Chương 384
Giọng của Jin Chi-woo vẫn dửng dưng như không:
“Tao sinh ra đã có cả hai, rồi cũng tự tay mất sạch cả hai. Thế nên tao hiểu rõ mấy cái giá trị đó vô dụng đến mức nào.”
Hắn chẳng tha thiết gì cái việc đầu thai vào cái thế giới chó má này thêm lần nữa, nhưng nếu bắt buộc phải chọn lấy một thứ để mang theo…
“Chỉ cần một người bạn là đủ.”
“……..”
“Chẳng cần đến người thứ hai. Chỉ cần một người duy nhất luôn tin tưởng, ủng hộ và dẫn dắt tao trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tao có thể bắt đầu lại tất cả.”
“Anh đang nói về anh Shin Hae-beom đấy à?”
“Đừng có rêu rao là tao đã nói mấy lời này. Nhục chết đi được.”
“Ờ. Biết nhục là tốt rồi.”
“Này.”
Jin Chi-woo ngoảnh lại nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Ryu Jin vội tránh đi chỗ khác.
“Cái đồ mặc cảm nhà mày.”
“Gì cơ?”
“Này. Đừng có đứng đó mà tự ái một mình nữa, lại đây.”
“Không thích.”
“Có muốn trả lại điện thoại không?”
Ryu Jin vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.
“Làm gì có kiểu cho rồi lại đòi?”
“Thế nên mới bảo lại đây.”
Nhìn cách Jin Chi-woo vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa, Ryu Jin bất giác nhớ về những ngày còn ở Bạch Sư Tử, khi các thành viên quây quần bên nhau trong căn ký túc xá chật hẹp.
Thật kỳ lạ. Tại sao cậu lại nhớ về những người mà số lần cãi vã, lớn tiếng với nhau còn nhiều hơn cả những kỷ niệm vui vẻ? Phải chăng ngay cả những ký ức tồi tệ, khi thời gian trôi qua, cũng được lý trí thêu dệt thành những kỷ niệm đẹp?
Chiếc điện thoại cũ mà Jin Chi-woo đưa cho cậu là một mẫu máy khá mới, sạch sẽ đến mức không giống đồ đã qua sử dụng. Nếu không có vết trầy xước nhỏ ở mặt sau, có lẽ cậu đã lầm tưởng đó là đồ mới tinh.
Ryu Jin khẽ thở dài. Jin Chi-woo tuyệt đối không phải người tốt, nhưng có lẽ cậu phải thừa nhận rằng hắn ta tinh tế hơn vẻ bề ngoài.
Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh, Jin Chi-woo đã chìa điện thoại của mình ra.
“Nhập ID của mày vào đây.”
“Để làm gì?”
Jin Chi-woo trợn mắt hung dữ. Ryu Jin rụt cổ lại, lật đật nhập cái ID mà cậu vừa tạo để chơi game lúc nãy vào máy anh ta.
“Kiểm tra máy mày đi.”
“Hả?”
Một khung thông báo chưa từng thấy hiện lên. Đó là quà tặng vật phẩm. Ryu Jin giật mình nhìn Jin Chi-woo.
“Cái gì đây?”
“Gì là gì. Hỏi tao làm quái gì.”
“Cái này… chẳng phải anh gửi sao?”
“Không biết.”
Jin Chi-woo quay lưng lại với vẻ phiền phức. Ryu Jin nhìn bóng lưng hắn ta, lí nhí thốt ra một câu:
“Tôi không thèm cảm ơn đâu đấy.”
“Tao cũng chẳng thèm!”
Vật phẩm Jin Chi-woo tặng là “Cơ hội đổi màu”. Nó có thể đổi màu sắc của những quả bong bóng đang rơi xuống theo ý muốn. Có tổng cộng ba lần sử dụng. Chưa hết, hắn còn gửi thêm một vật phẩm “Slow-motion” giúp làm chậm tốc độ rơi của bong bóng. Số lần sử dụng cũng là ba lần.
“Dùng cho tiết kiệm vào.”
Ryu Jin cố kìm nén nụ cười chực trào ra.
Cả hai tiếp tục chơi game thêm một lúc lâu. Hai người ngồi quay lưng vào nhau, ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại của riêng mình. Những tiếng hiệu ứng “pưng pưng”, “chát chát”, “tưng tưng” vui tai vang lên liên hồi.
