Chương 21
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Áááá! Đừng có ăn tao! Đừng cắn tao… aaaa!”
Đây là lần thứ một trăm ba mươi Yul phải lặp lại cùng một câu với Lucky.
May mắn thay nhờ có hàng rào nên Lucky không nuốt chửng được Yul, nhưng con rồng con vẫn cứ đâm sầm vào rào khiến Yul giật mình ngã chổng ngược ra sau.
Kỳ lạ là Lucky chưa bao giờ tỏ ra hung hăng với Mikhail hay Caleb mỗi khi họ ghé thăm phòng, thậm chí còn chẳng nhe răng. Nhưng cứ thấy Yul là nó dừng lại ngó chừng ba giây, rồi đột nhiên ngoáy mông lia lịa như thợ săn xông tới.
Nhờ vậy, căn phòng của Mikhail được chia thành hai khu vực bằng hàng rào lớn, một bên là Lucky sinh sống, còn bên kia là Yul.
Nhờ thế mà Mikhail, nhân vật điên loạn trong tiểu thuyết “Nhà Tù Đỏ”, dù là chủ nhân căn phòng nhưng lại phải sống cuộc sống đi qua đi lại giữa hai hàng rào.
“Sao mày cứ thấy tao là không chịu ăn mà cứ sốt ruột thế hả? Với người khác thì đâu có thế này đồ quỷ sứ khốn kiếp!”
Bình thường thì gọi là Lucky, còn khi nó cắn vào người cậu thì gọi là Sheki. Yul giận dữ quát tháo Lucky – chú rồng với đôi mắt màu ngọc lục bảo đang tròn xoe phía bên kia hàng rào.
Không biết là không nghe rõ lời nói hay chỉ đơn giản là không có lý do gì, Lucky nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Chiếc lưỡi hồng hào thè ra liếm mép, trông vô cùng đáng yêu đến phát điên được.
Cơ thể vàng óng như ngọc quý, đôi mắt ngọc lục bảo to lớn ngây thơ, cùng với đồng tử đen láy. Nhìn khách quan thì Lucky thật sự rất xinh đẹp và dễ thương. Chỉ có một nhược điểm chết người là nó luôn muốn nuốt chửng Yul.
“Tao đã nuôi nấng mày thế nào cơ! Sheki, sao mày dám đối xử với tao như vậy sao?”
Yul bực bội lăn lộn trên đất. Mikhail nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán.
Dù không phải chuyên gia về rồng, nhưng nhìn là biết Yul chỉ vừa đủ cho một miếng, lại còn nhảy nhót trước mặt như một con mồi ngon. Thế mà Yul không chịu chấp nhận sự thật, hoặc có lẽ cậu chẳng thèm nghĩ tới, cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi.
Bíp-bíp
“Gì, sao, gì cơ?! Sao mày không trả lời hả?”
Bíp-bíp
“Gì, gì! Tất cả là lỗi của anh đấy! Anh đang trợn mắt ra làm gì đấy? Dễ thương thì được quyền tất cả à? Tất cả đấy! Vậy thì đúng rồi! Phải, dễ thương là được tất cả!”
Mikhail băn khoăn nghiêm túc liệu có nên bảo Levi đi mua bịt tai không. Cứ thế này, một ngày chục lần nghe hai đứa này tranh cãi ầm ĩ, hắn sợ thính lực của mình sẽ có vấn đề mất.
Điều thú vị nhất là trong mọi cuộc cãi vã giữa hai người, Yul luôn là người thua cuộc.
Yul thì dù có tức giận khi Lucky cắn mình, cũng lại phát cuồng vì nó dễ thương. Câu chuyện cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng ‘Lucky dễ thương quá’, thế mà không hiểu sao lần nào cũng lặp đi lặp lại.
“Lucky, cưng dễ thương đến mức anh không chịu nổi đâu! Hiểu không? Cái thằng nhóc này dễ thương không thể tả, thật là. Cưng giống ai mà dễ thương thế nhỉ?”
Chính xác như vậy đấy. Mikhail bực bội lè lưỡi trước câu nói quen thuộc đó.
