Chương 95
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Aaaaahhhh!”
Tiếng hét thất thanh vang lên. Cảm giác rơi xuống một vực sâu thăm thẳm… đáng sợ và khiếp hãi hơn tưởng tượng rất nhiều. Không, vượt qua cả mức độ đáng sợ thông thường, Yul cảm thấy như tim mình sắp ngừng đập ngay lập tức.
Người ta nói khi rơi xuống chết sẽ chết vì đau tim, giờ Yul mới thực sự cảm nhận được điều đó đó. May mắn thay, Yul không có tim. Vì vậy, cũng không có chuyện ngừng đập. Chỉ là cảm giác tương tự mà thôi.
“Aaaaaa! Bao giờ mới ngừng rơi vậy trời ơiiiiii!”
Cảm giác như thể rơi xuống từ rất xa. Yul sợ hãi thét lên một tiếng “Bẹp!”. Ngay lúc đó, cậu cuối cùng cũng chạm đất. Nói chính xác thì không phải là chạm đất mà là…
“Ơơơơ?!”
Bị nuốt chửng.
Yul bị mắc kẹt trong miệng của ai đó. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, khiến cậu thật sự bối rối. Không chỉ bối rối mà còn cực kỳ, vô cùng, thực sự hoang mang.
“{Krooorrr, kroooorrr.}”
Nhưng không lâu sau, sự bối rối tan biến, nhường chỗ cho niềm kinh ngạc và nhẹ nhõm. Dù là tiếng khóc dữ dội, nhưng Yul đã từng nghe thấy âm thanh này rồi. Chủ nhân của giọng nói khiến cậu thậm chí cảm thấy vui mừng không ai khác chính là…
“Lucky!”
Lucky! Yul gọi tên Lucky trong khi vẫn bị mắc kẹt trong miệng nó. Nếu không phải đang trong tình cảnh bị nhét vào mồm rồng, có lẽ cậu đã khóc vì xúc động đến thế.
Tiếc là có lẽ do đang nằm trong miệng con rồng nên nước mắt không thể chảy ra được. Dù sao thì cũng đã cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Sau một chuyến bay không quá dài, Lucky đã hạ cánh xuống mặt đất. Chính là mặt đất mà Yul hằng mong ước. Khi Lucky há to miệng, Yul ướt sũng trong nước dãi của nó bật ra ngoài, cộp, cộp!
Với cái đầu tròn to, Yul lăn tròn vài vòng ngã nhào xuống đất rồi bật dậy ngay lập tức.
“Hu hu hu, Lucky à! Lucky à! Cảm ơn con, chỉ có con thôi đó Lucky à! Ôi trời! Con đã cứu bố, con của bố lớn thật tốt, giỏi lắm Lucky à! Hu hu hu hu.”
Yul chạy chập chững bằng đôi chân ngắn ngủn đến ôm lấy chân của Lucky – giờ đã lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với bình thường. Thực ra cậu chỉ có thể ôm được mỗi một ngón chân của Lucky thôi.
Grrrrr. Grr, grrrrr, bíp, bíííp, bííííp!
“Con yêu ơi, ôi trời, lại nhỏ lại rồi. Trời ơi thật kỳ diệu, dễ thương quá đi!”
Yul ôm chặt Lucky đã trở lại kích thước bình thường, nghẹn ngào rên rỉ. Niềm vui được giải cứu đã đành, nhưng việc người cứu mình lại chính là Lucky – chú rồng nhỏ mà cậu luôn ngọt ngào gọi ”
Dù nghe bao lần, giọng nói thân thương đáng yêu ấy vẫn khiến tim cậu thổn thức. Yul quay đầu về hướng có tiếng gọi. Từ phía xa, Mikhail đang chạy đến. Nhìn thấy hình bóng ấy, Yul dùng bàn tay ướt đẫm nước mắt dụi vào đôi mắt còn ướt hơn. Sợ rằng hình ảnh Mikhail chỉ là ảo ảnh.
Bao lần đưa tay lau vội đôi mắt, nhưng bóng hình Mikhail chẳng hề tan biến. Ngược lại ngày càng tiến lại gần. Chỉ khi tận mắt thấy rõ điều đó, nước mắt Yul mới trào dâng không ngăn được.
