Chương 92
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ưm…”
Toàn thân đau đớn như muốn vỡ vụn ra. Ngay cả trước khi kịp mở mắt, cơn đau đã ập đến dữ dội khiến Yul suýt chút nữa muốn buông xuôi và chìm vào giấc ngủ lần nữa.
“Ngươi đã tỉnh rồi à.”
Nhưng giọng nói vang lên như đã chờ sẵn khiến cậu không thể làm vậy. Một giọng nói nghe quen nhưng tuyệt đối chẳng hề thân thuộc. Yul gắng gượng mở mắt.
“Mikhail… Mikhail đâu rồi?”
Khi tỉnh dậy, Yul lập tức tìm kiếm Mikhail. Ký ức cuối cùng của cậu là hình ảnh chiếc xe ngựa đổ nhào. Nghĩ đến Mikhail đã ra ngoài để dẹp loạn đàn ngựa, sắc mặt Yul tái nhợt hẳn.
Yul cuống quýt ngó nghiêng khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Mikhail đâu. Thay vào đó, một người đàn ông lạ đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Hẳn đó chính là chủ nhân giọng nói lúc nãy.
“… Ông là…?”
Nhìn rõ mặt người đàn ông, Yul nhíu mày. Khuôn mặt ấy rõ ràng có chút quen thuộc, nhưng chỉ vậy thôi. Cậu không thể nào nhớ ra đó là ai.
Một người đàn ông trung niên đang nhìn Yul bằng ánh mắt thèm khát. Ánh mắt đó khiến Yul thấy ghê rợn dù chưa biết ông ta là ai, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
“Cuối cùng, cuối cùng ta cũng có được ngươi trong tay!”
Không, nhưng mà ông ta là ai vậy?
Lời nói của ông ta đúng kiểu kẻ phản diện, nhưng Yul thực sự không nhận ra ông ta là ai. Vì thế, thay vì sợ hãi, cảm giác khó chịu và tò mò lại trỗi dậy mạnh hơn.
“Ngươi không biết ta ư, làm sao ngươi dám không biết thân phận của ta!”
“Tôi… có cần phải biết không ạ?”
Changhyun nói đúng. Nếu Yul rơi xuống nước, cậu chắc chắn sẽ nói chuyện với cá mất. Dù đang đối mặt với một kẻ không rõ lai lịch, Yul vẫn cứ phải nói ra những lời mình muốn.
Nhưng điều đó cũng chỉ là tạm thời. Yul đảo mắt nhìn quanh.
Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu, lớn chừng bằng lòng bàn tay, tối tăm và lạnh lẽo vô cùng.
Những bức tường đen kịt phủ kín những họa tiết kỳ dị khó hiểu. Không chỉ thế, trong phòng còn đặt một chiếc nồi lớn chứa đầy chất lỏng màu xanh lục sánh đặc đang sủi bọt, khiến người ta không dám đoán đó là thứ gì. Trên chiếc bàn còn có những lọ thủy tinh đựng đủ loại chất lỏng với màu sắc khác nhau.
Với dáng vẻ khả nghi, Yul linh cảm có điều gì đó không ổn. Dù nhìn thế nào thì nơi này cũng chẳng giống bệnh viện chút nào. Hơn nữa, Mikhail còn chẳng ở bên cạnh, mà gã đàn ông trước mặt lại tỏ ra vô cùng điên loạn.
Đúng là tình cảnh đủ ba yếu tố báo hiệu chuyện tồi tệ, Yul nuốt nước bọt khô cổ. Cậu nghĩ phải nhanh chóng trốn thoát nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.
“Cái quái gì thế này? Tại sao lại thế?!”
“Hình như thuốc đang phát huy tác dụng rồi. Đây là loại thuốc mới mà ta vừa nghiên cứu, chắc chắn ngươi không thể cử động được đâu.”
“Cái gì cơ? Đồ biến thái khốn kiếp!”
Hàng nghìn suy nghĩ lướt qua đầu Yul. Cậu không biết chính xác loại thuốc mà người đàn ông này đã cho mình uống là gì, nhưng khi ánh mắt tham lam của hắn kết hợp với chất lỏng đó, một hồi chuông báo động đã réo lên điên cuồng trong đầu cậu.
“Đừng lo lắng. Ta không hề có ý định làm hại ngươi.”
“Áaaaa, tránh ra! Cút đi! Mikhail! Mikhaillll!”
Yul hét lên kinh hãi khi người đàn ông kia từng bước tiến lại gần. Lần đầu tiên cậu nhận ra việc không thể cử động cơ thể lại đáng sợ đến thế.
Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt Yul – chính xác hơn là một cách thô thiển xoa nắn.
“ÁÁÁ! Không, không được!”
“Để ta thử sờ chỗ khác xem sao.”
“Điên rồi à, không! Buông ra! Bỏ cái tay ra đồ quái dị kiaaaaa!”
“Hmm, quả nhiên là…”
Bàn tay đàn ông chạm dọc theo cánh tay thon thả của Yul. Ông ta mân mê rồi bỗng nhíu mày, vẻ không hài lòng. Nhưng Yul đã hoảng loạn đến mức chẳng thể nhận ra điều đó, chỉ biết giãy giụa điên cuồng.
“Không ổn rồi! Merina! Merina! Ngươi đâu?”
Merina…?
Yul đang gào thét thì giật mình nghe thấy cái tên quen thuộc. Merina – nếu là cô ta thì chính là người phụ nữ đó. Người phụ nữ suýt bị Mikhail giết chết trong cuộc thi săn bắn, cũng là người biết rõ mình là con búp bê biết cử động.
Yul không sao hiểu được tại sao trong tình huống này lại xuất hiện tên cô ta.
