Chương 62
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ááááaaa! Chuyện gì thế này?!!”
Một tiếng thét nhỏ vang lên trong căn phòng rồi nhanh chóng tắt lịm. Bởi người thốt ra nó quá bé nhỏ nên giọng nói cũng chẳng thể nào to được.
“G-gì… cái này… Không… thể nào… Chuyện này… Thật… không… thể… tin nổi…”
Dù tiếng kêu nhỏ xíu nhưng cú sốc cậu nhận được đủ khiến người ta chóng mặt. Đầu óc quay cuồng đến mức tưởng chừng sắp ngã quỵ.
Hắn vội đỡ lấy cái đầu to bự bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, thở hổn hển.
“Lucckyyyyaaaaaaa!!!!”
Người đang gào thét là Yul, một thiếu niên nghèo ăn nhờ ở đậu trong dinh thự Đại Công tước Orlov, cũng là bạn thân của Annabelle, và hiện đang bị hiểu lầm là một con búp bê bông 20cm được tạo ra từ ma thuật hắc ám.
Cậu không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, liền bước lại gần hàng rào.
“Nếu Liena chèn ít bông hơn cho mình, có lẽ mình đã chui qua được khe hàng rào rồi…” Nhưng vì cơ thể bị nhồi quá nhiều bông, cậu chẳng thể làm gì.
“Chuyện gì thế này, trời ơi, trời ơi, Lucky của ba! Lucky của ba ơi!”
Yul bật khóc nức nở như thể cả thế giới sụp đổ trước mắt.
Chú chó Lucky phản chiếu trong đôi mắt xanh của cậu giờ đã khác xa mọi ngày.
Vốn may mắn từng tự hào với bộ vảy màu vàng óng ánh, giờ đây trên người Lucky lại mọc lên những chiếc vảy đen xì xấu xí khắp nơi.
“Lucky à, Lucky à. Con có đau không? Con đau ở đâu vậy? Con yêu của ba, con đau chỗ nào…”
Giọng nói nghẹn ngào như sắp bật khóc nghe thật não lòng. Yul cảm thấy tim mình như vỡ vụn khi nghĩ đứa con cưng được nâng niu như vàng ngọc mà mình nuôi dưỡng có chỗ nào đau đớn.
{Bíp-}
“Ừ, Lucky à. Ba đây.”
{Bíp-}
“Được rồi, đi bệnh viện thôi. Khi Mikhail đến, ba sẽ bảo anh ấy đưa đi bệnh viện. Hoặc gọi bác sĩ thú y… Nhưng mà bác sĩ thú y có khám cho rồng không nhỉ? Chắc là có đấy. Không, trời ơi sao lại xảy ra chuyện này. Những chiếc vảy xinh đẹp đó… Luckyyyyyy!”
Yul, đang bày tỏ nỗi lòng để xoa dịu cú sốc tinh thần, bất ngờ lại hét lên kinh hãi.
Cũng phải thôi, khi Lucky mạnh mẽ lắc mình một cái, những chiếc vảy vàng rơi lả tả, bắn tung tóe khắp nơi.
“Vảy của Lucky rụng hết rồi! Làm sao bây giờ. Thằng Mikhail này bao giờ mới đến, mau lên coi!”
Đôi chân nhỏ bé của Yul run rẩy, cậu không biết phải làm gì. Đồng thời, những chiếc vảy vàng của Lucky cũng lả tả rơi xuống.
{Bíp,bíp.}
Trong lúc đó, khi Lucky bắt đầu khóc, tim Yul như muốn tan nát. Cậu đau lòng vì không thể làm gì để giúp Lucky đang đau đớn trước mắt mình.
Yul nhìn qua khe hẹp giữa hàng rào rồi hít một hơi thật sâu.
“Huuuup.”
Cậu cố gắng hóp bụng hết cỡ như lúc Mikhail cài khuy áo cho mình, rồi thận trọng thử luồn qua khe hàng rào.
“Ơ, ơ, ơ… hả hả?”
Tiếc thay, Yul đã bỏ qua một điểm quan trọng: không phải phần bụng mà chính cái đầu to đùng của cậu mới là vấn đề. Dù đã cố gắng hết sức để thu nhỏ bụng, nhưng cái đầu khổng lồ vẫn hiên ngang chiếm trọn không gian.