“Mikhailllll!”
Yul chạy về phía Mikhail bằng đôi chân ngắn cũn, miệng không ngớt gọi tên hắn . Dù Yul có cố chạy hết sức cũng không bằng một bước dài của Mikhail, nhưng cả hai – không, một người và một con búp bê – vẫn cứ thế thu ngắn khoảng cách về phía nhau.
“Hức… Mikhail, em nhớ anh quá, Mikhail, Mikhail, hu hu, Mikhail…”
“Yul, em có sao không? Có đau chỗ nào không? Làm sao em trốn thoát được? Em ổn chứ?”
Cuối cùng, hai người đã chạm vào nhau. Mikhail ôm chặt Yul vào lòng, nhấc bổng cậu lên. Áo của Mikhail dính đầy nước dãi ướt nhẹp của Lucky, nhưng dường như hắn chẳng mảy may để ý.
“Uhu hu hu… Hức, đầu em đau quá, trong người khó chịu nữa, em không biết nữa, em tủi thân lắm… Tên bá tước điên kia cứ liên tục niệm chú này chú nọ lên người em, đủ thứ chú độc ác hết, hu hu…”
“… Bá tước? Không phải Merina Wilson sao?”
“Không phải Merina Wilson đâu. Cô ấy đã giúp em trốn thoát. Em không rõ chi tiết lắm, nhưng hình như mẹ cô ấy bị tên bá tước bắt làm con tin…”
“Bá tước Wilson… Đồ khốn kiếp, ta sẽ giết hắn.”
“Hu hu, hu hu hu, đừng để em một mình nữa, em thật sự rất sợ hãi, rất hoảng loạn.”
Yul nhanh chóng hùa theo lời Mikhail. Cậu không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn đầy sợ hãi. Mikhail nhất định sẽ cứu cậu, bởi vị công tước điên cuồng này chắc chắn không để cậu gặp nguy hiểm. Dù biết vậy nhưng cậu vẫn không khỏi sợ hãi và lo lắng.
Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu trước khi Mikhail tới thì thật là rắc rối.
“Ư… em đau đầu quá.”
Gặp được cậu ấy khiến tôi bớt căng thẳng đi phần nào, nhưng cơn đau đầu và những cơn nhức mỏi khắp người vẫn còn. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nói chính xác thì đây không phải là đau thể xác mà là cảm giác linh hồn như bị tổn thương. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác này trong đời.
“Em ổn chứ?”
“Hơi đau một chút nhưng chịu được. Mikhail, đó là tòa tháp kìa! Chính trên đỉnh tháp đó hắn ta đã nghiên cứu ma thuật hắc ám!”
“Ta biết rồi. Cảm ơn em đã chỉ cho. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi.”
Mikhail quen thuộc nhét Yul vào túi áo. Yul nằm gọn trong túi, rên rỉ đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn xoe của Yul với vẻ mặt lo lắng, rồi đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào tòa tháp.
Ngay khi hắn bước về phía tòa tháp, một tiếng kèn vang lên chói tai. Nét mặt Mikhail lập tức đông cứng khi nghe thấy âm thanh đó. Hướng về nơi phát ra tiếng động, đoàn kỵ sĩ hoàng gia hiện ra uy nghiêm.
“Andrey…?”
Người duy nhất có thể điều động đoàn kỵ sĩ hoàng gia chính là Andrey. Dù băn khoăn không hiểu sao gã biết mà phái đoàn kỵ sĩ đến dinh Bá tước, nhưng Mikhail lại thấy như vậy còn tốt hơn.
Như Yul đã nói, nếu Bá tước Wilson thật sự sử dụng hắc thuật thì đây không còn là vấn đề chiến tranh giữa đội kỵ sĩ nhà Orlov nữa. Ông ta sẽ phải chịu sự trừng phạt từ hoàng tộc và giáo hoàng.
Mikhail nghiến răng ken két. Không phải vì Andrey đến giúp đỡ, mà bởi nếu không cẩn thận, hắn sẽ không còn cơ hội tự tay xử lý tên bá tước đã bắt cóc và tra tấn Yul. Cơn giận bùng lên dữ dội.
