hai đứa với nhau, và nhiều nơi khác nữa.
“Ưm…”
Khi Cecil bật ra một tiếng rên rỉ đầy nghẹn ngào, theo sau một tiếng cười khẽ liền vang lên. Giọng nói cất lên hỏi: “Anh ơi, cảm giác tuyệt lắm đúng không?” đầy rẫy sự trìu mến, nhưng tâm trí Cecil lúc này đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi cảm giác tê dại khi vòm họng bị cào nhẹ.
Mỗi khi Cyrus mơn trớn bên trong má và trêu đùa vòm miệng của anh, phần dưới của Cecil lại co thắt và giật nảy lên từng hồi. Một cách vô thức, những tiếng sụt sùi nức nở bật ra khỏi khuôn miệng anh, chẳng thể nào kiềm chế nổi.
“Hức…”
Khi hai cơ thể ôm chặt không một kẽ hở, phần nhạy cảm đang sưng tấy có thể được cảm nhận một cách rõ mồn một. Gương mặt Cecil đỏ bừng lên vì luồng nhiệt lượng mà anh đang phải trải qua lần đầu tiên trong đời. Dẫu chưa từng nếm trải hành vi này trước đây, anh vẫn có thể cảm nhận được rằng đây là một việc vô cùng đáng hổ thẹn và riêng tư.
Một lần nữa, những vùng ẩm ướt của cả hai chạm vào nhau và cọ xát liên hồi. Hơi nóng có thể được cảm nhận rõ rệt qua lớp vải căng chặt. Đó là một mức nhiệt độ khác hẳn so với thân nhiệt thông thường của họ. Cecil giật mình trước luồng nhiệt lạ lẫm ấy, và cố gắng lùi người về phía sau, nhưng Cyrus lại càng siết chặt vòng tay quanh anh trai mình hơn.
Ở trong một tư thế hoàn toàn bị khóa chặt không thể cử động, Cecil dễ dàng chạm tới một đỉnh điểm thăng hoa nhẹ nhàng dẫu cho không hề được chạm vào trực tiếp. Đó là một thứ khoái cảm mà anh chưa bao giờ được nếm trải trước đây. Một cảm giác giải phóng hoàn toàn. Và đi kèm với nó là một nỗi bất an tột cùng theo bản năng. Trong lúc anh đang run rẩy trước cảm giác đáng sợ ấy, những bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve sau gáy anh, và vòng tay ấm áp của Cyrus liền bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Cecil.
Đêm hôm đó, Cecil đã mơ một giấc mơ.
Anh thấy mình đang bò trên sàn nhà. Khi anh trườn đi trên mặt sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng, anh có thể nhìn thấy ánh sáng lọt qua một khe cửa khép hờ ở phía xa. Nương theo thứ ánh sáng ấy, anh lướt tới và lén lút nhìn qua khe cửa.
Ở đó, cảnh tượng mà anh từng chứng kiến thuở nhỏ đang lặp lại. Có một người đàn ông với vóc dáng to lớn đang bạo liệt đè nghiến lên một thân thể trần trụi trắng ngần như thể muốn nghiền nát nó.
Những tiếng rên rỉ tựa như tiếng thét ngày một lớn hơn, và những ngón chân chơi vơi giữa không trung cứ liên tục co quắp rồi lại duỗi ra. Anh muốn cất tiếng bảo dừng lại trước những thanh âm nghẹn ngào như thể đang phải chịu nhục hình kia, nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra được khỏi cổ họng.
Thế là, ngay khi anh định trườn vào trong phòng, người đàn ông đang cúi đầu chợt rướn cao thân trên, và mái tóc của ông ta được ánh đèn soi rọi. Đó là một mái tóc vàng kim. Không phải sắc đen tuyền như thể không vương một chút màu sắc nào kia.
Vậy thì đó là ai…?
Trong lúc Cecil còn đang đứng chôn chân tại chỗ đầy hoang mang, người đàn ông ấy liền ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Đó chính là Cyrus.
“Hộc!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Cecil bừng tỉnh khỏi giấc nộng. Cảm nhận được sự ẩm ướt ở phần thân dưới, anh vội lật chăn lên để kiểm tra quần của mình. Đó là lần mộng tinh đầu tiên trong đời anh.
