Chương 28
CHƯƠNG 28.
Trên xe, cậu khởi động nhẹ để giãn cơ mặt. Chú cậu nhắc rằng hình ảnh trên máy quay thường không đẹp bằng ngoài đời thực. Dù lộ trình đến bục cắt băng khánh thành đã được giải thích trước, nhưng không gì đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Chú dặn cậu phải giữ nụ cười thoải mái và thái độ điềm tĩnh, ngay cả khi có điều gì bất ngờ xảy ra.
Nghe chú nói, Kwon Sehyuk bỗng có cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ lại. Mình là ai? Một số người coi mình là người lớn, trong khi những người khác lại xem mình như trẻ con…
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhờ lớp kính màu, người bên ngoài không thể thấy vào trong, nhưng hàng dài phóng viên và máy quay vẫn tạo cảm giác áp lực nặng nề. Nghĩ đến việc phải sống như thế này từ giờ trở đi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Kwon Sehyuk nhìn chằm chằm vào tòa nhà xám xịt trước mặt.
“Một thư viện mang tên tôi đã được xây dựng… mà tôi hoàn toàn không hề hay biết”
“Đây là món quà sinh nhật tuổi hai mươi của ngài.”
“Nhưng có thực sự cần phải xây ở đây không? Nếu là thư viện quốc gia, chẳng phải nên đặt ở một khu vực đông dân hơn sao? Như vậy sẽ có ích hơn nhiều.”
“Nếu thế thì chẳng ai để ý đến. Hơn nữa, việc đi lại cũng bất tiện.”
“Vậy chẳng phải quá bất công sao? Tất cả cơ quan công cộng và tiện ích đều chỉ tập trung ở trung tâm.”
Chú cậu mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng gật đầu như thể đồng tình, nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Có vẻ chú chẳng thực sự lắng nghe Kwon Sehyuk.
Im Chanyoung ngồi ghế phụ, khẽ quay lại.
“Hoàng tử, chúng ta sắp đến rồi.”
“Đừng gọi tôi như thế nữa…!”
Nhưng chẳng còn thời gian để phàn nàn. Cánh cửa xe bật mở, và Kwon Sehyuk gần như bị đẩy ra ngoài.
“Á…”
Ánh đèn flash chớp liên tục, chói lòa đến mức khiến cậu phải nheo mắt. Theo bản năng, cậu quay đầu tránh né—nhưng vô ích. Những chiếc máy ảnh đã chĩa sát vào mặt cậu. Hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên, bủa vây cậu từ mọi phía.
Kwon Sehyuk sững lại. Có nên dừng lại trả lời phỏng vấn không? Chú cậu đã căn dặn phải đi thẳng đến bục phát biểu. Nhưng giờ đây, giữa đám đông chen chúc, bục phát biểu vẫn còn quá xa
Cậu nuốt khan. Lời huấn luyện viên bóng chuyền năm nào bỗng vang vọng trong đầu—
“Với chiều cao và vóc dáng của em, chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể va phải người khác. Luôn thận trọng. Đừng quên quan tâm đến xung quanh.”
Kwon Sehyuk chớp mắt. Cậu có thể tiến lên phía trước, nhưng nếu lỡ đụng trúng ai đó thì sao?
Cổ và tai cậu nóng bừng. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
Từ trong xe, Im Chanyoung vẫn dõi theo.
“Tướng quân, giờ phải làm sao?”
“Tôi ra xem thử.”
Người vừa lên tiếng là Shin Haebeom, tài xế của họ.
Kwon Joohyuk, ngồi ở băng ghế sau, nhếch môi. “Haebeom, ngay từ đầu anh đã có ý tưởng đúng rồi.”
“Hoàng tử vẫn còn trẻ mà nhỉ?”
Cửa trước xe công vụ mở ra. Shin Haebeom bước xuống—quân phục chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén quét qua đám đông. Anh đưa tay về phía Kwon Sehyuk vẫn đang loay hoay giữa vòng vây phóng viên. Động tác của anh chính xác, phong thái vững chãi.
Và nụ cười ấy—tự tin, điềm đạm, như một cận vệ hoàng gia.