Cốc cốc
“Thưa Đại Công tước, là tôi, Levi đây.”
Sau tiếng gõ cửa là giọng nói quen thuộc của Levi. Yul giật bắn người, tim đập thình thịch, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường khi nhận ra giọng nói thân quen.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa, quần áo phu nhân Bones gửi tới đã đến. Chiếc hộp nhỏ có lẽ là của Yul nên tôi mang lên đây ạ.”
Levi đặt một chiếc hộp lớn bằng người xuống sàn. Nghe lời anh ta, Yul tròn mắt nhìn rồi nghiêng đầu thắc mắc. Cái đầu tròn màu hồng nhẹ nhàng nghiêng sang một bên.
Cái đó gọi là hộp nhỏ sao? To như vậy cơ mà? Vậy bình thường hắn ta đặt may quần áo với số lượng nhiều đến mức nào vậy?
“Yuri, lại đây nào.”
Vốn đã tò mò, lại thấy đó là quần áo của mình nên Yul vui mừng chạy ngay đến bên hộp. Dáng người nhỏ bé cử động chập chững, trông như sắp ngã vì cái đầu quá to so với thân hình.
Trong lúc đó, Levi mang đến một chiếc ghế nhỏ để Yul có thể bước lên và một chiếc gương dựa nghiêng cạnh thùng.
Khi Yul đến gần chiếc thùng, Mikhail nhấc bổng cậu lên đặt ngồi vào ghế.
Yul háo hức chờ đợi bộ trang phục mới của mình. Giờ đây, có thể nói lời tạm biệt với chiếc váy dự tiệc cuối năm phong cách off-shoulder làm từ khăn tay rồi!
“Ha…hả?!”
Yul trố mắt há hốc khi nhìn thấy bộ đồ trong thùng.
Mikhail nhắm nghiền mắt lại, còn Levi quay mặt đi như đang cố nhịn cười.
Chiếc váy mà Levi cầm trên tay là một bộ đầm hồng xòe rộng với nhiều lớp ren xếp tầng. Chiếc váy nhỏ nhắn này đẹp một cách lộng lẫy đến mức những hạt đá cubic hay đá quý lấp lánh không rõ loại được đính dày đặc dọc theo đường viền ngực.
“Chẳng phải đây rõ ràng là váy sao? Hay tại tôi đang ảo tưởng?”
“…Lấy bộ khác ra.”
“Vâng.”
Thay vì trả lời Yul, Mikhail vội thúc giục Levi.
Để nắm rõ sự tình đầu đuôi, có lẽ phải chất vấn Caleb, nhưng dường như bà Bones chỉ đơn thuần may quần áo cho búp bê. Vì không cách nào biết được đó là búp bê nào, nên có vẻ bà may theo kiểu đẹp mắt bất kể giới tính.
Tiếp theo, Levi lấy ra một chiếc váy màu xanh da trời rất hợp với đôi mắt xanh thẳm của Yul. Chiếc váy điểm xuyến những viên đá cubic lấp lánh, tuy đơn giản hơn chiếc trước nhưng vẫn cực kỳ lộng lẫy.
Yul nhăn mặt bực bội khi đang cố trốn tránh chiếc váy dự lễ trao giải cuối năm thì lại bị bắt mặc váy theo phong cách Rococo.
“Cái này cũng giống váy, chắc lại do tâm trạng thôi nhỉ?”
“Tiếp.”
“Vâng.”
Sau khi loại bỏ năm sáu bộ váy đủ kiểu, cuối cùng cũng đến lượt trang phục nam. So với đồ Yul từng mặc, thiết kế này cầu kỳ và lộng lẫy hơn hẳn, nhưng ít ra không phải váy.
Đó là bộ trang phục satin trắng điểm nhấn bằng nơ đỏ. Dù Yul không hiểu nhiều về thời trang, cậu vẫn thấy nó đắt đỏ kinh khủng.
Cực kỳ xa xỉ cho một con búp bê, nhưng… tiền đâu phải của mình.
Dĩ nhiên, việc trông đắt đỏ không đồng nghĩa với việc cậu thích nó. Yul lắc đầu từ chối bộ đồ trắng tinh quá mức sang trọng, tỏ vẻ không hài lòng.
