Chương 118
Shin Haebeom nhíu mày. Anh sải bước nhanh dọc hành lang. Khi rẽ qua khúc cua và đến trước cửa phòng Kwon Sehyuk, cánh cửa bất ngờ bật mở. Ryujin, tay ôm một giỏ đồ giặt bằng nhựa, lao ra ngoài.
“Ai sẽ làm nếu không phải tôi?!”
Ryujin và Shin Haebeom va sầm vào nhau ngay trước cửa. Cả hai đều sững lại vì bất ngờ, và chỉ một người ngã xuống. Ryujin lăn dài trên hành lang, đồ giặt văng tung tóe.
“Anh Ryujin!”
Kwon Sehyuk lao ra như trượt chân, không thèm để tâm đến đống đồ đang nằm rải rác, vội vàng đỡ Ryujin dậy.
“Hyung, anh ổn chứ? Anh có sao không?”
“Đau quá… Gì vậy trời! Nhìn đường dùm cái…!”
Có vẻ anh định nói “đi đâu”, nhưng câu nói dừng lại giữa chừng khi nhận ra người đứng trước mặt là Shin Haebeom. Sehyuk, đang đỡ Ryujin, cũng đỏ mặt.
“Ôi trời…”
Shin Haebeom không để tâm. Anh mỉm cười, lịch thiệp và chuẩn mực đưa tay ra với Ryujin.
“Đứng dậy đi, Binh nhì Jeong. Tôi không sao, đừng lo.”
Ryujin chẳng hề muốn nắm tay anh. Nhưng từ chối bàn tay của một cấp trên – mà còn là cấp trên cấp cao – chẳng khác nào ký tên vào giấy chứng nhận “kẻ nổi loạn”. Cuối cùng, Sehyuk luồn tay dưới vai và eo Ryujin, đỡ cậu dậy.
“Xin lỗi, Haebeom hyung. Anh có bị đau chỗ nào không? Có bị giật mình không?”
“Không. Tôi vẫn ổn.”
Sehyuk gãi đầu bằng một tay, vẻ bối rối.
“Chúng tôi… có chút rắc rối trong việc giặt giũ.”
Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang đặt trên vai Ryujin. Shin Haebeom chỉ yên lặng chớp mắt.
“Tôi có thể hỏi, rắc rối đó là gì không?”
“À… thật ngại quá…”
Tóc Sehyuk, màu nâu, xù lên và bết xuống vì chưa chải. Áo phông trắng như đồ ngủ thì nhăn nhúm, còn chiếc quần ngắn để lộ mắt cá. Trông anh như thể vừa lăn ra khỏi giường – có lẽ còn chưa rửa mặt. Dù vậy, với nụ cười gãi đầu ngượng nghịu, trông cậu vẫn đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu tạp chí sinh viên.
Shin Haebeom bất giác nghĩ, anh hy vọng Ryujin – đang được Sehyuk đỡ – đừng ngẩng mặt lên. Không hiểu sao, anh chỉ có cảm giác vậy.
“Thả ra. Tôi không thở được.”
“À, xin lỗi.”
Sehyuk vội rút tay lại. Ryujin ngồi phịch xuống sàn và bắt đầu nhặt lại đống đồ văng ra.
Sehyuk có nhiều quần áo hơn mức quy định của DTC, và cậu thay đồ như thay tâm trạng. Thật khó tưởng tượng anh sẽ mặc lại bộ hôm qua – dù chỉ là mặc thử trong phòng. Bất kỳ món nào đã qua người đều được ném vào giỏ giặt. Kết quả là núi đồ không bao giờ vơi. Ryujin lo toàn bộ quần áo – cả của mình và Sehyuk – từ đồ lót, khăn tắm cho đến tất, và mỗi ngày đều lặng lẽ kéo giỏ xuống phòng giặt.
Shin Haebeom nhìn Ryujin đang nhặt từng món một cách cẩn thận, phủi bụi trước khi bỏ lại vào giỏ. Cánh tay gầy guộc ấy động đậy khiến ông bất an – nhưng ít nhất cậu ấy còn sống, vẫn đang cử động. Thế là đủ.
Jeong Ryujin đang sống. Một người sống thì sẽ tiếp tục suy nghĩ. Về những điều phải làm từ giờ trở đi.
Shin Haebeom quỳ xuống, giúp cậu nhặt đồ.
“Để tôi phụ một tay.”
“Không cần đâu.”
“Cứ để tôi giúp.”
Cả hai cùng nắm vào một chiếc khăn tắm. Shin Haebeom kéo nhẹ, không ngờ Ryujin lại nắm chặt, không nhả.
“……”
Khoảng cách giữa hai người gần sát. Qua mái tóc rối, anh lướt thấy vết sẹo mờ trên thái dương của Ryujin.
“Cứ để đó. Tôi sẽ làm.”
Giọng nói ấy bình thản nhưng cứng rắn. Shin Haebeom không nhịn được bật cười. Anh biết, Ryujin đang chịu đựng cùng một nỗi đau. Chỉ cần nhìn hàng mi rung nhẹ khi ánh mắt cúi xuống là biết.
Shin Haebeom nuốt khan. Đôi tai anh – nhọn và ngắn như tai quỷ – khẽ run.
Ba tin nhắn từ Shin Yena đến.
「Tới Hampung rồi」
「Đang chờ ở điểm hẹn」
「Xăng đắt quá với tôi phải thay lốp. Em gọi lại sau nhé」
Anh tắt điện thoại, mở cửa phòng giặt. Ngay khoảnh khắc bước vào, một tiếng gào xé toang không gian.
“Sao anh lại giặt đồ lót của em hả?!”
