Chương 3
Màn đêm buông xuống trông như một bức tranh được tô bằng thứ sắc đen của than củi.
Một đứa trẻ tỉnh giấc trong bóng tối và khẽ dụi mắt. Anh chợt thấy mót tiểu. Ánh trăng sáng ngoài kia hắt qua khung cửa sổ, soi nửa gương mặt của đứa trẻ.
Đó là một dung nhan kiều diễm đến mức cực hạn, đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Gương mặt phi giới tính ấy sở hữu đôi gò má như thể được quệt một lớp nước ép lựu đỏ hồng, và mái tóc xoăn màu đen tuyền trông cao quý tựa như một nhân vật bước ra từ thần thoại – người độc chiếm tình yêu của một vị nữ thần.
Đứa trẻ ấy sở hữu vẻ đẹp đủ để quyến rũ cả những tiểu tiên tinh nghịch, thế nhưng lại có một điểm vô cùng kỳ lạ lại là những con rắn nhỏ đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của anh.
Tuy nhiên, đứa trẻ chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước những con rắn mang màu sắc sặc sỡ này, anh thản nhiên ngáp một cái rồi vươn vai tại chỗ. Đúng lúc đó, một con rắn màu vàng kim bò ra từ dưới tấm chăn làm chuyển động chiếc giường.
Và những gì diễn ra tiếp theo thực sự là một cảnh tượng dị thường.
Khi con rắn màu vàng tỉnh giấc và chuyển động, những tiếng răng rắc dồn dập vang lên. Rồi lớp vảy rắn bóng bẩy nứt toác ra, hiển lộ đôi cánh tay đâm chồi từ bên trong, phần thân dưới cũng tách ra hình thành đôi chân. Đường ranh giới giữa cổ và vai được định hình, và mái tóc vàng kim rực rỡ, tựa như những chiếc vảy trở nên rối bù. Cuối cùng, thay thế cho vị trí của con rắn là một đứa trẻ khác, sở hữu vẻ đẹp rạng ngời không hề kém cạnh đứa trẻ tóc đen.
“Cyrus, sao em lại thức giấc thế?”
Hai đứa trẻ này chính là Cecil và Cyrus, hai trong số ba người con của vị Bá tước. Cyrus – một kẻ vốn có giấc ngủ nông, đã lập tức tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được người anh trai của mình cựa quậy. Nếu người thức giấc là Alesia, hắn có lẽ đã vờ như không biết, nhưng vì biết đó là Cecil, hắn không thể để anh một mình.
Nhưng thay vì giải thích điều đó, Cyrus chỉ khẽ lắc đầu một cách dửng dưng. Hắn biết Cecil sẽ cảm thấy có lỗi nếu biết anh đã làm hắn thức giấc.
“Em cần đi vệ sinh.”
“Thật sao? Anh cũng thế.”
Cecil mỉm cười, anh đã ăn rất nhiều món punch trái cây trong bữa ăn đặc biệt từ đầu bếp tối qua. Cyrus nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy một lát trước khi chỉ tay ra bên ngoài.
“Đẹp quá.”
“Oa… Thực sự rất đẹp luôn!”
Cecil khẽ thốt lên một tiếng đầy cảm thán khi chuyển hướng nhìn về nơi ngón tay hắn chỉ. Cyrus thầm cảm thấy thỏa mãn với phản ứng này, hắn lại dán chặt mắt vào đôi môi đang mấp máy của Cecil.
Dẫu cho bản thân hắn chẳng cảm thấy có điều gì đặc biệt xúc động hay ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên kia, nhưng Cecil lại cực kỳ yêu thích những thứ lấp lánh và tỏa sáng. Quả nhiên, nhìn thấy anh mỉm cười trước màn trình diễn của hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm khiến hắn vô cùng vừa lòng. Cyrus cảm thấy biết ơn vì mái tóc của chính mình thừa hưởng từ Leira luôn tỏa sáng rực rỡ như vầng thái dương kia.
“Cyrus, tụi mình ra ngoài ngắm đi.”
“Vâng.”
Cyrus chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của anh trai, khẽ gật đầu rồi bước xuống giường. Dù chiếc giường có rung chuyển, Alesia vẫn ngủ say như chết. Cecil cẩn thận di chuyển để tránh làm chị thức giấc khi bước ra ngoài.
