Chương 7
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Ban đầu, con búp bê này từng khiến hắn sợ đến mức rùng mình mỗi khi gặp hiện tượng kỳ lạ. Nhưng giờ, nhìn thấy nó ngồi ngay trước mắt, lập bập khóc lóc nức nở, hắn chỉ thấy buồn cười vì chính mình đã từng sợ một thứ trông tầm thường đến thế.
“Tôi thật sự không có gì đáng ngờ đâu… Tôi biết trông tôi rất khả nghi, tôi hiểu mà, nhưng thật lòng, tôi hoàn toàn vô tội…!”
Miệng nhỏ của Yul liến thoắng nói không ngừng. Cậu đang cố gắng chứng minh sự vô tội của mình bằng cách nói ra mọi thứ vội vã nghĩ đến, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng biết rằng những lời đó chẳng đáng tin chút nào.
Dù vậy, cậu không thể thổ lộ toàn bộ sự thật. Không thể nào nói rằng thế giới này thực chất là một tiểu thuyết BL hardcore tên Ngục tù đỏ được, và cậu là người xui xẻo bị xuyên vào nhân vật trong truyện. Dù có bị xé miệng đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiết lộ điều này.
Tất nhiên, nếu Mikhail thực sự định xé miệng cậu, có lẽ cậu sẽ khai hết mọi chuyện…
Dù anh có tin lời tôi hay không, nhưng nếu tôi nói ra thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc các anh chỉ là những nhân vật trong truyện mà thôi.
Nghe được điều đó, cả hai chắc chắn sẽ hoang mang, đặc biệt là Mikhail – vốn đã chất chứa đầy điên loạn, có lẽ sẽ phát điên mất.
“Tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa, chỉ biết là sau khi uống rượu say rồi tỉnh dậy thì tôi đã trở thành như thế này. Thật đấy.”
Yul vừa nói vừa nhấn mạnh cụm “thật đấy” như thể đã lặp lại cả chục lần rồi, cố gắng giải thích một cách qua loa những gì có thể nói.
Không phải là lời nói dối. Sự thật là sau khi uống rượu say rồi tỉnh dậy, Yul đã thấy mình ở trong thân thể của một con búp bê.
“Ngươi bảo ta phải tin những lời đó sao?”
“Anh không cần phải tin đâu, nhưng nếu được thì anh thả tôi ra được không…? Tôi còn phải đi tìm lại cơ thể của mình mà…”
Yul hỏi một cách thận trọng với đôi mắt xanh ngấn lệ.
Mong rằng nếu đã bị lộ, thành thật nói ra ý định đi tìm lại cơ thể sẽ được thả tự do.
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Ơ…?”
Nhưng câu trả lời nhận lại lại lạnh băng. Dù sao Mikhail cũng chẳng phải loại có hứng thú với trò chơi búp bê, cũng không phải kiểu người sẽ trưng bày cậu như con búp bê Annabelle, nên Yul hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại nhất quyết giữ cậu lại.
“Vì… ngài cũng chẳng có lý do gì để giữ tôi lại cả…?”
“Nhưng cũng không có lý do nào buộc ta phải thả ngươi đi.”
“Dĩ nhiên là thế, nhưng dù vậy cũng không cần thiết phải… phải giữ tôi làm gì…”
“Đồ vật thuộc sở hữu của ta, muốn vứt hay giữ chẳng phải tùy lòng ta sao?”
Yul cố gắng phản bác vì cảm thấy oan ức, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.
Đối thủ của Yul chính là Mikhail. Gã công tước điên cuồng nổi tiếng với sự ám ảnh và lòng tham chiếm hữu khét tiếng. Vậy mà giờ đây, hắn đã quyết định xem Yul là “món đồ thuộc sở hữu của mình”.
Chết chắc rồi. Giờ đây có khác nào bị nhốt trong dinh thự của tên điên này cho đến khi khô héo.
Yul đã quên mất một điều quan trọng: dù thế nào đi nữa, bản thân vẫn là món quà quý giá mà chủ nhân Mikhail – gã công tước điên loạn – vô cùng trân trọng.