“Đừng lo lắng. Mọi người ở đây đều đang chờ đón ngài, Hoàng tử.”
Không khí bỗng chốc lặng đi một nhịp. Rồi tiếng reo hò vang lên, hòa cùng những tiếng máy ảnh lách tách liên tục.
Việc báo chí không được thông báo trước về sự xuất hiện của Shin Haebeom giờ không còn quan trọng nữa. Khoảnh khắc này quá hoàn hảo—hai người đàn ông với vẻ ngoài cuốn hút sánh bước bên nhau. Đẹp như một bức tranh. Và một bức ảnh đẹp thì luôn có giá trị.
“Cảnh tượng tuyệt vời.”
Kwon Joohyuk vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh đầy sự hài lòng. Đây chính là bố cục mà ông đã vẽ ra—
Shin Haebeom và Kwon Sehyuk. Kwon Sehyuk và Shin Haebeom.
Tiếng quốc ca hùng tráng vang lên. Kwon Sehyuk giữ nguyên tư thế, lặng lẽ làm theo từng động tác của Shin Haebeom. Ngực cậu thắt lại vì căng thẳng.
Chú cậu, Cố vấn Tổng thống Kwon Joohyuk, kết thúc bài phát biểu chúc mừng. Đến lượt cậu.
Kwon Sehyuk hít sâu. Cậu nhìn xuống Shin Haebeom theo phản xạ.
Người đàn ông ấy hơi nghiêng mũ, môi mấp máy hai từ ngắn ngủi—
“Làm tốt lắm.”
Bỗng chốc, mọi thứ như sáng bừng lên.
Kwon Sehyuk nhớ đến bài phát biểu mà Im Chanyoung đã viết, bài phát biểu cậu đã miệt mài ghi nhớ đêm qua.
Máy quay đang ghi hình trực tiếp. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu
Kwon Sehyuk nuốt nước bọt, chậm rãi cất lời—
“Gửi tới những công dân đang có mặt ở đây hôm nay…”
Tên khác của Howolru là Yeonji-dong. Trưởng đoàn huấn luyện kỷ luật Shin Haebeom đã mua lại tòa nhà này—trước đây vốn là một trường đào tạo kỹ nữ (Gisaeng). Điều khiến mọi người xôn xao không chỉ là việc anh mua toàn bộ khu nhà chính mà còn cả khu đất rộng bảy nghìn pyeong cùng ba mươi tòa nhà phụ xung quanh. Một thương vụ đầy bốc đồng, chẳng màng đến vị trí hay giá trị đầu tư. Các chuyên gia đã tranh luận về động cơ của anh suốt một thời gian dài.
Đặc biệt hơn cả, toàn bộ giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt—dẫn đến nhiều đồn đoán về một dự án tái phát triển cấp quốc gia. Nhưng, như mọi khi, Cố vấn Tổng thống Kwon Joohyuk vẫn im lặng về vấn đề này.
Tuy nhiên, công chúng không phải chờ đợi quá lâu để có câu trả lời. Khu nhà truyền thống cũ kỹ và xuống cấp đã được cải tạo hoàn toàn, biến thành một nhà hàng cao cấp. Dĩ nhiên, mức giá ở đây không dành cho số đông. Khách hàng chủ yếu là những nhân vật quyền lực trong chính trị, kinh doanh, cùng các chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực.
Nguyên tắc hoạt động của Howolru rất đặc biệt—chỉ tiếp đón khách theo hệ thống đặt chỗ ưu tiên thành viên. Đặc biệt, từ 10 giờ tối trở đi, chỉ những thành viên cấp cao mới có quyền bước vào. Những vị khách này được Shin Yena quản lý trực tiếp, không cần phải giải thích nhiều vì họ đã quá quen với các quy tắc nơi đây.
Ryujin chỉ có một nhiệm vụ đơn giản: trả lời điện thoại khi Shin Yena vắng mặt. Sổ tay hướng dẫn công việc của cậu đơn giản đến mức gần như vô nghĩa. Chưa đầy một tiếng, Ryujin đã ghi nhớ mọi thứ
Shin Yena khá ấn tượng với khả năng học nhanh của cậu. Nhưng với Ryujin, điều đó chẳng có gì đáng tự hào—rõ ràng, quá trình huấn luyện nghiêm khắc theo phong cách quân đội của Shin Haebeom đã có tác dụng.