Không gian xung quanh tối đen như mực, tòa dinh thự im ắng đến mức tưởng chừng như chỉ một giọt nước rơi cũng có thể làm vỡ nát sự tĩnh lặng này. Dù đường đi của họ chẳng được thắp sáng gì ngoài những vệt đèn mờ ảo, nhưng điều đó không hề gây trở ngại cho những đứa trẻ phi thường này.
Cả hai nắm chặt tay nhau và bước đi dọc theo những dãy hành lang của dinh thự, vac cùng tán gẫu về những chủ đề như món ăn vặt được những người hầu thân thiện cho, hay bài tập về nhà mà thầy gia sư giao. Cuộc trò chuyện hầu như chỉ có Cecil nói và Cyrus đáp lại. Ngay chính vào lúc đó, khi họ đang hướng xuống cầu thang.
“Hộc… Á…!”
Một thứ âm thanh kỳ lạ từ đâu đó chợt vọng lại. Đó là một thứ tiếng động mà họ chưa từng được nghe trước đây. Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng nghiêng đầu. Chúng không thể biết chính xác nó phát ra từ đâu hay đó là cái gì, nhưng cảm giác như có một sự hiện diện rất kỳ quái và đầy điềm gở. Vì một lý do không rõ nào đó, chúng cảm thấy đây là thứ âm thanh mà mình không nên nghe thấy.
Cecil muốn hỏi Cyrus xem đó là tiếng gì, nhưng chẳng hiểu sao đôi môi anh lại không thể mở ra. Cảm giác như thể anh không nên thắc mắc về âm thanh này.
Bản năng động vật mách bảo anh nên vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi, nhưng tiếng rên rỉ như thể của một người đang phải chịu đau đớn này lại khơi dậy trí tò mò. Chính vì lẽ đó, hai đứa trẻ theo bản năng giảm tốc độ và bắt đầu di chuyển một cách lén lút.
“Á! Làm ơn… Edwin, ưm…!”
Ngay chính lúc đó, thông qua khe cửa khép hờ nơi phát ra thứ thanh âm kia, chúng nghe thấy tên của một trong những người cha của mình. Giọng nói đang gọi cái tên ấy thuộc về người cha còn lại – Leira. Chất giọng vốn dĩ luôn kể những câu chuyện thú vị bằng tông giọng trong trẻo, giờ đây lại đang nài nỉ trong đau đớn.
Vì một lý do nào đó, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra sau lưng chúng. Cecil vì quá sợ hãi nên đã vô thức túm chặt lấy cánh tay Cyrus và ôm ghì lấy hắn. Và ngay khoảnh khắc ghé mắt vào khe cửa để xác định nguyên nhân, Cecil cảm thấy chấn động đến mức không thể cất nổi thành tiếng thét.
Bên trong căn phòng nơi ánh sáng lọt ra, hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Thứ đầu tiên đập vào mắt chúng là bờ mông đang nâng cao về phía trần nhà. Vòng ba trắng muốt, tròn trịa đã chuyển sang sắc đỏ do bị thứ gì đó va đập liên hồi, và một dòng chất lỏng đặc sệt màu trắng đang tuôn ra từ khe rãnh ở chính giữa.
“Á!Hức..! Ưm, đau quá…”
“Đó không phải là lời em nên nói khi đang dùng cái lỗ nhỏ của mình bú mút cặc đâu.”
“Đau…”
Leira bị Edwin đè chặt bên dưới khi vừa khóc thúc thít vừa rên rỉ rằng mình đau. Chẳng rõ là đau ở chỗ nào, nhưng phản ứng của Edwin trông thật kỳ lạ. Edwin ngày thường vốn luôn rất nhạy cảm với tình trạng cơ thể của Leira, chỉ một chút đau đớn hay bất thường nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến ông lo sốt vó.
Có người sẽ gọi đó là thái độ thái quá, nhưng giờ đây ông chỉ bật cười giễu cợt bất chấp những lời than van đau đớn của Leira.
“Em bảo đau sao… Đau lắm à?”