“Á, không, sao không chui vô được chứ!”
Đương nhiên đầu to quá thì làm sao lọt nổi, nhưng Yul đang lo lắng cho Lucky nên đầu óc gần như tê liệt. Trong cơn hoảng loạn, cậu dùng cả hai tay ấn mạnh vào cái đầu cứng đầu, cố gắng bằng mọi giá chui qua khe hàng rào.
“Được rồi, được rồi!”
Chiếc đầu vốn không có dấu hiệu gì sẽ chui vào được giờ đã lọt vào được khoảng một phần ba. Trong trạng thái đó, Yul tiếp tục cố gắng đẩy đầu mình vào. Nhưng khi đến khoảng nửa chừng, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phần rìa đầu có ít bông hơn trong khi càng vào giữa bông lại càng được nhồi chặt hơn.
Cậu muốn rút ngược ra nhưng do đã cố đẩy vào quá mạnh nên giờ cũng khó mà thoát ra được. Hơn nữa, cậu đã kiệt sức sau khi cố ép người mình vào trong hàng rào nên giờ chẳng còn sức lực gì.
“Mình phải làm sao đây…?”
Cậu đã bị kẹt.
Vậy là đúng vào cái tình cảnh không thể lui không thể tiến mà người ta hay nói.
“Lu… Lucky à, không được! Không được!”
Trong lúc đó, Lucky đang lao về phía Yul với tốc độ đáng sợ. Chiếc mõm há rộng lộ ra hàm răng giờ đã khá sắc nhọn.
“Aaaaa, chết mất thôi, Mikhail, Mikhaaaaaail!!!”
Yul nhắm nghiền mắt trước hàm răng đang tiến gần của Lucky, tuyệt vọng gọi tên Mikhail. Ngay lúc đó, Lucky đã ngoạm lấy cánh tay Yul đang treo trên hàng rào.
“Ơ… ơ ơ, không được, Lucky à, rách mất, rách mất!”
Nhưng Lucky càng dùng lực mạnh hơn để kéo Yul.
“Le…Lucky à, đừng cắn…”
Rầm.
Một tiếng động chẳng lành vang lên lớn một cách khác thường. Thời gian như ngừng trôi.
Yul chầm chậm nhìn xuống cánh tay phải của mình đang bị vướng vào hàng rào.
“A… Ái chà! Tay… tay của tôi! Tay của tôi!”
Cánh tay không hoàn toàn rời ra nhưng đã bị rách gần hết, bông bên trong lòi ra lổn nhổn.
Lúc này Lucky mới nhận ra có gì đó không ổn, nhả cánh tay Yul ra và lùi lại vài bước. Rồi nó tròn xoe đôi mắt ngọc lục bảo ngơ ngác nghiêng đầu.
“Này!!! Park Lucky!!!”
{Bíp?}
“Con đã xé rách tay ba rồi đó!”
Bíp bíp…
“Không phải lúc để kêu bíp bíp đâu! Cánh tay, cánh tay của mình bị rách rồi! Hu hu, tay mình… cái cánh tay chỉ có hai cái thôi này!”
Bíp bíp! Bíp bíp!
Yul nghẹn ngào khóc nức nở, Lucky bồn chồn không yên, quay vòng quanh cậu rồi cũng bật khóc theo.
“Hu hu hu…”
Bíp bíp bíp…
“Uuuuu…”
Bíp bíp bíp…
Hai sinh vật… à không, một con búp bê và một con rồng hợp xướng khóc than như một đôi song ca.
*
“Hu hu hu…”
Bíp bíp bíp…
“Uuuuu…”
Bíp bíp bíp…
“……”
Âm thanh văng vẳng từ phía sau cánh cửa khiến Mikhail đứng ngẩn người.
Tuy không to lắm nhưng âm thanh vang ra đủ rõ để nghe được từ ngoài cửa.
Hắn đã đặt tay lên nắm cửa, nhưng chẳng có chút hứng thú nào để mở nó ra. Chẳng hiểu sao, hắn có linh cảm chẳng lành rằng nếu mở cánh cửa này, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ rối rắm.