Dù không nắm rõ cụ thể tình hình, nhưng xem ra mình đã bị bắt cóc. Giữa lúc ấy đột nhiên nghe tên Merina khiến Yul không khỏi hoang mang.
Chậm rãi, cánh cửa phía đối diện chiếc giường Yul đang nằm từ từ mở ra. Đứng ở đó không ai khác chính là Merina.
“G, gì vậy, sao cô lại…”
“Cha, cha đã gọi con ư?”
“Cha…?”
Merina giả vờ không nghe thấy lời của Yul mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Yul liếc nhìn qua lại giữa Merina và người đàn ông.
Người đàn ông đó lại là cha của Merina, vậy thì ông ta chính là…
‘Bá tước Wilson!’
Cuối cùng Yul cũng nhớ ra. Người đàn ông này chính là kẻ đã tỏ ra thân thiện với Mikhail khi anh được mời đến dinh thự Công tước Eshirenne.
Lúc đó ông ta đã tỏ ra cực kỳ bối rối khi biết Mikhail có con. Đó là tất cả những gì Yul biết về hắn.
Yul không thể hiểu nổi tại sao hắn lại bắt cóc mình. Trong tình huống bối rối, cậu đảo mắt liên tục khắp nơi.
“T-tại sao ông bắt cóc tôi?! Tôi đã làm gì sai chứ?!”
Việc biết được danh tính người đàn ông càng khiến Yul thêm rối trí. Giá như kẻ bắt cóc mình là người của Giáo hoàng hay thuộc hạ của Esirene thì có lẽ còn dễ hiểu hơn.
Nhưng đột nhiên lại là Bá tước Wilson? Thật không thể không hoang mang. Bởi chẳng có lý do gì khiến ông ta phải bắt cóc cậu cả.
“Đơn giản vì ngươi là một món đồ quý giá.”
“Cái gì cơ? Nói rõ ràng đi!”
“Thứ ta đã tìm kiếm khắp chốn, bí mật này có thể được giải mã nhờ ngươi.”
“Rốt cuộc ông đang nói cái gì vậy?”
Yul tức giận đến phát điên được. Cách nói chuyện vòng vo của gã đàn ông này khiến đầu óc cậu muốn nổ tung.
Yul liếc Bá tước Wilson bằng ánh mắt đầy oán hận. Đối mặt với ánh nhìn ấy, gã ta chỉ cười một cách đắc ý:
“Bí mật trường sinh bất tử! Thuật di hồn!”
“…Cái gì?”
Yul ngây người lặp lại câu nói của ông ta. Đã từng có lần Andrey đến và nói rằng chuyện xảy ra với cậu liên quan đến việc di chuyển linh hồn. Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nghe điều đó từ miệng Bá tước Wilson, nên lòng đầy rợn ngợp.
Không biết có hiểu được nỗi lòng Yul không, Bá tước Wilson hào hứng bắt đầu huyên thuyên:
“Nếu có thể chứa linh hồn trong búp bê, chỉ cần có một thể xác mới là có thể di chuyển linh hồn bao nhiêu lần tùy thích. Cả đời ta nghiên cứu về chuyển dịch linh hồn, nhưng chưa từng nắm bắt được manh mối nào. Vậy mà ngươi lại xuất hiện! Một con búp bê biết cử động và nói chuyện ư?”
“Ta đã nhận ra bằng bản năng. Chính là nó! Sự dịch chuyển linh hồn! Dĩ nhiên ta không ngờ ngươi lại có thể biến thành người, nhưng chắc chắn ngươi chính là con búp bê mà ta đã thấy hôm đó. Tóc hồng, mắt xanh. Có lẽ do linh hồn nhập vào không ổn định nên mới xảy ra hiện tượng này.”
Ngay lúc đó, Yul chợt nhớ đến lời đồn về việc có người hành phép hắc ám ở kinh thành.
Cậu tưởng chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng có vẻ không phải vậy. Ai ngờ Bá tước Wilson lại là tín đồ của hắc ma thuật chứ.
Dù bị sốc đến mức ngây người, nhưng đây không phải lúc để đờ đẫn. Trước mắt, thoát khỏi tình huống này mới là quan trọng nhất.
“Không, không phải! Ông đang nói cái gì vô lý thế?!”
“Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời dối trá tầm phào đó sao?”
“Không phải! Đúng là không phải mà! Toàn là chuyện hoang đường thôi! Tôi làm gì có phải búp bê chứ! Làm sao búp bê lại thành người được?!”
“Nếu ngươi cứ khăng khăng phủ nhận, thì ta sẽ tự tay chứng minh cho xem.”
Bá tước Wilson liền lên tiếng như đã đoán trước được chuyện này, rồi lấy ra từ góc bàn một cuốn sách cổ dày cộm. Ông ta mở phăng cuốn sách trông như đã được làm ra từ vài thế kỷ trước, dừng lại ở một trang nhất định.
“Merina! Hãy phun nước ép hoa dạ yến thảo xanh vào nó đi.”
“Vâng, thưa cha.”
“G-Gì vậy, cái đó đáng nghi lắm! Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm!”
Trong lúc đó, Bá tước Wilson dùng dao rạch lòng bàn tay mình đến chảy máu, rồi vẽ lên tấm da cổ một hình thù kỳ dị không thể nhận ra. Sau đó, ông ta đặt tấm da có vẽ hình thù đó lên mặt Yul.
“Aaaa, không! Cái này là máu mà, ghê quá, kinh tởm quá!”
Yul cảm thấy toàn thân nổi gai ốc khi nghĩ đến việc máu người khác dính lên mặt mình. Cậu giãy giụa trong kinh hãi, nhưng Bá tước Wilson đã bắt đầu đọc lời niệm chú kỳ quái đến mức không thể hiểu nổi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 92"