Chương 8
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul bận rộn chạy qua chạy lại trên bàn trong một lúc lâu để lấp đầy cơn đói. Đói đến mức cậu đã quên mất rằng mình đang ở biệt thự của Đại Công tước và đang ăn thức ăn do chính tay hắn đưa ra.
Không thể biết trước được điều gì, Yul trở thành Persephone của thế giới ngầm, người đã ăn phải quả lựu của Hades và chỉ tập trung vào việc ăn uống.
Hôm nay nếu không được ăn, có lẽ dù có chết cũng sẽ hận không nguôi. Cậu đã ăn được hai quả nho và một miếng bánh nhỏ bằng khoảng một đốt ngón tay.
Không chỉ vậy, cậu còn ăn được một miếng steak vuông được nướng chín vừa phải.
“Aaaa, vầy mới là sống chứ.”
Yul uống cạn ly nước có lát chanh bồng bềnh một cách sảng khoái rồi ngả lưng nằm dài.
Bản thân Yul cũng thắc mắc không hiểu với cơ thể chỉ là mảnh vải vụn và bông gòn này làm sao có thể ăn uống và tiêu hóa được, nhưng dù sao đồ ăn đã vào miệng và cảm thấy no nê thì cũng coi như xong.
Yul vỗ nhẹ vào cái bụng vốn đã căng đầy bông gòn, cười mãn nguyện:
“Suốt thời gian qua ngươi đã nhịn đói à?”
Cậu liếc nhìn theo giọng nói của Mikhail, thì thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu. Nghĩ đến việc đã để lộ hình ảnh ăn uống tham lam như kẻ bị ma ám trước mặt hắn, cậu bỗng thấy xấu hổ.
“Ừm… tại vì không có gì để ăn nên…”
Yul lúng túng đáp lại câu hỏi, mắt đảo liếc khắp nơi. Lúc nãy vì đói bụng nên mải mê ăn uống, giờ no rồi mới băn khoăn không biết từ giờ trở đi mình phải làm gì.
Không có việc gì để làm đã đành, mà có lẽ Mikhail cũng không có việc gì để sai bảo cậu nữa. Nói thật, với một con búp bê tí hon như thế này thì biết dùng vào việc gì chứ?
Nghĩ tới đó, Yul liếc nhìn sắc mặt của Mikhail rồi cẩn thận mở miệng:
“Nhưng mà ngài thật sự không thả tôi ra sao?”
“Lần cuối cùng ta nói, ta không có thói quen nhượng lại thứ đã vào tay mình một cách miễn cưỡng, đừng bắt ta lặp lại cùng một câu nữa.”
“Vâng.”
Cuối cùng, những lời Mikhail nói chẳng qua chỉ là để thỏa mãn lòng tham vô nghĩa của Công tước điên mà thôi. Trước giọng điệu lạnh lùng chìm xuống của Mikhail, Yul vội vã gật đầu cái đầu to tướng rồi nhanh nhảu đáp lại.
Đúng là tên khốn chẳng chừa chút đường lui nào. Nhưng mà… đằng nào thì hắn ta cũng là Công tước điên mà, chết tiệt!
Yul lẩm bẩm trong lòng rồi phúng phính môi. Cái miệng nhỏ xíu căng phồng trông thật thảm hại, nhưng vì không nhận ra điều đó nên Yul còn ngửa mặt lên trần nhà như thể phản kháng, khệnh khạng khoanh tay trước mặt Mikhail.
Dù nói là khoanh tay đi nữa, với đôi cánh tay ngắn củn chỉ đủ để chạm vào nhau mà thôi.
“À, đúng rồi.”
‘Đúng cái gì chứ?’
Yul thầm càu nhàu trong lòng, không dám thốt ra thành lời trước câu nói một mình của Mikhail. Quên mất việc suốt thời gian qua mình cũng đã không biết bao lần lẩm bẩm một mình, Yul nghĩ bụng đúng là đồ điên như Mikhail mới có tài nói chuyện một mình kiểu này.
“Ngươi đang đeo nhẫn.”
Huỵch, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Yul hoảng hốt nhìn xuống cánh tay mình. Chiếc cánh tay đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng viên bi đang kiêu hãnh khoác trước ngực như muốn phô trương cho Mikhail thấy.
Ực, Yul nuốt khan một ngụm nước bọt rồi khẽ thả lỏng cánh tay, giấu bàn tay đeo nhẫn ra sau lưng.
“Levi.”
“Vâng.”
“Theo luật Đế quốc, hình phạt dành cho tội trộm cắp là gì?”
“Tùy theo giá trị và số lần phạm tội, nhưng về cơ bản sẽ bị xử phạt bằng hình thức đánh bằng roi.”
“Án phạt bắt đầu từ 30 roi lên đến 100 roi, kể cả là phạm tội lần đầu, nếu số tiền ăn trộm lớn còn có thể bổ sung hình phạt cắt cổ tay.”
Lời giải thích ân cần nhưng không hề tử tế dành cho mình của Levi khiến Yul cảm thấy trái tim bé bằng hạt đậu như đông cứng lại. Chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay bỗng mang cảm giác gông cùm, hình ảnh bản thân bị lôi đi đánh đòn hiện lên rõ mồn một trong đầu.
“Levi, chiếc nhẫn kim cương Bá tước Wilson tặng nếu quy đổi thành tiền thì khoảng bao nhiêu?”
“Theo lời quản gia của gia tộc Bá tước Wilson – người trao món quà này, thì trị giá khoảng 350.000 Berke.”
“Ra vậy.” Yul chậm rãi ngồi dậy, cánh tay đeo nhẫn vẫn giấu kín sau lưng. Đôi mắt to tròn của Yul liếc nhìn Mikhail và Levi đang thay phiên quan sát phản ứng nhau.