Có lúc Yul đã ngây thơ hy vọng rằng nếu giải thích mọi chuyện, kể về việc bản thân bỗng nhiên xuyên vào con búp bê này, có lẽ hắn sẽ động lòng thương mà thả ra… Thật là suy nghĩ ngớ ngẩn không tưởng! Dám mơ mộng trước mặt một tên máu lạnh vô tình như hắn. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói!
Yul trông đầy oán giận nhìn chằm chằm vào Mikhail rồi đánh mắt sang Levi bên cạnh, đổi đối tượng thương lượng. Nếu lời của cậu không có trọng lượng, thì biết đâu Levi sẽ nghe.
“Tôi thực sự phải trở về cơ thể mình… Tôi vốn là con người mà. Anh thả tôi ra được không?”
“Không thuộc phạm vi của tôi.”
Ê, ít nhất cũng suy nghĩ một chút đi chứ!
Lời từ chối thẳng thừng khiến Yul nuốt trôi mấy câu chửi thề vào trong.
Từ câu trả lời ngắn ngủi của Levi, Yul cảm nhận được một thứ cảm xúc rõ ràng: ‘phiền phức’. Trong nguyên tác, Levi vốn là người lạnh lùng, cực kỳ ghét vướng vào những chuyện rắc rối.
“Vậy ra cái tên này coi mạng người là trò đùa à! Đang tỏ ra khó chịu đây này! Đồ vô lại máu lạnh không cảm xúc!”
Yul hoàn toàn quên mất lời từng nói với chính mình rằng Levi là nhân vật được tạo ra với số phận bị Mikhail giam cầm, giờ cậu chỉ biết oán trách sự lạnh lùng của anh ta.
“…Ngài thật sự không thả tôi ra ư?”
“Vậy thì ngươi định làm gì? À, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Nhốt một kẻ như ngươi chẳng khác gì trò trẻ con.”
“…Anh đâu cần phải cực đoan đến thế chứ?”
Dù Mikhail có cố tình không nói ra đi chăng nữa, Yul đã biết rõ hắn ta có thể nhốt người một cách tàn nhẫn đến mức nào thông qua những trang sách mình từng đọc. Vì thế, cậu cũng hiểu rõ nếu mạo muội tìm cách trốn thoát, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
“Nếu ngài không định thả tôi ra, thì ít nhất cũng cho tôi chút gì đó để ăn chứ.”
Yul bĩu môi hờn dỗi.
Dù sao nếu đã bị nhốt ở đây, trước hết phải đảm bảo cái bụng đói meo đã. Dĩ nhiên, ý nghĩ phải sống mãi nơi này chẳng hề tồn tại trong đầu cậu, nhưng trốn thoát ngay lúc này là điều bất khả thi nên Yul quyết định tạm gác lại, ưu tiên việc lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trước đã.
“Ngươi ăn cơm được sao?”
“Có gì mà ngạc nhiên, tôi đói bụng quá nên phải ăn thôi.”
Trước lời nói đầy nghi hoặc của Mikhail, Yul trả lời một cách cộc lốc.
Dĩ nhiên, bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ lạ khi với thân hình này mà vẫn có cảm giác thèm ăn, có những điểm không thể hiểu nổi nhưng dù sao thì bụng đã đói nên phải ăn thôi.
“Levi.”
“Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Dù Mikhail chỉ gọi tên, nhưng có vẻ Levi đã lập tức hiểu ý chủ nhân. Có lẽ vì thế mà anh ta mới được xem là thị vệ thân cận. Nhìn theo bóng lưng của Levi đang rời khỏi phòng, Mikhail lại một lần nữa thè lưỡi ngạc nhiên.
“Ngươi có thực sự là con người không?”
“Vâng, đã từng là người thật.”
“Đang làm nghề gì?”
“À thì… là nghiên cứu sinh thạc sĩ…”
“Nghiên cứu sinh?”
“Là nô… à không không, là học viên! Cứ hiểu như học viên năm cuối học viện ấy.”
Yul vội đính chính khi lỡ miệng giải thích bằng từ “nô lệ”, thêm mắm thêm muối để Mikhail – người sống trong bối cảnh thế giới Ngục Tù Đỏ có thể hiểu được.
“Tên gì?”
“Yul ạ. Park Yul.”
“Yuri?”
