Chương 93
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Khói đỏ bốc lên dữ dội rồi bất ngờ quấn lấy Yul.
Bất lực vì không thể cử động chân tay, lại bị tờ giấy da che mặt, Yul chẳng thấy gì ngoài làn khói. Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn xâm chiếm toàn thân.
“Áaaaaa!”
Yul gào thét hết sức khi cảm thấy như có rắn bò khắp người. Thế rồi điều kỳ quặc xảy ra: tiếng hét dồn hết sức lực chỉ phát ra thành tiếng rên rỉ yếu ớt.
“G… gì thế này?”
Có lẽ do tâm trạng nên tờ giấy da đang phủ lên mặt bỗng trở nên to gấp mấy lần. Yul chớp chớp đôi mắt lớn với cảm giác kỳ lạ.
“Được rồi! Hoàn hảo tuyệt đối!”
Người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa vỗ tay đầy hài lòng.
Và ngay lúc đó, tờ giấy da che mặt Yul cuối cùng cũng được bỏ ra. Dù ít dù nhiều, Yul cũng thở phào nhẹ nhõm khi tầm nhìn trở lại. Vốn đã không cử động được, nếu mất luôn thị lực thì quả thật quá đáng sợ.
“Đúng rồi, ta muốn chính là thế này!”
Bá tước Wilson cất giọng đầy mãn nguyện. Yul nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu, nheo mắt lại. Cảm giác kỳ lạ là bởi người đàn ông trước mắt dường như đã trở nên to lớn hơn rất nhiều so với trước đó.
Yul đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra không chỉ có mỗi người đàn ông này bị ảnh hưởng. Mọi thứ khác cũng đột nhiên trở nên khổng lồ trong tầm mắt cậu.
Chỉ đến lúc này, Yul mới vỡ lẽ chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cậu đã biến thành một con búp bê.
Việc hóa thân thành búp bê đôi khi vẫn xảy ra với cậu trước đây, nên bản thân chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị ép phải biến hình bởi một ai đó, khiến lòng cậu đầy bứt rứt khó chịu.
Do lời phán quyết của ông ta mà Yul đã bị biến đổi – điều này ngay cả một kẻ chẳng biết gì về ma thuật như cậu cũng nhận ra.
Bá tước Wilson hài lòng cười lớn khi phơi bày sự thật. Trước cảnh tượng ấy, Yul càng rùng mình sởn gáy.
“Để ta xem nào, quả thật khi ở dạng búp bê thì ma lực của ngươi hoạt động mạnh hơn hẳn.”
“Aaa, đồ điên! Đừng có đụng vào tôi!”
Bá tước Wilson dùng tay nhấn mạnh vào ngực ấm áp của Yul, khiến cậu hoảng hốt hét lên. Ngay lập tức, Bá tước nhăn mặt dùng hai tay bịt tai lại.
“Chết tiệt, ồn ào quá.”
“Ồn ào quá thì thả tôi ra! Trả tôi về đi! Nếu không tôi sẽ còn làm ầm ĩ hơn nữa đấy aaaaaa!”
Trong hoàn cảnh không thể cử động được thân thể, việc duy nhất có thể làm là hét thật to. May mắn là Bá tước Wilson không thích nghe tiếng hét của Yul nên cũng đỡ phần nào. Ít nhất cũng có thể khiến ông ta khó chịu.
“Ta đã giải mã được bí mật của phép thuật chuyển dịch linh hồn, nên có thể chịu được mức độ ồn ào này.”
“Không, đừng có chịu đựng gì cả!”
Thật không may, Bá tước Wilson là một kẻ kiên nhẫn đến khó tin. Dù không biết phép thuật di chuyển linh hồn này đáng khát khao tới mức nào, nhưng khi nghe tiếng hét của Yul, ông ta chỉ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu chứ không hề có ý định thả cậu ra.
“Vậy thì chúng ta cùng nghiên cứu nhé? Merina, mở cuộn chú thuật ra.”
“Merina, Merina! Giúp tôi với!”