“Anh ơi, có chuyện gì thế?”
Giữa lúc anh đang luống cuống không biết phải làm sao, một chất giọng trầm thấp chợt vang lên từ bên cạnh. Giật mình nhìn sang, anh thấy Cyrus đã thức giấc từ bao giờ, đang dán chặt đôi mắt tỉnh táo vào Cecil.
“À thì…”
Khi anh còn đang ngập ngừng chưa biết phải mở lời ra sao, thì Cyrus vừa mới thoáng hiện nét bối rối đã lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra nhờ khứu giác nhạy bén, hắn khẽ thốt lên một tiếng “À” nho nhỏ.
“Không sao đâu mà. Lại đây với em.”
Hắn nói một cách đầy thản nhiên, rồi đưa anh trai vào phòng tắm và tự tay tắm rửa cho anh. Trong lúc nhìn dòng tinh đậm đặc bị dòng nước lạnh cuốn trôi đi với một cảm giác đầy mơ hồ, Cyrus bèn bâng quơ hỏi.
“Anh mơ thấy gì à?”
“…Ừm.”
“Là giấc mơ như thế nào thế anh?”
Lúc này, Cyrus đang dùng khăn lau sạch những vệt nước vương trên chân anh. Cecil thản nhiên đón nhận cái chạm tay đang không chút ngần ngại tiến sâu vào giữa hai bên đùi mình mà chẳng hề thấy khó chịu, anh mấp máy môi.
“Trong mơ có em.”
“Có em sao?”
“Ừm.”
Cyrus vừa mới chớp chớp hàng mi dài vẻ đầy kinh ngạc, ngay sau đó liền rạng rỡ mỉm cười. Một nụ cười rạng ngời đến nhường ấy là thứ mà ngay cả Cecil cũng mới chỉ được chứng kiến vài ba lần trong đời. Giữa lúc Cecil còn đang ngơ ngác nhìn ngắm nụ cười đó, Cyrus đã siết chặt anh vào lòng.
“Em cũng vậy. Anh cũng là lần đầu tiên của em. Trong mơ chỉ có mình anh xuất hiện thôi. Em hạnh phúc lắm…”
Anh không thể hiểu chính xác có chuyện gì mà lại khiến hắn hạnh phúc đến thế, nhưng việc cả hai đều trải qua điều tương tự nhau khiến anh thấy an lòng phần nào.
…
Lại một mùa nữa lại trôi qua. Giờ đây, Alesia và hai anh em đã bắt đầu chuyển sang dùng các phòng riêng biệt. Cyrus đã đứng ra ngăn cản việc người ta tách phòng cho hai đứa, nhờ vậy họ mới có thể tiếp tục ở chung một phòng. Thế nhưng, những chuyện đang diễn ra trong căn phòng ấy thì tuyệt nhiên không một ai khác có thể biết được.
“Hộc, Cyrus…”
“Dạ?”
“C, cảm giác này lạ lắm.”
“Chỗ nào lạ cơ?”
“Hức… chỗ đó lạ lắm… ưm!”
Khi giọng nói của anh chợt cao vút lên, Cyrus đã nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng Cecil lại. “Suỵt.” Giọng nói của hắn giờ đây đã hoàn toàn trầm xuống giống như cha mình, khẽ thì thầm một cách đầy từ tính.
Nương theo ánh mắt đang hướng xuống dưới của Cyrus, Cecil nhìn thấy phần nhạy cảm của hai đứa đang chạm vào nhau. Dù cùng được sinh ra từ một bụng mẹ, nhưng cơ quan sinh sản của họ lại hoàn toàn khác biệt cả về hình dáng lẫn màu sắc.
Của Cecil thì thẳng tắp và không hề có những đường gân nổi rõ, mang cái sắc hồng tựa như lớp phấn trang điểm mà phụ nữ hay dùng để điểm tô cho đôi gò má thêm phần sinh động. Chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ khiến Cyrus thèm nhỏ dãi, và hắn đã phải kiềm chế bản thân không biết bao nhiêu lần để ngăn mình lao vào bú mút nó. Hơn thế nữa, trông nó đâm khi lông tơ còn chưa kịp mọc.
Comments for chapter "Chương 5"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hóng
Lót dép chờ a <33✨
hay