“Này.”
“Gì?”
“Mày từng rất thân với MVP mà.”
Đúng khoảnh khắc cậu định dùng cơ hội đổi màu cuối cùng, ngón tay của Ryu Jin bỗng khựng lại.
Quả bong bóng rơi xuống. Đó là màu vàng mà cậu đang cần. Thế nhưng cậu đã không kịp đưa nó vào đúng vị trí.
Cơ hội…
Đã vụt mất.
Ryu Jin thoát trò chơi, đặt điện thoại xuống. Cậu quay lại nhìn Jin Chi-woo, thấy hắn ta cũng đã bỏ máy xuống và đang chống cằm một tay. Ánh mắt hắn hướng về phía bàn làm việc của Shin Hae-beom.
“… Thì sao?”
“Mày có thực sự coi gã đó là bạn không?”
“……..”
“Không, tôi chỉ tò mò thôi. Giữa việc ‘kẻ thù trở thành bạn’ và ‘bạn trở thành kẻ thù’, cái nào chó má hơn.”
Chẳng đợi Ryu Jin trả lời, Jin Chi-woo đã lảng sang chuyện khác.
“Thôi bỏ đi. Cứ coi như mày chưa nghe thấy gì. Đêm nay tao ngủ lại đây. Mày muốn về phòng hay ở lại đây tùy ý.”
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
“Cái gì?”
“Ý tôi là anh đang phải ngủ lại văn phòng chỉ vì tôi thôi đúng không.”
“Thằng nhóc này tinh ranh thật đấy. Ăn cơm thiên hạ nhiều nên mới thế à?”
” Shin Hae-beom ra lệnh sao?”
“… Chứ còn gì nữa. Tao có điên đâu mà đi làm công tác tình nguyện cho mày?”
“Đừng làm nữa. Không cần đâu. Tôi chẳng thấy biết ơn chút nào.”
“Lại bắt đầu nhặng xị lên rồi… Này. Khi người lớn muốn giúp cái gì thì cứ việc nói ‘cảm ơn’ rồi nhận lấy. Một kẻ chẳng là cái thá gì như mày mà lắm lời thật đấy.”
“Thế nên tôi mới bảo là không cần. Cứ khóa cửa rồi đi đi. Có ổ khóa mà. Anh cứ khóa từ bên ngoài là mọi người đỡ vất vả rồi. Đằng nào thì mục đích cũng là không để tôi ra ngoài còn gì.”
“Chậc, cái tính cách đơn bào này. Hèn gì cái tên Hae-beom đó không thể nào yên tâm nổi.”
“Đã bảo đừng có gọi ‘thằng nhóc’, ‘con nít’ này nọ nữa!”
Ryu Jin bật dậy. Jin Chi-woo lộ vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao cứ coi thường người khác thế? Tại sao cứ làm tôi thấy tội lỗi vậy? Việc tôi bị bệnh thần kinh đâu phải lỗi của tôi. Tại sao tôi phải thấy có lỗi? Tôi muốn bị mộng du chắc? Tôi cũng chẳng muốn gây phiền hà cho ai, lại càng ghét mắc nợ người khác. Cứ nhốt tôi lại là xong, tại sao phải tốn công quan tâm tôi làm gì?”
“Này.”
“Vừa phải thôi! Anh có giúp tôi thì tôi cũng chẳng trả lại được cái gì đâu!”
“Này, ngồi xuống. Làm gì mà tự nhiên nổi khùng lên thế.”
“Đừng có coi tôi là con nít! Hãy nghe tôi nói một cách nghiêm túc đi!”
“Mày đúng là con nít mà. Chỉ là cái thế giới chó chết này không nhìn mày như một đứa trẻ thôi.”
Jin Chi-woo tiếp tục nói bằng một chất giọng chua chát, như đang hát một bản nhạc buồn:
“Tao thì tất nhiên rồi, còn tên Hae-beom thì khỏi phải bàn. Ngay cả Ki Woo-hee mà mày yêu quý cũng vậy thôi. Tất cả bọn taoi đều là lũ khốn đáng phải quỳ lạy xin lỗi mày. Nhưng khổ nỗi, cái đám này mà thi giải Olympic về tính cách thối tha thì chắc chắn sẽ quét sạch cả huy chương Vàng, Bạc, Đồng.”