Nghe Wilson gọi Merina, Yul chợt nhớ ra cô ta cũng đang ở đây.
Dù không thân thiết với Merina, nhưng so với Wilson – kẻ điên rồ chính hiệu, thì cô ta vẫn còn khá bình thường trong mắt Yul. Vì thế, cậu quyết định cầu cứu cô.
Không biết Merina có hiểu được tâm trạng của Yul lúc này hay không, cô chỉ im lặng nhìn rồi bất ngờ quay đầu đi. Thấy vậy, Yul vội vàng tiếp tục van nài:
“Merina, Merina! Chắc chắn Mikhail sẽ đi tìm tôi! Hãy nhớ lại lúc đó đi!”
Trong cơn hoảng loạn, Yul buột miệng nói bừa nhưng may mắn là câu nói đó phần nào có tác dụng. Khuôn mặt vốn vô cảm của Merina chợt xuất hiện vết nứt. Nhận thấy sự thay đổi rõ ràng đó, Yul vội vàng tiếp tục:
“Merina, cậu biết Mikhail là một tên nguy hiểm cỡ nào mà. Xin hãy cứu tôi khỏi tên điên đó đi!”
“…….”
Merina giật mình nhưng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cô lẳng lặng mở tờ giấy và đưa cho Bá tước Wilson.
Cầm tờ giấy trên tay, Bá tước Wilson lại bắt đầu đọc một câu thần chú kỳ lạ khó hiểu:
“Main sapne ko sach banana chahta hoon Main sapne ko sach banana chahta hoon Main sapne ko sach banana chahta hoon…”
Lời chú bằng thứ ngôn ngữ kim loại khiến Yul cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người. Dĩ nhiên làn da vải mềm mại của cậu không thể nổi da gà thật sự được.
“Ư… ức…”
Đầu đau nhức có lẽ do câu thần chú. Bụng cồn cào khó chịu, cả người như mềm nhũn ra. Cảm giác khó chịu ấy khiến Yul mệt mỏi vô cùng.
“Chết tiệt, có vẻ không ổn rồi.”
Bá tước Wilson đang háo hức quan sát phản ứng của Yul liền thất vọng lẩm bẩm. Ông ta lật giở cuốn sách vài trang rồi dừng lại ở một đoạn nào đó. Một lần nữa, giọng nói vang vọng của ông ta cất lên đọc những câu thần chú khó hiểu.
“Ôi trời ơi, làm ơn hãy biến điều ước của con thành sự thật đi! Ôi trời ơi, làm ơn hãy biến điều ước của con thành sự thật đi! Ôi trời ơi, làm ơn hãy biến điều ước của con thành sự thật đi!”
Lần này, cơ thể Yul bỗng dưng bay lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cậu tròn xoe vì hoảng hốt. Bị treo lơ lửng giữa không trung một cách bất ngờ như vậy, tất nhiên cậu không thể không hét lên.
“Ááááá, cái quái gì thế này! Thả tôi xuống đi, tôi nói thả tôi xuống ngay!”
“Vẫn không đúng.”
“Đương nhiên là không rồi, đồ điên!”
Bá tước Wilson trông có vẻ hoang mang, sau đó liền túm lấy Yul và cố ghì cậu xuống. Nhưng dường như có một lực nổi nào đó tác động lên cơ thể Yul, bất kể ông ta dùng sức ghì thế nào, cậu vẫn lại bồng bềnh trôi nổi lơ lửng trên không.
Ông ta lúng túng không biết làm sao, vội vàng lật các trang cuốn chú thuật, rồi dừng lại ở một đoạn nhất định và đọc lời chú. Ngay lúc đó, cơ thể Yul mới lại từ từ hạ xuống.
Nghi lễ rợn người của Bá tước Wilson cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mỗi lần như vậy, Yul đều cảm thấy đầu đau nhức như muốn vỡ tung, có khi lại bồng bềnh bay lên không trung, bất chấp ý muốn của bản thân, cậu đột nhiên cười khúc khích hoặc khóc nức nở một cách ai oán.