“Ngày mai là ngày nghỉ. Đi làm tóc không?”
“ Vâng.”
Ryujin đưa tay vuốt mái tóc dài, lộn xộn che hết gáy. Nó đã mọc dài hơn mức cần thiết, phần tóc mái thường xuyên che mất tầm nhìn, vô cùng khó chịu.
Lúc này, Shin Yena đang kiểm tra lại danh sách đặt chỗ.
“Tối nay có một vị khách quan trọng. Chị sẽ đi kiểm tra khu vực chỗ ngồi. Em trông văn phòng hộ chị được không?”
“ Vâng. Gặp lại sau.”
“Nếu có chuyện gì, báo chị ngay. Hiểu chưa?”
Shin Yena đưa tay làm động tác mô phỏng điện thoại, lắc nhẹ bên tai trước khi rời đi.
Ryujin thở dài, mở sổ tay hướng dẫn mà cậu đã thuộc nằm lòng. Nhưng chưa kịp cảm thấy buồn chán, chuông điện thoại reo lên.
“Tôi là Im Chanyoung. Gọi để xác nhận đặt chỗ lúc bảy giờ tối nay.”
Ryujin nhanh chóng kiểm tra hệ thống. Bảy giờ tối, Im Chanyoung… Khách đã đặt toàn bộ sân thượng tầng hai, số lượng năm người.
“Đặt chỗ của ngài đã được xác nhận. Chúng tôi sẽ phục vụ với sự chân thành nhất.”
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Hầu hết khách của Howolru đều vậy. Theo lời Shin Yena, những cái tên xuất hiện trên danh sách đặt chỗ hiếm khi là tên của thực khách thực sự. Thường thì đó là thư ký hoặc trợ lý đặt hộ—một lớp bảo mật quen thuộc của giới thượng lưu.
Ryujin chợt nghĩ đến sân thượng tầng hai—khu vực đẹp nhất, có tầm nhìn bao quát khu vườn và đài phun nước. Một bữa ăn ở đó có giá ngang với ngân sách thực phẩm cả tháng của một gia đình lao động. Và hôm nay, một không gian có sức chứa hai mươi lăm người lại chỉ dành riêng cho năm người. Thật xa hoa đến mức khó tin.
Họ là ai mà có thể tiêu tiền một cách phóng khoáng như vậy?
Shin Yena mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Ryujin không rõ mình đã thiếp đi bao lâu khi ngồi dựa ghế. Chỉ đến khi có tiếng ồn ào bên ngoài văn phòng, cậu mới giật mình tỉnh dậy.
Cậu nhìn đồng hồ—6:30 tối
Ryujin cau mày. Nhân viên phục vụ buổi tối thường bắt đầu bận rộn từ 5:00 đến 6:00, chuẩn bị cho ca đầu tiên. Khi khách đến, mọi người phải đứng đúng vị trí được chỉ định, giống như những mảnh ghép trong một bức tranh hoàn hảo. Một nhân viên gây ồn trong thời điểm này có thể nhận ngay một lời phàn nàn.
Ryujin kéo thấp mũ xuống, nhanh chóng bước ra. Xét theo thời gian, có lẽ khách đặt sân thượng đã đến.
Cậu không hiểu sao cậu lại có chút tò mò. Lời nhắc nhở của Shin Yena về vị khách “quan trọng” kia cứ lởn vởn trong đầu.
Họ phải quan trọng đến mức nào mới được đối xử đặc biệt ở Howolru—một nơi vốn chỉ dành cho giới thượng lưu?
Ryujin lặng lẽ rẽ vào góc hành lang, men theo lối cửa sau tầng một. Nếu đi qua kho thực phẩm, cậu có thể ra ngoài mà không ai để ý.
Thế nhưng—
Bịch!
Ryujin bất ngờ va vào một nhân viên đang vội vã đi ngược chiều. Đó là một nữ đầu bếp, đồng phục trắng gọn gàng. Chiếc giỏ cô ấy cầm trên tay rơi xuống, chuối, dưa và hàng loạt loại trái cây khác lăn khắp sàn.