“Nên là các người định không xin lỗi chứ gì?”
“Lời xin lỗi bằng miệng chỉ dành cho những kẻ muốn tìm kiếm sự thanh thản cho tâm hồn mình thôi. Nếu thực sự thấy có lỗi, người ta sẽ không thốt ra được lời nào cả. Không nói nổi đâu. Chỉ cần nhìn mặt đối phương thôi là đã thấy nghẹt thở rồi.”
“… Đừng có ngụy biện.”
“Nợ tội thì phải trả bằng tiền chứ không phải bằng mồm, nhóc ạ.”
Ryu Jin cắn chặt răng. Cậu tự hỏi liệu mình có còn tư cách để oán trách Jin Chi-woo hay không, khi chính cậu cũng là kẻ hèn nhát không dám đối diện với mẹ của Kwak Hyun-woo.
Đôi vai Ryu Jin chùng xuống. Cậu trả lời câu hỏi của Jin Chi-woo bằng một giọng buồn bã:
“Cậu ấy đã rất tốt bụng. Luôn đối xử chân thành với tôi. Vì thế tôi đã rất thích cậu ấy, Kwon Se-hyuk.”
“Đúng là đơn giản thật.”
“Tôi đã từng ghen tị, cũng từng căm ghét cậu ấy. Vì thế tôi mới đưa thuốc cho cậu ấy…”
Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn thốt ra lời tha thứ. Thậm chí còn nói cả câu “Cậu không tha thứ cho tôi cũng không sao”.
Đó không phải là những lời thốt ra trong lúc tuyệt vọng hay bốc đồng. Ryu Jin thực tâm đã tha thứ cho Kwon Sehyuk. Chính vì bản thân cũng đau khổ vì chế độ liên đới, nên cậu thấu hiểu được nỗi uất ức và đau buồn của Sehyuk. Thế nên, làm ơn, hãy nhớ đến sự tha thứ của cậu mà đừng căm ghét bất kỳ ai khác.
Vào những lúc khao khát một lời nói ấm áp đến cháy bỏng, chính Shin Yena và Kwon Sehyuk là những người đã đối xử tử tế với cậu. Ryu Jin biết mình sẽ không bao giờ quên được hai người họ. Dù sau này cậu có sống ở đâu, làm bất cứ công việc gì.
Jin Chi-woo lầm bầm:
“Cái đồ nửa mùa này, định làm Bồ tát chắc…”
“Không cần anh phải hiểu.”
“Ờ. Tao cũng chẳng hiểu nổi.”
Jin Chi-woo nhắm mắt lại, lấy lòng bàn tay ấn nhẹ lên hốc mắt. Hắn không thể hiểu được Ryu Jin, nhưng hắn chắc chắn rằng cậu nhóc này là một kẻ phi thường.
Ít nhất là so với kẻ đã xóa sạch sự tồn tại của Ha Shin-seong như hắn ta.
“Nhưng mà tôi bắt đầu hiểu tên Hae-beom rồi đấy.”
“Sao tự nhiên lại nhắc đến Hae-beom?”
“Tao bắt đầu hiểu tại sao hắn lại lụy mày đến thế.”
“Liên quan gì đến tôi.”
“Có chứ. Hắn hoàn toàn bị mày ‘ăn tươi nuốt sống’ rồi. Thế nên là, sẵn cái thân xác đã quyến rũ được tên Hae-beom đó, mày thử đi làm tan chảy trái tim của Chiến lược gia trưởng Yoo Mi-hyun xem sao.”
Jin Chi-woo nói với giọng điệu như thể đang hỏi tối nay cậu muốn ăn canh sườn hay sườn kho vậy.
“Thiếu tá Ki đã sắp xếp chỗ rồi. Theo yêu cầu của tên Hae-beom… Á! Này! Sao lại đánh tao?!”
Jin Chi-woo nhìn Ryu Jin đang hừng hực giận dữ với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Bị đánh thì đã đành, đằng này do chủ quan nên hắn thấy đau hơn hẳn.
“Anh Shin Hae-beom sai anh làm thế sao? Thiếu tá Ki sắp xếp chỗ?”
