Chương 53
Trong chiếc túi giấy gã vừa chìa ra là một bộ lễ phục Tuxedo được gấp làm đôi. Lại trò chơi búp bê quái quỷ gì nữa đây. Dù sao thì cũng đã hẹn gặp Kwon Taeha rồi, địa điểm gặp mặt không nhất thiết phải ở nhà tôi, tôi vẫn có thể truyền đạt được yêu cầu của mình. Một gã đàn ông đam mê giao dịch như anh ta, chắc chắn sẽ lại đưa ra điều kiện trao đổi cho yêu cầu tìm kiếm mẹ kế của tôi mà thôi.
“Anh.”
“Không phải anh, Wagner.”
“Rồi, Wagner.”
Một gã vệ sĩ thích ăn set thịt nướng Bulgogi và lại mang cùng họ với nhà soạn nhạc Richard Wagner, tác giả vở opera Tannhäuser sao. Kể ra tên này cũng có sức hút đầy bất ngờ đấy chứ.
“Anh là người của Giám đốc Kwon à?”
“Giám đốc Kwon đúng là người. Con người.”
“Không phải ý đó, ý tôi là anh làm việc dưới trướng Giám đốc Kwon đúng không.”
“……Okay, đúng vậy. Tôi từ Deutschland đến trước.”
Chẳng cần hỏi cặn kẽ tôi cũng lờ mờ hiểu được tình hình. Nghĩa là Kwon Taeha vẫn đang ở trên máy bay hoặc chưa hạ cánh xuống Ma Cao.
Tôi vứt bộ tuxedo lên giường rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Cơn mưa hôm qua ngấm vào người cộng thêm việc bị quạt điều hòa sấy khô khiến cơ thể tôi bốc lên một thứ mùi tanh tưởi, ngửi chẳng khác nào mùi của một con chó ướt sũng nước mưa. Giống như việc đem một con chó lang thang đang bới rác ngoài đường về tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp, để rồi phát hiện ra trên cổ nó đeo chiếc chìa khóa mở chiếc rương di chúc của một triệu phú vậy. Nếu là truyện cổ tích, cái kết sẽ là một câu chuyện ấm áp về việc người chủ sống hạnh phúc cùng con chó đến trọn đời. Nhưng ở hiện thực, con chó sẽ bị lột sạch vòng cổ và đá văng ra ngoài đường rách nát.
‘Wikileaks’. Chẳng rõ bên trong chứa đựng những bí mật động trời cỡ nào, nhưng nghe đồn nó mang sức công phá dư sức đánh sập cả một doanh nghiệp. Chỉ cần nắm được thứ đó trong tay, ván cược coi như ngã ngũ. Chỉ là sự khác biệt về mặt thứ tự xem ai là người ra tay trước, Kwon Taeha hay tôi mà thôi.
Sự tin tưởng tôi dành cho anh ta cũng mỏng manh hệt như mảnh chip anh ta găm vào cổ tay vậy, nên tôi hoàn toàn không chắc chắn liệu người đàn ông đó có giữ đúng lời hứa hay không. Thế nên, tôi phải là người nắm được nó trước, lấy được những gì cần lấy từ Kwon Taeha rồi mới giao nó ra. Sau đó, anh ta dùng ‘Wikileaks’ vào mục đích gì thì không phải việc của tôi. Thứ tôi bận tâm duy nhất lúc này là tung tích của mẹ và những chuyện liên quan đến cha. Nhỡ đâu cha tôi thực sự bị kẻ nào đó sát hại thì sao…
Nước cuồn cuộn chảy xoáy xuống lỗ thoát nước. Khuôn mặt phản chiếu trên tấm gương lấm tấm bọt nước nhợt nhạt đến thảm hại. Thấy những vệt nước chảy dọc xuống gò má, tôi đưa tay vệt mạnh lên mặt gương. Cầu mong mọi chuyện chẳng có gì to tát thì là sai sao? Việc mong mỏi cái chết của cha thực sự chỉ là một vụ tự sát thì là bất hiếu lắm sao?
Tôi đã ôm suy nghĩ đó mà sống ròng rã suốt mười mấy năm trời. Vì nếu cứ để tâm đào bới hoài nghi thì sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, nên tôi đã cố tình chôn vùi nó đi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện phải đi tìm một ai đó để báo thù. Sống một cuộc đời bình lặng rồi nhắm mắt xuôi tay ở một căn nhà cấp bốn vắng vẻ như của ông nội là một sự tham lam quá quắt lắm hay sao? Lối thoát cho đống nợ ngập đầu đã mở ra trước mắt, tôi cắm cúi nhắm mắt nhắm mũi mà lao ra ngoài thì không được chắc…?
Tôi không thể kìm nén được những lời độc thoại cứ chực trào ra, khuôn mặt nhăn rúm lại.
“Hawon, ổn không?”