Ryujin nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp
“Xin lỗi. Tôi không để ý…”
“Không, lỗi cũng ở tôi.”
Cô nhân viên nhét lại đống trái cây vào giỏ, rồi ngẩng lên nhìn Ryujin với ánh mắt tò mò.
“Anh trông có vẻ bận rộn. Là vì khách ở sân thượng sao? Đặt chỗ bảy giờ?”
“À… ừ, đúng vậy.”
Người nhân viên thở dài nặng nề, như thể trọng lượng của hành lang đang đè lên cô.
“Đây là bữa tối gia đình của MVP. Món tráng miệng đã bị thay đổi vào phút chót, vì vậy tôi phải vội vàng chuẩn bị lại. Hình như ai đó trong nhóm bị dị ứng với ngô…”
“MVP?”
“Ừ, đúng vậy.”
Cô ấy trả lời với vẻ mệt mỏi.
“Hoàng tử Kwon Sehyuk sẽ đến.”
Ryujin chớp mắt. Một sự tò mò thuần khiết trỗi dậy trong lòng cậu. Có lẽ Shin Haebeom đã đoán trước điều này, đó là lý do anh ấy gửi cậu đến Howolru.
Ryujin lặng lẽ cởi giày và giấu chúng dưới sàn gỗ của sảnh chính. Anh băng qua khu vườn ở tầng một, men theo lối vào trung tâm. Khi đến gần bụi cây rậm rạp, cậu rón rén ẩn mình vào đó để tránh bị nhân viên an ninh phát hiện
Một cây cổ thụ khổng lồ, có lẽ đã hàng trăm năm tuổi, vươn cao đầy uy nghi, hài hòa một cách hoàn hảo với cánh cổng vòm lớn của Howolru. Ryujin nín thở, áp sát vào thân cây. Kỹ năng lẩn trốn qua các con hẻm để trốn khỏi đội tuần tra DTC của cậu vẫn chưa hề mai một.
Bên ngoài cổng, nhân viên nhà hàng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Shin Yena xuất hiện, bộ đàm trong tay, trao đổi nhanh với người quản lý rồi lập tức biến mất vào bên trong.
Ryujin cúi người xuống, chờ đợi. Cậu bắt đầu đếm những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió. Tối nay, chúng sáng hơn bình thường, đến mức cả bầu trời đầy sao cũng trở nên nhạt nhòa.
Cậu tháo mũ, siết chặt nó trong tay. Ngồi bệt xuống đất, cậu có thể cảm nhận được những rung động yếu ớt dưới chân – đoàn xe đang đến.
Ryujin nheo mắt nhìn về phía cổng. Nếu cơ hội xuất hiện, cậu nhất định phải nắm bắt lấy.
Ba chiếc xe nghi lễ tiến vào cùng lúc, giống hệt nhau đến mức khó phân biệt. Rõ ràng, những người quyền lực vẫn luôn lo sợ bị ám sát, dù ở bất kỳ thời đại nào. Đó là cái giá của quyền lực, là trọng lượng của vương miện.
Khi cánh cửa chiếc xe đầu tiên mở ra, Ryujin suýt hét lên.
Bước xuống xe là các thành viên của Đội huấn luyện kỷ luật. Shin Haebeom, trong bộ quân phục chỉnh tề, đi thẳng đến chiếc xe thứ hai và tự tay mở cửa.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng dài, đội mũ phớt màu nâu bước ra trước tiên. Theo sau ông là một người phụ nữ thanh lịch trong chiếc váy voan bồng bềnh, gót giày cao gõ nhẹ lên vỉa hè. Shin Haebeom nhanh chóng bước tới, tự nhiên hộ tống bà ta.
Thật thảm hại, Shin Haebeom.
Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu hãnh, hoàn hảo không tì vết. Thế mà giờ đây, anh chỉ là một món phụ kiện xa xỉ, một chiếc túi xách của giới quý tộc mà thôi
Lòng bàn tay Ryujin đẫm mồ hôi. Cậu lau tay lên đầu gối, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe thứ ba. Tim đập thình thịch.
Cửa xe chậm rãi mở ra
Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại.
