Chương 417
Kwon Se Hyuk vẫn chưa rửa mặt, vẻ ngoài trông vô cùng thảm hại.
“Mấy giờ thì bảo đội thiết kế đến đây? Hôm nay ấy.”
“Để làm gì?”
Jang Seung Hee nhìn chằm chằm vào Kwon Se Hyuk.
“Tóc của con. Phải sửa sang lại cho ra hồn đi chứ.”
“Thôi đi. Không cần đâu.”
“Nếu ghét người lạ đến nhà thì tự ra tiệm mà làm.”
“Đã bảo là không cần mà. Thế này thì có sao?”
“Định để cái bộ dạng đó mà xuất hiện trong lễ hội Chungyong sao?”
“Vâng. Con sẽ đi như thế này. Vào lễ hội Chungyong.”
Chiếc đĩa đựng dâu tây, dưa lưới, xoài và nho mẫu đơn được xếp ngay ngắn bị hất văng đi. Chiếc đĩa vỡ tan, trái cây văng tung tóe khắp nơi. Những quả nho xanh tròn trịa lăn qua đám đông, đến tận trước chiếc tivi đang chiếu cảnh các nhân viên Phong kỷ giáo đội đang vất vả đi làm.
“… Có vấn đề gì sao?”
“Bây giờ mà con còn nuốt trôi được à?”
Câu trả lời của Kwon Se Hyuk vẫn như cũ:
“Có gì mà không được.”
“Con có biết mẹ đã lo lắng con gây chuyện đến mức nào không!”
Gương mặt đang quát tháo của Jang Seung Hee bỗng khựng lại. Kwon MooHyuk đang đứng ở cầu thang tầng hai. Khuôn mặt cậu bé vịn tay vào lan can trông xanh xao hơn thường lệ.
Bà đứng dậy khỏi sofa, chìa tay về phía đứa con trai thứ đang đứng thẫn thờ.
“Lại đây. Để mẹ đo nhiệt độ nào.”
Jang Seung Hee há hốc miệng. Đứa trẻ nhỏ vốn luôn mỉm cười nhào vào lòng bà, đứa con thứ hai như búp bê luôn khao khát tình thương và vui mừng trước chút quan tâm nhỏ nhất, giờ đây lại lắc đầu.
“Ha ha.”
Kwon Se Hyuk bật cười. Mặt Jang Seung Hee đỏ bừng lên. Tiếng cười đó như thể cố tình chế nhạo bà. Tuy nhiên, ánh mắt của Kwon Se Hyuk lại dán chặt vào tivi.
“Mẹ.”
Cậu ta đặt bát ngũ cốc đã ăn hết xuống. Nhìn cái dáng vẻ vùi mình vào sofa, đôi chân không bị thương run lên bần bật của cậu ta, Jang Seung Hee không thốt nên lời.
“Hãy dọn dẹp trước khi đám người đó kéo đến nhà mình đi. Con cam đoan là Shin Hae Beom không có thích mẹ đâu.”
“Hôm qua con đã gặp anh ấy sao?”
“Đó là tin buồn cho mẹ đấy.”
Người giúp việc giật mình chạy ra vì tiếng động lớn định dọn dẹp mảnh đĩa vỡ. Jang Seung Hee xua tay đuổi người đi.
Bà khoanh tay đứng trước mặt Kwon Se Hyuk. Được thôi, để xem con định quậy đến mức nào.
Sự kiên nhẫn của Jang Seung Hee không kéo dài được lâu. Đứa con trai cả nổi loạn thậm chí còn rút thuốc lá ra châm ngay trước mặt em trai mình.
“Con đang làm cái trò gì thế hả?”
Kwon Se Hyuk gác một tay lên lưng ghế sofa, phả khói lên trần nhà.
“Lần đầu tiên bị mẹ bắt gặp hút thuốc, mẹ đã ghét lắm đúng không.”
“Nói chính xác những gì con muốn nói đi. Đừng có nổi loạn một cách vớ vẩn như thế.”
“Nếu mẹ không dọn dẹp gã đó, con cũng sẽ không làm Tổng thống nữa.”
Một tiếng “boong” vang lên trong đầu bà.
“… Cái gì cơ?”
“Con bảo là không làm. Tổng thống ấy.”
Jang Seung Hee cười khẩy. Bà nhìn thấu ý đồ của Kwon Se Hyuk. Đó là một lời tuyên bố ngu ngốc bắt nguồn từ việc biết rõ làm thế nào để gây tổn thương cho đối phương. Ngay khi Jang Seung Hee định bình tĩnh đáp trả, một giọng nói cao vút đặc trưng của trẻ con vang lên khắp phòng khách rộng lớn.