“Ưm, vâng…”
Khi Edwin hỏi, Leira đáp lại bằng những tiếng “vâng, vâng” đầy nghẹn ngào. Cecil suýt chút nữa đã giậm chân mà không hề hay biết, anh phải ra sức kiềm chế bản thân. Anh muốn lao ngay vào phòng và cầu xin Edwin đừng làm đau Leira nữa. Thế nhưng tâm trạng của Edwin dường như lại khác hẳn, chất giọng mỉa mai của ông lập tức vang lên ngay sau đó.
“Sao lại bắt đầu kiếm chuyện nữa rồi?”
“A… ah! Hức! Hức! Á!”
“Em thích sự đau đớn này mà, đúng không? Ta biết em cuồng nhiệt đến mức nào mà. Hửm?”
Cùng với những lời cuối cùng đó, Edwin bịt miệng Leira lại như thể bị làm phiền, rồi bắt đầu dập hông một cách dồn dập. Một cánh tay cơ bắp móc chặt dưới đùi trắng.
Thứ công cụ to lớn với những đường gân guốc lồi lên rút ra hoàn toàn, rồi lại đâm sầm vào cái lỗ đang mở rộng hoác giữa hai bờ mông. Mỗi lần thứ ấy cắm sâu vào, Leira – người bị bàn tay che kín miệng – lại rên rỉ và thút thít, trong khi cổ chân đang gác trên bờ vai rộng của Edwin thì đung đưa một cách yếu ớt.
Đó là chất giọng của Edwin mà Cecil chưa từng được nghe thấy bao giờ. Cecil toát mồ hôi lạnh, anh chấn động trước những lời tục tĩu phát ra từ miệng cha mình. Sau đó, Edwin cúi đầu xuống và bắt đầu bú mút trên ngực Leira, khiến chỗ đó phát ra những âm thanh cực kỳ dơ bẩn. Hành vi này dường như là điều không thể tưởng tượng nổi đối với người cha luôn ăn uống vô cùng thanh lịch của anh.
Vóc dáng rắn rỏi vốn luôn mang lại những cái ôm vững chãi, giờ đây lại đang đè nén và áp chế Leira. Những thớ cơ bắp uốn lượn chỉ để chuyển động theo ý chí của riêng ông trông thật đáng ghét, nhưng bằng cách nào đó, nó lại khuấy động một thứ gì đó sâu bên trong.
Leira bị bịt miệng, cậu chỉ biết rên rỉ và vùng vẫy. Cú đạp chân đó giống như một tín hiệu, Edwin bắt đầu nắc còn nhanh hơn cả trước đó. Bờ mông trắng ngần của Leira căng cứng, và sau đó là một dòng chất lỏng trong suốt bắn tung tóe xuống sàn nhà bên dưới gầm giường. Đồng thời, đôi chân trắng muốt dang rộng sang hai bên. Chỉ cần nhìn vào tư thế dang rộng ấy, sự mệt mỏi của Leira đã hiện lên mồn một.
Edwin dập thêm vài lần nữa vào cơ thể đang mềm nhũn trước khi rút cặc to như bắp tay của người trưởng thành của mình ra. Cơ thể của Leira trông cực kỳ nhỏ bé và gầy gò, vậy mà từ bên trong lại có thể rút ra một thứ dài đến mức không tưởng kia.
“Ư…”
Cecil vô thức nghẹn họng trước cảnh tượng đó, anh kinh hãi vội lấy tay bịt chặt miệng mình. Sau đó lại hoảng loạn nhìn sang Cyrus rồi theo bản năng lại liếc vào trong phòng, đúng lúc ấy, anh chạm phải một đôi mắt màu xanh lục đang chằm chằm nhìn về hướng này.
Cecil nghĩ, ánh nhìn đó giống hệt như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác.
Ánh mắt ấy cho thấy hoặc là ông đã biết về sự hiện diện của chúng ngay từ đầu, hoặc là chỉ vừa mới phát hiện ra. Nhưng dù là trường hợp nào, nó cũng chỉ biểu lộ sự thờ ơ nguội lạnh. Người cha vốn luôn tử tế, đáng tin cậy dẫu có phần trầm lặng thường ngày nay chẳng thể tìm thấy ở nơi đây. Mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán tròn trịa của Cecil.