Ryujin che miệng, tim gần như nhảy khỏi lồng ngực. Bức ảnh Shin Haebeom từng đưa cho cậu hiện lên rõ ràng trong tâm trí—một cậu trai trẻ trong bộ đồng phục xám, tay ôm bó hoa rực rỡ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một người thoải mái cười trên sự hi sinh của biết bao người
Nhưng không chỉ có một người.
Bên cạnh Kwon Sehyuk, một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi bám chặt lấy anh. Cậu bé đưa tay ra, gọi nhỏ:
“Anh. Anh ơi.”.
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Kwon Sehyuk, với dáng người cao lớn gần bằng Shin Haebeom, nhấc bổng cậu bé chỉ bằng một tay, ôm chặt vào lòng.
Đứa trẻ vòng tay quanh cổ anh, dụi mặt vào vai anh đầy tin tưởng. Một hình ảnh gia đình hoàn hảo. Một cảnh tượng ấm áp đến mức ngay cả ông già, bà lão và Shin Haebeom đi phía trước cũng quay lại mỉm cười.
Ryujin vẫn chăm chú nhìn Kwon Sehyuk. Ryujin nghĩ mình đã hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu ta là MVP. Ngoại hình của Kwon Sehyuk khiến người ta khó có thể tưởng tượng cậu là ai khác ngoài một vận động viên hoặc một quân nhân chuyên nghiệp. Thật khó tin rằng một người có vóc dáng như Shin Haebeom lại mới chỉ tốt nghiệp trung học cách đây vài ngày.
Kwon Sehyuk không có chút gì của một cậu trai vừa bước vào thế giới người lớn. Ngay từ đầu, cậu ta đã trông hoàn hảo một cách lộng lẫy—rạng rỡ và tỏa sáng, như thể sinh ra đã mang theo ánh hào quang đó. Cậu ta rực rỡ đến mức gần như khiến người khác khó chịu. Thậm chí chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến Ryujin thấy mệt mỏi.
Nấp sau thân cây, Ryujin quan sát Kwon Sehyuk mỉm cười, những ngón tay lùa qua mái tóc mềm mỏng. Cuộc sống về đêm sôi động của Howolru đang chờ đón anh ta. Cả thế giới dường như xoay quanh người đàn ông này.
Kwon Sehyuk ôm chặt lấy em trai. Ngay cả ông bà lớn tuổi và Shin Haebeom đi phía trước cũng quay lại mỉm cười, như thể đây là một cảnh tượng thân thuộc và đáng yêu.
Ryujin nắm chặt tay. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại dưới lưỡi.
Chị ơi, trông họ hạnh phúc quá…
Shin Haebeom cười rạng rỡ.
“Rất vinh hạnh khi được mời đến sự kiện trọng đại này.”
“Nếu không có Haebeom hôm nay, mọi chuyện có thể đã khó khăn hơn nhiều.”
Kwon Joohyuk đưa cho anh một phong bì vàng, trên đó có con dấu nổi của Văn phòng Shinryong. Shin Haebeom lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào thật sâu, như thể anh định đập trán xuống bàn.
“Thật là vinh dự. Tôi không biết phải đền đáp sự quan tâm mà ngài luôn dành cho một kẻ không xứng đáng như tôi bằng cách nào nữa.”
“Điều đó chỉ cho thấy anh đáng tin cậy đến mức nào. Hãy chăm sóc Sehyuk thật tốt trong tương lai nhé.”
Nụ cười của Shin Haebeom càng sâu hơn. Sự tính toán tỉ mỉ của lão già này thật đáng ngờ. Ông ta đã từng hành động như một chiến hữu có thể giao phó mạng sống trên chiến trường, nhưng giờ đây lại cố gắng đặt giá lên từng hành động, vạch rõ những ranh giới.
Đặt một con ngựa đua xa xỉ vào vạch xuất phát… phải chăng ông ta đang ngầm ám chỉ rằng những kẻ lai tạp nên tự biết thân phận mà tránh xa?
Khi đút phong bì vào túi, Shin Haebeom thầm nghĩ:
Đừng ép tôi. Trừ khi ông muốn thấy con ngựa đua kiêu hãnh này ngã xuống với một viên đạn xuyên bụng.