“Caleb.”
“…Vâng.”
“Anh vào trước đi.”
“Tôi xin kiếu.”
Caleb lập tức từ chối thẳng thừng trước đề nghị của Mikhail.
Cũng phải thôi, ai mà dám vào? Chắc hẳn anh ta cũng đã nghe thấy những âm thanh đáng ngờ vọng ra từ trong phòng.
“Đây là mệnh lệnh.”
“Trong hợp đồng lao động chúng ta ký có điều khoản này sao?”
“Điều khoản phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của ta đã được ghi rõ trong hợp đồng, nên việc này cũng thuộc phạm vi đó.”
“…Đây là vi phạm nhân quyền.”
“Biết làm sao được, chính anh là người ký tên vào bản hợp đồng đó.”
Trong lúc Mikhail và Caleb đang tranh cãi vô vị thì bỗng nhiên-
“Mikhailllll! Mikhailll!”
Một tiếng gọi nhỏ nhưng rõ ràng vang lên. Mikhail lập tức bỏ qua cuộc cãi vã với Caleb, hấp tấp mở toang cánh cửa.
“Yul!”
Giọng Mikhail gọi tên Yul đầy khẩn trương. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua căn phòng để tìm kiếm Yul.
Giường, không có. Ghế sofa, cũng chẳng thấy đâu. Sàn nhà, cũng trống trơn. Vậy thì…
“Ơ huhuhu, Mikhail.”
Mikhail từ từ quay người lại về phía hàng rào đang dựa lưng. Rồi hắn nhắm nghiền mắt, dùng bàn tay to lớn che mặt khi đối diện với cảnh tượng trước mắt.
“Đại công tước, hu… hu…”
Caleb bước theo sau cũng phát hiện ra cảnh tượng tương tự, kinh ngạc há hốc mồm.
Mikhail vẫn nhắm mắt, từ từ mở lời:
“Caleb.”
“…Vâng.”
“Ta vừa nhìn thấy có đúng không?”
“Nếu ngài đã thấy ngài Yul bị kẹt giữa hàng rào và một phần cánh tay bị xé rách, thì ngài đã nhìn thấy chính xác rồi đấy.”
“Ta không có ý bảo anh giải thích tỉ mỉ chi tiết đến thế, nhưng thôi đã hiểu. Cảm ơn anh vì bản tóm tắt thừa thãi này.”
Mikhail trợn mắt tức giận trước lòng trung thành thái quá không mong muốn của thuộc hạ. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt y hệt như lời mô tả.
“Hi…hic. Mikhail, cứu em với.”
“Ta muốn hỏi sao lại ra nông nỗi này, nhưng thôi không hỏi nữa.”
“Ý kiến hay đấy.”
Yul cũng chẳng muốn giải thích dài dòng về tình huống này nên thấy lời của Mikhail thật là dễ chịu.
Mikhail thở dài sườn sượt rồi bước lại gần Yul.
“Rốt cuộc tại sao… à, không. Thôi được rồi. Mình đã quyết định là sẽ không hỏi mà.”
Mikhail vừa lôi cái đầu của Yul mắc kẹt ở hàng rào ra vừa lỡ miệng hỏi rồi ngậm ngay lại. Một cảm giác bực bội trào dâng nhưng dù có biết lý do tại sao lại thành ra thế này thì có lẽ cũng chỉ thêm điên đầu, nên thà không biết còn hơn.
“Hức, ha, ha… Xong rồi! Thoát ra được rồi!”
Yul không nghĩ mình có thể tự mình làm được việc đó nhưng nhờ Mikhail kéo ra, cậu đã dễ dàng trốn khỏi hàng rào.
Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được tự do, Yul hít một hơi thật sâu sau bao ngày bị ép dưới hàng rào, không thể thở cho thoải mái.
“Phù…phù…phù…”
Mỗi lần thở như vậy, những sợi bông từ cánh tay rách tươm của Yul lại bay phấp phới theo từng nhịp.
Mikhail đứng im lặng nhìn cảnh tượng ấy rồi thở dài thườn thượt.
Nhờ chú bông gòn không chịu ngồi yên lấy một ngày mà Mikhail lại thêm phần già nua, tiều tụy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 62"