Cạch— Cửa phòng tắm đột ngột mở tung. Chắc thấy tôi ở trong này quá lâu nên gã đâm ra lo lắng. Tôi khóa vòi sen, nhìn Wagner qua gương.
“Khóc à.”
Tôi lại dùng tay xoa xoa đi bọt nước đọng trên gương.
“Tôi nhìn nhầm.”
Wagner nhe hàm răng trắng ởn ra cười ngượng nghịu. Tôi dùng chiếc khăn đã giặt nhiều đến mức thô ráp lau khô người, sau đó khoác lên bộ cánh mà gã mang tới. Nước từ tóc nhỏ tong tong xuống chiếc áo sơ mi để lại vài vệt mờ. Cảm giác khó chịu khiến tôi vừa vỗ vỗ tay phủi nước vừa đứng trước luồng gió điều hòa hong tóc. Kéo rèm cửa lại, bên ngoài ban công chỉ còn vương lại chút ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà.
Mái tóc mãi chẳng chịu khô, tôi mới sực nhớ ra cũng đã vài tháng rồi mình chưa cắt tóc. Đuôi tóc đã phủ kín cả gáy. Chắc nhờ độ dài này nên dẫu không cần vuốt ve tạo kiểu thì tóc vẫn rủ xuống ngoan ngoãn. Tôi thắt chiếc nơ bướm đen, vắt tạm chiếc áo khoác lên tay. Chiếc áo gile chật ních ôm siết lấy eo chẳng khác nào bộ đồng phục Dealer thường ngày. Xem ra sở thích của Kwon Taeha là khiến người khác ngạt thở đây mà.
“Hawon chuẩn bị okay?”
Wagner vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa hỏi.
“Đi thôi.”
Dẫu chẳng biết điểm đến là đâu.
Tôi liếc mắt đo lường vị trí bức thư đang giấu dưới đệm rồi nối gót Wagner bước ra ngoài. Sau khi khóa chặt cửa nẻo, vừa bước chân ra khỏi hành lang tôi liền thấy việc vắt áo khoác lên tay là một quyết định sáng suốt. Một luồng hơi nóng ẩm ướt kinh khủng mà khi ở trong nhà hoàn toàn không cảm nhận được đang bốc lên hầm hập từ mặt đường nhựa.
Quãng đường đi bộ ra xe đủ khiến Wagner tuôn thêm một thau mồ hôi nữa. Thế nhưng gã vẫn kiên quyết không cởi áo vest, chắc là do khẩu súng giấu trước ngực. Tôi từ chối việc gã mở cửa hàng ghế sau của chiếc sedan đen, chủ động ngồi lên ghế phụ. Wagner hơi nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng ngồi vào ghế lái, khởi động máy.
“Hawon, phía sau an toàn.”
“Tôi không có ý coi anh là kẻ hầu người hạ đâu.”
“Ngựa? Đây là xe.”
“Ý tôi là tôi không định coi anh như tay sai.”
Wagner vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu tôi đang nói gì mà đạp ga. Ước gì gã rành tiếng Anh thì giao tiếp có phải dễ thở hơn không, cứ thế này thật sự quá bức bối.
Đến lúc xe chạy qua cây cầu nối sang Taipa, tôi mới sực nhớ ra mình không mang theo điện thoại. Nhưng cũng chẳng sao, đằng nào người gọi đến chắc cũng chỉ có Jahan hoặc Tangbang. Điều duy nhất khiến tôi lấn cấn trong lòng lúc này là chữ ‘Chúa tể loài yêu tinh’ được viết trong bức thư của cha. Vì Wagner ập đến ngay trước khi tôi kịp tra cứu nội dung lời bài hát, nên tôi mới chỉ nắm được mỗi cái tựa đề và dòng chữ chốt hạ cuối cùng của bức thư.
[Lieber Der Erlkonig, Lieber Mein sohn Vater.]
Gửi Chúa tể loài yêu tinh kính mến, và gửi con trai yêu quý của ta.
Người nhận thư là Chúa tể loài yêu tinh và con trai sao. Chẳng lẽ ‘con trai’ ở đây là đang ám chỉ tôi? Vậy còn ‘Chúa tể’ là ai…?
“Wagner.”
“Hawon.”
Cứ gọi tên người ta rồi người ta cũng đáp lại bằng một cái tên cụt lủn, nghe thật ngượng ngập.
“Tôi mượn điện thoại một chút được không?”
“Khuyên không nên.”
“Tại sao?”
“Điện thoại của tôi…”
Gã ta cau mày suy nghĩ tiếng Hàn, rồi dùng bàn tay đang nắm chặt đấm bốp một cái vào lòng bàn tay kia. Chiếc vô lăng chao đảo một cách đầy nguy hiểm.
“Đúng. Bị xem trộm.”
“Ý anh là lịch sử sử dụng sẽ bị báo cáo lên cấp trên hả?”
“Hawon, đẹp và thông minh.”