Dĩ nhiên, Shin Haebeom là kiểu người có thể tách biệt hoàn toàn lời nói và suy nghĩ của mình.
“Một lần nữa, đây là vinh dự của tôi. Tôi rất vui khi có thể hỗ trợ Hoàng tử. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ trong lịch trình sắp tới.”
Jang Seunghee chen vào
“Tôi đã rất hồi hộp khi xem chương trình phát sóng… Thằng bé chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng theo cách đó.”
Shin Haebeom mỉm cười nhẹ nhàng, giả vờ chăm chú lắng nghe Jang Seunghee. Nhưng ánh mắt anh lại hướng về đứa trẻ vụng về đang loay hoay với đôi đũa bên cạnh cô.
Thằng nhóc này không thể phủ nhận là dễ thương.
Dễ thương đến mức khiến anh muốn tát cho nó một cái vào đầu
Từ Singye-dong đến đây, nó chỉ toàn kêu ca về việc say tàu xe hay đau đầu, bắt xe phải dừng lại không biết bao nhiêu lần. Nếu đã yếu như vậy thì đừng đi có hơn không? Nó có lẽ chẳng hề hiểu được một thành viên hoàng gia phải vất vả như thế nào để di chuyển.
Còn về độ non nớt… người thanh niên hai mươi tuổi ngồi đối diện kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Shin Haebeom liếc nhìn mái tóc nâu óng ả của Kwon Sehyuk.
Nếu được ăn uống đầy đủ, tóc mình cũng sẽ đẹp như thế sao?
Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngồi chung bàn với em trai, vợ và con trai của Tổng thống Kwon II-hyuk—những kẻ mà anh ta chỉ muốn xé xác—khiến anh ta cảm thấy buồn nôn.
Gió lay động cành cây.
Gương mặt Shin Haebeom sầm xuống khi nhìn xuống khu vườn ở tầng một.
Anh đứng dậy giữa bữa ăn, lịch sự xin phép rồi rời đi. Khi các phó tướng hỏi han, anh chỉ khẽ vẫy chiếc bật lửa giấu trong lòng bàn tay.
Dĩ nhiên, điếu thuốc chỉ là cái cớ.
Từ sân thượng tầng hai, Shin Haebeom đã nhìn thấy anh ta.
Jeong Ryujin.
Ẩn mình giữa những bụi cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát với khuôn mặt nhỏ nhắn gần như bị che khuất.
Ngay cả khi đội mũ, anh vẫn nhận ra Ryujin ngay lập tức. Vết bầm trên mặt cậu ta đã tan, để lộ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt gầy gò. So với lúc còn ở Đội huấn luyện kỷ luật, trông cậu ta đã khỏe hơn rất nhiều.
Và… anh muốn nhìn cậu ta kỹ hơn.
Shin Haebeom sải bước nhanh xuống hành lang, không để ý đến bất cứ ai trên đường đi. Tim anh ta đập mạnh.
Cái thằng nhóc chết tiệt này… Bảo nó đi nghỉ ngơi, vậy mà nó vẫn cứ thích gây chuyện.
Anh lặng lẽ tiến lại gần Ryujin.
Một người lính được huấn luyện không khó để che giấu sự hiện diện của mình.
Ryujin vẫn không nhận ra anh ta, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều tập trung vào Kwon Sehyuk trên sân thượng tầng hai.
Ở khoảng cách gần… trông cậu ta càng buồn cười hơn.
Cảnh tượng này chẳng khác nào Romeo đang nhìn trộm Juliet.
Shin Haebeom vươn tay, nắm lấy cánh tay Ryujin và kéo cậu ta vào bóng tối.
“Á!”
“Đi loanh quanh như thế này mà không biết sợ à?”
Ngược lại với mong đợi, giọng Ryujin vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.
” Mày tìm thấy tao bằng cách nào?”
“Đội một cái mũ to như vậy trong một nơi thế này, mày nghĩ mình giấu được ai à?”
Shin Haebeom bật cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng giật vành mũ của cậu ta.
“Đừng.”
“Mày càng bảo tao đừng, tao lại càng muốn làm.”
“Khốn nạn.”
“Nói cho tao nghe một điều mà tao chưa biết đi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 28"