“…… Chết tiệt! Đúng là phải đọc lời phù chú nào đây?! Merina, canh giữ con búp bê này. Ta sẽ đi tìm cuốn sách ma thuật khác.”
Cuối cùng, người đầu tiên bỏ cuộc chính là Bá tước Wilson. Ông ta quát tháo ầm ĩ trong cơn bực tức rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng với những bước chân vội vã.
“Merina, Merina! Giúp tôi với. Dù sao bọn mình cũng đã quen biết nhau lâu rồi mà, phải không?”
“……”
“Làm ơn đi, dù có điều tra tôi thế nào đi nữa thì cũng không thể nào hiểu được chuyện linh hồn di chuyển đâu. Tôi chỉ là một người bình thường, đơn giản là bị nhập vào con búp bê thôi mà.”
Trong lúc Bá tước Wilson rời khỏi phòng, Yul nhanh chóng thuyết phục Merina. Trong số những người có vẻ còn giao tiếp được, Merina làm như cố tình giả vờ không nghe thấy lời Yul nói, không thèm đáp lại một tiếng.
“Làm ơn đi, Merina. Mikhail sẽ đến. Chắc chắn anh ấy sẽ đến… Anh ấy sẽ đến cứu tôi…”
Yul hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Mikhail sẽ đến giải cứu mình. Bởi hắn là một công tước điên mà. Đúng theo nguyên tắc, khi nhân vật chính rơi vào tình huống nguy nan tuyệt đỉnh, gã công tước điên sẽ hiện ra như ma và cứu nhân vật chính đúng lúc.
Nếu không làm thế thì đâu còn xứng là công tước điên nữa.
Dù bản thân không phải là nhân vật phản diện trong nguyên tác, nhưng hiện tại cậu đang đóng vai phản diện nên cứ tạm coi là đúng vậy.
“Đại công tước Orlov không thể nào biết chuyện cha tôi bắt cóc cậu được.”
“Không, chắc chắn anh ấy biết! Vốn dĩ anh ấy đã nghi ngờ Bá tước Wilson rồi.”
“…Xin đừng nói dối nữa.”
“Không phải nói dối! Tôi nói thật đấy!”
Tất nhiên là hoàn toàn bịa đặt. Nhưng trong tình cảnh bị bắt cóc, có gì mà không thể nói? Yul nhận thấy Merina có vẻ đang dao động, liền nhanh chóng thêm lời.
“Nghe tôi nói này. Mikhail đang cùng Andrey điều tra về kẻ sử dụng ma thuật hắc ám. Bởi vì hắn bị vu oan là đã dùng chính loại ma thuật đó! Hắn chỉ muốn bắt được kẻ chân chính thôi.”
Một khi lời nói dối đã tuôn ra, cứ như đã chuẩn bị sẵn từ trước, những lời bịa đặt cứ thế tuôn ra dễ dàng.
Nghe những lời của Yul, Merina lộ vẻ bối rối. Cô có vẻ phân vân không biết nên tin Yul đến mức nào.
“Merina, thật đấy. Dù chúng ta chẳng có tình cảm gì với nhau, nhưng tôi không muốn chuyện xấu xảy ra với cô. Dĩ nhiên cũng không muốn nó xảy ra với mình. Vậy nên chúng ta giúp đỡ lẫn nhau được không?”
“…Tôi không thể phản bội cha tôi được.”
“Tất nhiên! Cô có thể nghĩ vậy. Nhưng mạng sống của cô đang bị đe dọa đấy!”
“Để bảo vệ mẹ, tôi phải nghe lời cha.”
“Bảo vệ mẹ cũng quan trọng. Nhưng trước hết, cô phải sống đã chứ! Hãy nhìn Công tước Essirene đi, thấy hắn ta đã chết như thế nào không! Chỉ vì dám đụng đến tôi mà phải chết thế đấy!”
Trong lời nói gấp gáp của Yul, đôi mắt Merina ngập tràn hoang mang.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 93"