Kwon Sehyuk đang đứng chắn trước máy giặt, nổi giận đùng đùng.
Căn phòng giặt trắng, sáng và rộng rãi – nơi yêu thích của Shin Haebeom chỉ sau phòng ăn – giờ đây bị tiếng hét làm ô uế. Ở đây có đủ máy giặt, máy sấy, cả styler đời mới nhất. Nếu đăng ký với ban quản lý, thậm chí còn có thể mượn bàn là và giá đỡ. Một nơi hoàn hảo cho người ưa sạch sẽ. Và Shin Haebeom không thích tiếng ồn phá hỏng điều đó.
Anh khoanh tay, nhếch môi.
Một cảnh tượng lạ đời: Kwon Sehyuk gào lên vì đồ lót, còn Jeong Ryujin thì bình thản ôm giỏ giặt.
“Thằng này làm ồn dù tôi đang giúp nó. Tránh ra, đừng cản đường tôi!”
“Thế tại sao anh lại làm vậy! Em đã nói là không cần rồi mà!”
“Buồn cười nhỉ. Ở đây còn ai khác sẽ chăm sóc cậu nữa?”
“Em có thể nhờ người khác!”
“Người khác? Thiếu tướng Shin Haebeom đáng kính sẽ giặt đồ lót cho cậu chắc?”
“Thôi ngay đi!”
Ryujin định lách sang máy giặt khác, nhưng Sehyuk lại chặn đường.
“Anh thật sự định làm vậy sao?”
“Anh thật sự muốn thế này sao, hyung?”
Khoảng lặng bao trùm. Ryujin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sehyuk.
“Tại sao tôi không được giặt đồ lót của cậu?”
“Tại sao à? Tất nhiên là vì…”
“Cậu… có mộng tinh không?”
“Gahhh! Im đi!”
Sehyuk lấy cả hai tay ôm đầu, dậm chân như trẻ con. Ryujin ngẩng cằm.
“Gì vậy, cậu xấu hổ à?”
Shin Haebeom bật cười. Dù gầy gò như vậy, Ryujin vẫn biết cách đùa giỡn với Sehyuk.
“Nếu xấu hổ thì cứ nói. Hôm nay tôi tha cho cậu.”
“Em không làm gì như vậy cả!”
“Ồ? Vậy sao?”
Shin Haebeom nhìn Ryujin, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
“Hoàng tử?”
Cả hai quay phắt lại. Họ nhìn Shin Haebeom, mắt mở to. Ông mỉm cười, bước tới, đặt tay lên vai Sehyuk.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ giặt giúp.”
“Haebeom hyung!”
Shin Haebeom cười, giấu kín tâm tư phía sau ánh mắt dịu dàng.
“Sao nào? Tay tôi khỏe hơn vẻ ngoài đấy.”
“Hai người thông đồng với nhau đúng không?! Tại sao mọi người lại làm ầm lên vì mấy cái đồ lót?!”
Ryujin lảng đi chỗ khác. Còn Shin Haebeom nghĩ thầm:
Chúng tôi thật sự đã lên kế hoạch và âm mưu điều gì đó. Một điều còn lớn hơn rất nhiều so với vài món đồ lót.
Lợi dụng khoảnh khắc Sehyuk do dự, Ryujin lao tới máy giặt đối diện, nhét đồ vào. Sehyuk hét lên, đuổi theo, nhưng đã muộn. Cửa máy đóng sập, nút giặt đã được bấm.
“Hyuuuung!”
Tiếng nước ùa vào mát rượi. Sehyuk đặt tay lên kính máy giặt, rên rỉ:
“Ah… trời ơi…”
Ryujin đặt giỏ xuống sàn, phủi tay.
“Làm gì mà ồn thế?”
“Đó là vấn đề lớn với tôi!”
“Cậu đùa à? Đồ lót của cậu là loại ma thuật à? Ai chạm vào thì mất năng lực tâm linh sao?”
“AAAAA! Dừng lại! Làm ơn dừng lại!”
Sehyuk trông như sắp đập đầu vào máy giặt. Tai anh đỏ rực. Shin Haebeom nhìn Ryujin, ánh mắt đầy cảm phục. Cậu ấy hoàn toàn điều khiển được Sehyuk.
Shin Haebeom khoanh tay, môi vẫn nhếch cười. Jeong Ryujin, cậu ấy đang cố ý làm thế. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Sehyuk trượt dọc mặt kính máy giặt, ngồi bệt xuống sàn. Ryujin đến gần, hỏi:
“Người khác vẫn hay làm cho cậu mà. Sao lần này lại xấu hổ?”
“Anh… không giống người khác.”
“Khác gì chứ?”
“Anh thì khác, hyung.”
Ryujin ngồi xổm, không quan tâm đến sức nặng của Sehyuk dựa vào người mình. Vì tư thế ấy giúp cậu tránh khỏi ánh nhìn sắc như dao của Shin Haebeom.
Máy giặt cũ kêu ầm ầm, như thể nền nhà sắp nứt. Các thành viên trong ký túc xá <White Lion> từng phàn nàn rằng họ không ngủ nổi vì tiếng giặt đêm. Dù cố cẩn thận, mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống chung vẫn cứ xảy ra mỗi ngày.
Điều đó sẽ không tồn tại ở Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật.
Và vì thế, nó lại càng khiến người ta buồn hơn.
Sehyuk nhìn chằm chằm vào mặt Ryujin, chìm trong suy nghĩ.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Hả?”
“Anh mê cái máy giặt kia rồi à?”
“Không.”
Ryujin nhún vai. Rồi một giọng nói chen vào.
“Binh nhì Jeong, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 118"