Sau một hồi nhìn chằm chằm đầy chăm chú, Edwin quay đi với gương mặt không chút cảm xúc rồi ôm lấy Leira đang kiệt sức. Cecil chậm rãi lùi lại, nắm lấy tay Cyrus rồi tháo chạy một mạch về phòng của bọn họ.
“Hộc, hộc.”
Cecil đóng sầm cửa phòng lại, cơ thể run rẩy tựa lưng vào bức tường.
“Anh ơi, anh không sao chứ?”
Khi Cyrus – kẻ ngày thường vốn ít nói – cất tiếng hỏi bằng giọng lo lắng, Cecil như bừng tỉnh, anh ngẩng đầu lên và vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi về phía sau.
“…”
Cyrus có vẻ chẳng chịu chút ảnh hưởng nào. Điều đó có nghĩa là chỉ có mình Cecil phản ứng quá nhạy cảm sao? Cecil không chắc nữa. Anh chấn động đến mức không thể phân biệt nổi liệu mình có bị ám ảnh hay không, vậy mà Cyrus vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ kỳ.
“…Anh muốn ngủ.”
Nhưng Cecil chẳng thể mở lời hỏi Cyrus bất cứ điều gì, anh lảo đảo bước về phía giường. Cyrus lẳng lặng bám theo sau, trong đầu không ngừng tái hiện lại những gì vừa chứng kiến.
Cả hai người cha của hắn đều là nam giới. Từ trước đến nay, sự thật này hiển nhiên đến mức hắn chưa từng mảy may suy nghĩ về nó. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đều không thể thụ thai theo lẽ tự nhiên.
Thế nhưng, bất chấp thực tế đó, Leira đã mang tụi hắn trong bụng suốt nhiều tháng trời, và ký ức về việc lăn lộn trong chiếc tử cung ấy, cảm nhận hơi ấm nồng đượm, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí hắn. Nói cách khác, hai người đàn ông đó đã phá vỡ một điều cấm kỵ.
Cyrus nhớ lại cơ thể nam tính đang chuyển động mạnh mẽ tựa như một con chiến mã tung vó trên mặt đất, và thân thể trần trụi đang run rẩy gục ngã, bị nghiền nát bên dưới ông. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là gương mặt trắng bệch của Cecil, anh đang cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Khi Cyrus luồn tay dưới tấm chăn và nắm lấy tay anh, Cecil khẽ giật mình nhưng không hề rụt lại.
Cyrus chợt nhận ra hắn biết mình muốn làm gì với Cecil rồi.
Hắn muốn phá vỡ điều cấm kỵ này.
…
“Thiếu gia của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà.”
“…Em không phải là trẻ con.”
Sáng hôm sau, một cô hầu gái có mái tóc đỏ mỉm cười khi thu dọn tấm chăn đem đi. Cecil đã tè dầm vào đêm qua. Những người hầu vốn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trước lúc bình minh đã vừa cười vừa trêu chọc Cecil một cách thoải mái.
Kết quả là, mặt Cecil đỏ bừng lên ngay khi vừa thức dậy. Đến khi cả Alesia cũng hùa vào gọi anh là đồ tè dầm, Cecil suýt chút nữa đã bật khóc nức nở.
“Không sao đâu mà. Hôm qua anh ăn nhiều punch trái cây quá thôi. Vì thế nên mới bị vậy đó.”
Dù Cyrus có lên tiếng an ủi, Cecil vẫn chẳng thể nhẹ lòng. Cảnh tượng đêm qua cứ liên tục hiện về trong tâm trí anh. Vì vậy, anh bước xuống lầu với dáng vẻ ủ rũ và u ám, rồi ở phía cuối bậc thềm cầu thang, anh bắt gặp Edwin.
“Cha ơi!”
Ngay khi vừa nhìn thấy Edwin, Alesia đang phấn khích liền lao xuống cầu thang trước tiên. Edwin bế thốc cô bé lên một cách tự nhiên rồi hôn lên má cô, hỏi han xem cô bé ngủ có ngon giấc không. Thái độ của ông vẫn chẳng có gì khác biệt so với ngày thường.
Comments for chapter "Chương 3"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hóng
Lót dép chờ a <33✨
hay