Dù phẫn nộ, nhưng Mikhail buộc phải dừng lại vì đội kỵ sĩ hoàng gia đã thổi kèn ra hiệu lệnh ngừng chiến.
Nếu chỉ là mệnh lệnh riêng từ Andrey, hắn đã chẳng cần đắn đo mà bỏ qua. Nhưng đây là lệnh truyền qua Đội Kỵ sĩ, có quá nhiều nhân chứng. Trong tình huống này mà hành động tùy tiện, rõ ràng sẽ làm mặt mũi Andrey bị bôi nhọ.
“…Chết tiệt, kệ xác.”
Sau phút do dự ngắn ngủi, Mikhail quyết định bước về phía tòa tháp. Đúng lúc đó, Đội Kỵ sĩ Nhà Orlov cũng đã tới nơi, lặng lẽ xếp hàng phía sau Đội Kỵ sĩ Hoàng gia.
“Mikhail!”
Giọng Andrey vang lên. Dù nghe rõ mồn một, Mikhail vẫn làm lơ, chỉnh lại tư thế cầm kiếm.
“Chết tiệt, Mikhail! Ta có chuyện cần nói, dừng lại! Liên quan đến Yuri đấy!”
Tiếng gọi liên tiếp khiến Mikhail nghiến răng dừng bước, dù trong lòng chẳng hề muốn và đề nghị của kẻ kia cũng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn quay lại. Một khi Yul đã xuất hiện trong câu chuyện, hắn không thể làm ngơ được.
Xe ngựa của Andrey nhanh chóng dừng trước mặt Mikhail. Andrey bước xuống ngay, liếc nhìn vào túi áo của Mikhail để kiểm tra tình trạng của Yul.
“Yuri có sao không?”
“Tạm ổn. Nhưng phải xem xét kỹ hơn đã.”
Andrey thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Đại Công tước Mikhail. Nhận thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình ngày càng nhiều, Yul lén lút thò tay ra khỏi túi áo rồi khẽ vẫy. Một cử chỉ nhỏ đến mức nếu không chú ý kĩ sẽ không thể nhận ra.
“Sao ngài biết tôi tới đây?”
“Levi đã báo cho ta. Dù là cậu cũng không thể lấy đội kỵ sĩ áo đen của Bá tước Wilson làm trò đùa được. Ta không thể bảo vệ cậu thêm lần nữa đâu đấy. Ngay cả khi ông ta đã bắt cóc Yuri đi chăng nữa…”
“Bá tước Wilson đã sử dụng hắc ma thuật. Chính vì thế mà hắn mới bắt cóc Yuri.”
“Cái gì…?”
Những lời của Mikhail khiến Andrey sửng sốt thật sự. Hẳn là gã không thể tưởng tượng nổi lý do bắt cóc Yul lại liên quan đến ma thuật hắc ám, càng không dám tin tưởng rằng Bá tước Wilson chính là kẻ sử dụng thứ phép tà thuật ấy.
“Tôi sẽ giết hắn. Vì đã dám tra tấn Yuri.”
“Ngược lại, chính vì thế mà cậu càng không thể hành động tùy tiện. Nếu Bá tước Wilson thực sự dùng ma thuật hắc ám, cậu không có quyền tự ý xử lý hắn.”
Quả nhiên, Andrey đã nói ra chính xác điều khiến Mikhail lo lắng. Nghe vậy, Mikhail nghiến răng ken két, cả người tràn ngập phẫn nộ.
“Ta hiểu cậu đang giận dữ, ta hiểu cậu tức muốn điên lên. Nhưng hãy nghĩ đến Yuri đi.”
“Nếu nghĩ đến Yuri thì càng không thể để yên cho ông ta được!”
“Không, hãy suy nghĩ kỹ đi. Cậu có thể hiểu tại sao ta lại nói thế này. Bây giờ chỉ là vì quá phấn khích nên chưa nghĩ ra thôi. Tại sao ta lại nói thế này! Hãy suy nghĩ thật kỹ đi mà.”
Cuối cùng, Andrey đấm ngực mình và cao giọng hơn. Ngay lúc đó, Mikhail nhíu mày lại. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của Andrey.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 95"