“Ờ! Có gì sai à?!”
“Vô lý! Đồ nói dối!”
“Cái thằng này, đang nói chuyện bình thường tự nhiên phát điên là sao? Này! Nói thật tao cũng chẳng ưa gì bà cô Yoo Mi-hyun đó đâu, nhưng bà ta không phải hạng người ai muốn gặp là cũng gặp được đâu nhé!”
Jin Chi-woo ngơ ngác. Hắn hoàn toàn không biết rằng cách diễn đạt và từ ngữ của mình đã gặp vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Khi bị đuổi khỏi Bộ Tích Lâm, Kwon Joo-hyuk đã mang theo chiếc bàn làm việc bằng gỗ ngô đồng mà mình vẫn hay dùng. Đó là một món đồ hiệu cao cấp mà ông ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt làm riêng từ một nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể khi mới gia nhập Bộ. Tuy nhiên, chiếc bàn được nghệ nhân dồn hết tâm huyết đó nay đã bị va đập bởi đủ loại đồ đạc mà Kwon Joo-hyuk từng ném vào, ngăn kéo thì xộc xệch do bị đóng mạnh quá nhiều lần. Giờ đây nó đã trở thành một đống đồng nát cũ kỹ đến mức có muốn đem quyên góp cũng chẳng ai thèm nhận.
Thực ra, chính Kwon Joo-hyuk cũng biết điều đó chứ? Đó là một chiếc bàn gỗ tự nhiên rất khó bảo quản và hoàn toàn lạc quẻ với nội thất văn phòng hiện đại. Ông ta không vứt nó đi chẳng qua là vì lòng tự trọng không cho phép. Ông ta sợ rằng nếu vứt nó đi, huyền thoại thành công lẫy lừng của mình cũng sẽ bị cuốn trôi vào dĩ vãng. Cuối cùng, ông ta cứ thế ôm khư khư cái gánh nặng đó, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Sau khi rời khỏi Bộ Tích Lâm, Kwon Joo-hyuk đã dọn đến “làm tổ” tại tầng 3 của tòa nhà chính 20 tầng thuộc Tổng bộ Hiến binh. Để nhường nguyên một tầng cho ông ta, tất cả các đơn vị vốn ở tầng 3 đã phải sơ tán rải rác đi nơi khác. Kết quả là Kwon Joo-hyuk có được một phòng làm việc rộng hơn cả hồi ở Bộ Tích Lâm, nhưng các cơ sở hạ tầng cần thiết ở tầng thấp để đảm bảo an toàn và thuận tiện nay bị xé lẻ ra các tầng khác, gây nên sự hỗn loạn kinh khủng. Và thế là Kwon Joo-hyuk có thêm một biệt danh mới: “Độc Tam Tướng quân” – có nghĩa là gã tướng quân độc đoán một mình một cõi ở tầng 3.
Shin Hae-beom đang ở đó.
Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì đây là phòng làm việc của Kwon Joo-hyuk chứ không phải phòng thẩm vấn. Đây rõ ràng là một kiểu chơi khăm điển hình. Không nghe, không hỏi, mà chỉ bắt người ta chờ đợi dài cổ cũng là một hình thức tra tấn.
Khi mặt trời lặn hẳn và ráng chiều bị nuốt chửng bởi màn đêm đen kịt, Im Chan-young bước vào. Anh đặt trước mặt Shin Hae-beom – người từ nãy đến giờ chưa uống lấy một ngụm nước – một tách cà phê và vài chiếc bánh quy còn nguyên bao bì.
“Mời anh dùng tạm chút gì đó cho đỡ đói.”
“Ngồi xuống một lát đi. Đằng nào cả hai cũng đang rảnh rang.”
“Tướng quân sẽ đến ngay thôi.”
“Dạo này sức khỏe của ngài ấy không được tốt sao?”
Shin Hae-beom bóc vỏ bánh quy. Anh bẻ đôi chiếc bánh nhân socola rồi chìa một nửa về phía Im Chan-young.
Hắn ta ngập ngừng nhận lấy miếng bánh, nhưng vẫn không ngồi xuống ghế sofa. Im Chan-young kẹp chiếc khay vào hông, cẩn thận cho miếng bánh vào miệng nhai.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 384"