Những bộ khác được mang ra cũng chẳng khá hơn. Màu đen, xanh navy, xanh da trời, hồng… chỉ khác màu sắc nhưng đều quá cầu kỳ để mặc hàng ngày. Dù sao cũng đỡ hơn cái váy khăn tay kia nên đành phải chọn một bộ, dù chẳng thể nào ưng ý.
Trong lòng cứ thèm mặc áo hoodie với quần jean, nhưng biết làm sao được? Ở đây làm gì có thứ đồ đơn giản thế!
Cuối cùng, Yul đã quyết định chọn một bộ trang phục gồm áo blouse trắng đơn giản và quần màu navy. Ban đầu cậu định khoác thêm áo gile navy và áo khoác đen nhưng nghĩ sẽ bất tiện khi mặc cả bộ nên đã bỏ ý định đó.
Thứ khiến cậu hài lòng nhất là chiếc quần lót. Dù chất liệu vẫn sang trọng đến mức hơi ngại ngùng như dù sao cũng tốt hơn là không mặc gì, nên cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Yul ôm nguyên đống quần áo và nhìn quanh tìm chỗ thay đồ. Thấy vậy, Mikhail khẽ nheo mắt hỏi:
“Ngươi định đi đâu thế?”
“Tôi cần thay quần áo nhưng ở đây không có phòng thay đồ. Tôi đang tìm chỗ để thay quần áo.”
“Ha… Lắm trò quá.”
Cậu lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về việc phải tranh cãi với hình dáng búp bê nhỏ bé này. Lúc đó, Yul khẽ kêu lên “Oi oi” như thể vừa mới nhớ ra điều gì. Khi tôi quay lại nhìn hắn, Yul chỉ cười ngượng ngùng rồi im lặng.
“Nhường chỗ cho ngươi đấy, thay đồ ở đây đi.”
Mikhail lấy bộ quần áo của Yul ra rồi đặt vào chiếc hộp trống. Sau đó, hắn quay đi để tránh tầm nhìn và lui về phía sau. Levi cũng đi theo Mikhail, lùi xa khỏi chỗ đó.
Khi bốn phía đã vắng lặng và không còn ai nhìn thấy, Yul thở phào nhẹ nhõm bắt đầu thay quần áo.
Trước tiên, cậu cởi bỏ chiếc váy khăn tay đã phải miễn cưỡng mặc bấy lâu.
Tiếp đến là cố gắng kéo lên chiếc quần lót to bản khiến mông trông càng thêm nổi bật. Đầu nặng khiến cậu khó giữ thăng bằng mỗi lúc nhấc một chân lên. Định ngồi bệt xuống sàn cho dễ nhưng tay lại quá ngắn, càng khiến việc mặc đồ trở nên khó khăn.
Cuối cùng, Yul phải nhảy lò cò một chân và vất vả lắm mới mặc xong quần lót.
Sau khi xong xuôi chiếc quần dài, vấn đề lại nằm ở chiếc áo sơ mi. Yul không có ngón tay đủ dài để cài nút.
“Mikhail, Mikhail. Xin anh giúp tôi một chút.”
“Chuyện gì vậ… à.”
Cuối cùng, Yul tìm đến Mikhail chỉ với chiếc áo khoác lên người và tóc tai rối bời. Nhận ra ngay tình huống khi nhìn thấy dáng vẻ của Yul, Mikhail nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Mikhail thoăn thoắt cài từng chiếc khuy áo, nhưng phần bụng phình to của con búp bê khiến chiếc khuy cuối cùng hơi khó khép lại.
Nhìn Mikhail vật lộn với chiếc nút cuối cùng, Yul ngượng ngùng bào chữa:
“Cái bụng này không phải của tôi đâu… Do là búp bê nên mới thế này thôi, bình thường tôi không như vậy.”
“Tôi hiểu rồi, hít vào và hóp bụng vào đi.”
“Ò.”
Yul nhanh chóng trả lời rồi làm theo lời Mikhail, hít một hơi thật sâu và nín thở. Có vẻ như những cực hình mà cơ thể búp bê phải chịu sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 21"