Yul không biết “berg” là đơn vị tiền tệ gì nên chẳng thể ước lượng chính xác giá trị, nhưng chiếc nhẫn kim cương do gia đình Bá tước tặng chắc chắn không phải thứ tầm thường. Mà dám trộm thứ ấy thì hình phạt sẽ khủng khiếp đến mức nào? Cảm giác bồn chồn khiến đồ ăn vừa nuốt như đọng lại nghẹn ứ nơi ngực.
“Vậy thì Levi, giả sử có một tên trộm đã lấy trộm 350 ngàn Berk, hình phạt mà tên trộm đó sẽ nhận được là bao nhiêu?”
“…Đó không phải là số tiền có thể ăn trộm được.”
“Cứ cho là có đi.”
Nghe Levi nói đó không phải số tiền có thể trộm được, Yul thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Trước mắt cậu tối sầm lại, còn kinh khủng hơn cả lúc phát hiện mình xuyên thành búp bê.
Ít nhất lúc đó cậu chưa cảm thấy bất an đến mức nghĩ mình sắp gặp chuyện lớn, nhưng giờ đây, không những có nguy cơ bị đánh đòn mà còn mất luôn cả đầu.
“Có lẽ nào… đầu tiên sẽ bị đánh bằng roi trăm lần, sau đó chặt cụt cả cổ tay lẫn mắt cá chân, rồi cuối cùng mới chặt đầu? À không, với số tiền đó thì nếu được khoan hồng may ra chỉ bị chém đầu, còn không sẽ bị thiêu sống. Dĩ nhiên là sau khi chặt tay chân trước đã.”
“Eek!”
Nghe lời Levi, Yul không nhịn được mà thốt lên tiếng rên đầy sợ hãi. Nghe hắn nói, hình ảnh tương lai kinh hoàng chờ đợi mình tự nhiên hiện ra trước mắt.
Dù không biết rõ nhưng chắc chắn trăm roi quất vào lưng sẽ khiến da thịt nát bét, tơi tả. Trong tình trạng đó mà còn bị chặt tay chân rồi cuối cùng thiêu sống nữa thì…
Chỉ nghĩ đến cũng đủ thấy một cái kết kinh hoàng. Nghe nói cách giết người đau đớn nhất là thiêu sống, mà giờ đây chính mình sắp trở thành nạn nhân như thế.
Yul ngước nhìn Mikhail với vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cảm thấy không biết phải nói gì, nên cái miệng nhỏ xíu cứ mở ra rồi lại đóng vào liên tục.
Dù Mikhail không điên đến mức tố cáo một con búp bê và kéo nó ra tòa án, nhưng Yul tội nghiệp thậm chí không dám nghĩ đến điều đó, chỉ tưởng tượng viễn cảnh ảm đạm của cuộc đời mình.
Có lẽ… đúng là người ta… à không, một con búp bê nên sống lương thiện thì hơn.
“Vậy là… Yuri.”
“Ugh… Tôi xin lỗi! Xin tha cho tôi!”
Ngay khi Mikhail vừa dứt lời, Yul lập tức quỳ gối xuống bằng đôi chân ngắn ngủn, bắt đầu khóc lóc van xin. Cậu úp mặt xuống bàn, dập đầu liên tục, hai tay chắp lại như muỗi van lơn.
“Chiếc nhẫn đây ạ, tôi trả lại đây. Xin chỉ tha cho tôi một lần này thôi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, làm ơn đi mà! Hu…hu…”
Yul vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, đưa về phía trước. Chiếc nhẫn kim cương cũng run rẩy theo đôi tay đang lắc lư vì sợ hãi. Tấm vải che mắt vừa khô lúc ăn cơm giờ lại ướt đẫm vì nước mắt.
Nếu tính cách lạnh lùng của Mikhail mà phát hiện ra, chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà lập tức đưa Yul ra tòa. Yul khóc như mưa như gió, giống như kẻ đang bị dẫn đến pháp trường vậy.
“Hu hu, xin ngài tha cho tôi, hu hu hu… Tôi sẽ ngoan ngoãn từ nay về sau, xin ngài cho tôi một cơ hội đi mà… Nếu ngài tha thứ lần này, tôi thực sự sẽ…”
“Nếu ta nói sẽ bỏ qua chuyện này, ngươi có nghe lời ta không?”
Nghe lời Mikhail, Yul lập tức ngẩng đầu lên. Gương mặt đẫm nước mắt lộ rõ vẻ hy vọng, như kẻ bị hổ đuổi bỗng nhìn thấy sợi dây cứu mạng từ trời cao rơi xuống.
Yul gật đầu liên tục trong hoảng hốt. Cái đầu bé bằng nắm tay cứ lắc lư không ngừng.
“Vâng! Vâng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ạ!”
Người ta đã cho mình sống với tay chân lành lặn thì còn dám đòi hỏi gì nữa?!
Yul trả lời ngay không cần suy nghĩ. Cậu thậm chí quên mất đối phương chính là Mikhail – kẻ điên loạn khét tiếng.
Changhyun luôn nói thế: “Mày sinh ra đã là một con nghiên cứu sinh rồi.” Dù không hiểu ý nghĩa câu nói, nhưng giờ phút này nó diễn tả đúng nhất hoàn cảnh của Yul.
“Tốt. Vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này.”
“Haahhh, cảm ơn ngài! Đa tạ ngài ạ!”
Đôi mắt xanh lấp lánh nước mắt rực rỡ khi cậu trả lời, khiến Mikhail hài lòng cong môi lên.
Có vẻ như hắn vừa nắm được trong tay một thứ khá thú vị.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 8"