“Không, là Yul.”
“Yuri à, nghe tên chắc xuất thân bình dân nhỉ?”
“……”
Yul định cãi lại nhưng rồi nhanh chóng ngậm miệng. Phải rồi, dù là Yuri hay Yul thì có sao chứ? Trong tình cảnh này, cái tên có nghĩa lý gì nữa.
“Vâng, đúng vậy.”
Yul, giờ đã bỗng chốc trở thành Yuri, gật đầu với vẻ cam chịu. Bỗng nhiên cảm thấy chán nản khi không chỉ mất đi cơ thể mà giờ cả cái tên cũng tiêu tan, Yul định thở dài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Là tôi.”
Giọng của Levi vang lên từ phía sau cánh cửa. Rồi cửa mở ra, Levi xuất hiện, đẩy theo một chiếc xe đẩy ba tầng. Càng đến gần, mùi thức ăn thơm phức càng lan tỏa.
Yul quên ngay cảm giác u uất, đôi mắt sáng lấp lánh đầy háo hức.
Thật ra cũng dễ hiểu khi Yul đã nhịn đói suốt ba ngày liền. Không chết đói đã là phép màu. Cũng may cơ thể chỉ là một mảnh vải vụn nên dù không uống giọt nước nào, cậu vẫn sống sót kỳ diệu.
Trong khi Levi bày biện từng món ăn lên bàn từ chiếc xe đẩy, Yul sốt ruột nhịp chân nhịp tay, mắt dán vào mâm cơm thèm thuồng mà không biết làm sao để với tới.
Cái bàn đặt thức ăn nằm cách xa tủ kệ, khiến cậu phải vất vả bò ra khỏi ngăn kéo. Yul cắn răng rên rỉ:
“Ái cha, mệt quá đi!”
Bò lên cái tủ cao ngang người không phải chuyện đùa. Sau vài lần thất bại, Yul bực bội gào lên thảm thiết.
Mikhail, vốn đang âm thầm quan sát Yul, bỗng chộp lấy đầu của cậu.
“Áá!”
Yul hét lên vì bàn tay không chút thương xót ấy, nhưng Mikhail giả vờ không nghe thấy và phớt lờ. Khi đặt cậu xuống bàn, Yul bĩu môi dùng cánh tay ngắn cũn vuốt ve đầu mình.
Cố tình tỏ ra giận dữ bằng cách bước đi thình thịch, nhưng một con búp bê nhồi bông dẫm chân đập đất cũng chỉ làm bay vài hạt bụi.
“Woaa…”
Cơn tức giận nhỏ nhoi chẳng kéo dài được lâu. Đôi mắt Yul đảo tròn trước bàn tiệc thịnh soạn đầy cao lương mỹ vị.
Yul lao về phía ổ bánh mì gần nhất. Khi cậu cắn một miếng thật to, chiếc bánh liền in hằn vết răng nhỏ xíu bằng móng tay.
“Ôi ngon quá đi!”
Dù đói mấy ngày thì cái gì chẳng ngon, nhưng miếng bánh cắn vào thực sự tuyệt vời.
Từ bánh mì, Yul bắt đầu bận rộn thưởng thức các món ăn được bày sẵn. Cậu nhón một quả nho ứa nước mắt trước đây chưa từng được nếm, nhai từng chút một, rồi dùng cả người nâng chiếc thìa tí hon múc từng ngụm súp nóng hổi.
Mikhail lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy.
“Có vẻ như không phải là một linh hồn quỷ dữ hay gì đó, nên ta sẽ cho phép ngươi ở lại, nhưng vẫn rất đáng ngờ. Thật khó để hoàn toàn tin vào việc một người có thể biến thành một con búp bê.”
“Có vẻ như ngươi đang giấu điều gì đó, và ta sẽ dần dần tìm hiểu xem đó là gì. Vì vậy, không thể dễ dàng để ngươi ra đi như mong muốn được.”
“Hơn nữa, khi nghĩ đến việc phải thức trắng đêm vì con búp bê tầm thường này, ta cũng có chút muốn trả đũa.”
“Và cái cách ngươi vật lộn với cơ thể nhỏ xíu để ăn uống cũng… ừm, cũng có chút dễ thương đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 7"