“Có vẻ sở thích của anh là người châu Á nhỉ.”
Biết đâu chừng lại là gay nữa.
“No, đẹp thì ai cũng thích. Nhưng Giám đốc đáng sợ nên cậu thì không được.”
Cảm giác nói chuyện với gã này chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ năm tuổi. Tất nhiên, tôi thừa hiểu nếu Wagner dùng tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Đức, thì giọng điệu của gã không những khô cứng mà còn chẳng mang sắc thái thẳng ruột ngựa nhường này đâu. Việc tôi không cảm thấy gã da trắng có diện mạo bặm trợn này đáng sợ chắc hẳn cũng nhờ cách nói tiếng Hàn lơ lớ này.
Trong suốt cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt đó, chiếc xe đã lao vụt qua hàng loạt khu nghỉ dưỡng tráng lệ. Khi tốc độ của chiếc sedan dần chậm lại cũng là lúc một khu nghỉ dưỡng với hình thù vô cùng lạ lẫm đập vào mắt tôi. Ngay tại bãi đất trống vốn đang rầm rộ thi công hồi tôi còn làm ở sòng bạc, giờ đây đã mọc lên một khu nghỉ dưỡng đồ sộ, bóng loáng. Hồi đó tôi cũng biết là công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng không ngờ là nó đã khai trương nhanh đến thế. Mà cũng đúng thôi, dạo gần đây tôi có bén mảng đến đảo Taipa đâu mà biết.
Đem so với nơi làm việc cũ từng tự hào sở hữu diện tích siêu khủng, thì quy mô của nơi này còn khổng lồ và áp đảo hơn gấp bội. Ngay từ lúc còn đang rào chắn thi công, tôi đã thấy thiết kế của nó vô cùng dị biệt so với lối kiến trúc thường thấy của các khu nghỉ dưỡng ở Ma Cao.
Dĩ nhiên, chuyện khách sạn hay khu nghỉ dưỡng mọc lên như nấm ở Ma Cao là chuyện cơm bữa, nên tôi chỉ nhủ thầm ‘Kiến trúc dị thật đấy—’ rồi ném ra sau đầu chứ chẳng buồn bận tâm.
Khu nghỉ dưỡng được mô phỏng y hệt tòa lâu đài cổ Neuschwanstein của Đức này mang tên STA Füssen. Những ngọn tháp nhọn hoắt gắn logo khổng lồ vươn lên bầu trời, trông hệt như tháp giam giữ tù nhân. Càng tiến đến gần, tầm nhìn càng bị thu hẹp, khiến phần đỉnh tháp có gắn logo cũng bị che khuất. Những ô cửa sổ hình vòm được bố trí đều đặn đan xen trên bức tường thành màu ngà voi, có lẽ đó là khu vực phòng nghỉ dành cho khách.
“Khu nghỉ dưỡng của STA sao?”
Tôi cất giọng hỏi khi xe vừa tấp vào lề.
“Khu nghỉ dưỡng trực thuộc STA.”
Wagner gật gù xác nhận, rồi đưa tay nới lỏng lại chiếc nơ đang siết chặt quanh cổ tôi.
“Hawon. Good luck (Chúc may mắn).”
Gã giơ ngón cái lên như một lời cổ vũ. Vừa bước xuống khỏi ghế lái, gã đã vội vã vòng qua mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi khẽ nhíu mày trước hành động ga lăng hệt như một quý ông đang hộ tống phu nhân ấy.
“Từ đây tôi là vệ sĩ của Hawon. Chỉ thị. Đi lang thang, tuyệt đối không được. Cần gì, tôi lo hết.”
Chắc Wagner cũng thấy bứt rứt vì trình tiếng Hàn có hạn của mình nên khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng.
Gã trao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe hộ mang đi, dẫn tôi bước qua cánh cổng chính hình vòm khổng lồ y hệt một lâu đài cổ nước Đức. Wagner cứ bám riết lấy tôi như hình với bóng, vừa đi vừa cầm điện thoại trao đổi với ai đó. Đúng như dự đoán, ngữ điệu tiếng Đức của gã thô ráp và trầm đục vô cùng.
Bên ngoài tuy khoác lớp áo lâu đài cổ kính khác biệt, nhưng không gian bên trong cũng chẳng khác gì một khách sạn hạng sang. Có chăng điểm nhấn duy nhất là trần nhà được đẩy lên cực cao, và những bức bích họa khảm trên đó lộng lẫy đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Khu vực sảnh chính được kiểm soát an ninh gắt gao, phải qua xác minh danh tính mới được bước chân vào. Thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy bên trong vắng hoe, đúng là chẳng thấy mống khách vãng lai nào thật.
“Vẫn chưa khai trương à?”
Tôi vừa sải bước theo hướng đi của Wagner vừa hỏi.
“Mở cửa tuần sau. Hôm nay sự kiện.”
“Sự kiện gì?”
“Hawon không biết?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 53"