“Con cũng thế!”
Jang Seung Hee quay người lại.
“Con cũng sẽ không đến chỗ chú đâu.”
Kwon Se Hyuk đang nhắm mắt hút thuốc bỗng ngồi bật dậy. Cậu ta nhìn đứa em trai đang chực trào nước mắt.
“Em nói gì cơ?”
“… Con sẽ không đến chỗ chú đâu.”
Kwon Moo Hyuk nói xong rồi chạy biến lên cầu thang. Khi đó, một chiếc dép đi trong nhà của cậu bé bị tuột ra. Đó là chiếc dép có in hình nhân vật hoạt hình mà cậu bé vốn rất thích.
Jang Seung Hee thẫn thờ nhìn chiếc dép rơi lộc cộc xuống chân cầu thang. Vì là đồ mùa đông nên bên trong dép có lót lớp lông trắng.
Thằng bé… nó biết gì mà nói vậy?
Làm gì có chuyện đó. Jang Seung Hee cười khẩy. Chắc là nghe chuyện về lễ hội Chungyong nên mới thế. Thấy anh trai không muốn đi, sẵn tiện bản thân cũng thấy áp lực khi phải gặp người lớn nên mới hùa theo nổi loạn thôi.
Jang Seung Hee quay sang phía Kwon Se Hyuk. Nhìn cái bộ dạng tóc tai đó, bà lại thấy lửa giận bốc lên. Dù muốn tin rằng ai đó có thể cứu vãn được, nhưng với tình trạng này thì chỉ còn cách cạo trọc đi mà thôi. Nghĩ đến cảnh Vương tử sắp lên ngôi Tổng thống lại xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ như con sư tử bị mất bờm, bà thấy chóng mặt. Jang Seung Hee lạnh lùng nói:
“Ngay từ trạng thái tinh thần của con đã hỏng bét rồi.”
“Mẹ có tư cách để nói điều đó với con sao?”
“Tại sao con lại giải tỏa căng thẳng bằng cách tự hủy hoại bản thân mình như thế?”
Bà đã nghe tin Kwon Joo Hyuk hành quyết Cho Kwang Hyun. Jang Seung Hee thấy Yoo Mi Hyun thật nực cười khi lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Chuyện lớn lao nào mà chẳng đi kèm với trách nhiệm. Nếu cả gia đình đã sống dựa vào danh tiếng làm trang phục cho hoàng gia, thì khi không hoàn thành tốt công việc, họ cũng phải chuẩn bị tâm lý cho cái giá phải trả chứ.
Jang Seung Hee ngồi xuống cạnh con trai, vỗ về vai cậu ta như để dỗ dành.
“Căng thẳng thì phải giải tỏa ra bên ngoài. Đừng có kìm nén một mình. Con phải bảo vệ tâm trí của mình chứ.”
“Thế nên con mới bắn Jin Chi Woo đấy thôi. Tại sao mẹ lại giận?”
Nhận ra sự mâu thuẫn của chính mình, mặt Jang Seung Hee đỏ gay. Kwon Se Hyuk hất tay bà ra.
“Người không liên quan đến mẹ thì không sao, còn người liên quan đến Shin Hae Beom thì không được? Mẹ à, tiêu chuẩn kép thì cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà đặt ra chứ. Cứ lộ liễu thế này thì người ta cười cho đấy.”
“… Con nói xong chưa?”
“Con không chịu nổi nữa rồi.”
Jang Seung Hee giật lấy điếu thuốc điện tử trên tay Kwon Se Hyuk ném đi.
“Mẹ làm cái gì thế hả?!”
“Con thấy khổ sở cái gì cơ chứ?”
Bà không cho con trai cơ hội đáp trả.
“Rốt cuộc là cái gì khổ sở đến mức con phải làm loạn lên thế này? Làm theo những gì được bảo khó lắm sao? Mẹ thực sự không thể hiểu nổi con. Người ta đã vạch sẵn lộ trình cuộc đời ngay trước mắt cho rồi, cứ thế mà đi không được sao mà suốt ngày gây chuyện hả?”
“Mẹ.”
“Đừng có nhầm lẫn, Kwon Se Hyuk. Chẳng ai ép buộc con cả. Nếu ngay từ đầu con không có ý định kế vị thì con đã từ bỏ và không xin hỗ trợ rồi. Nhưng chính con, con đã muốn mà? Con đã muốn trở thành Tổng thống để vào Thần Long Quán mà?”
Jang Seung Hee nói liến thoắng không kịp thở.
“Con có nhiều việc muốn làm mà. Con cũng có năng lực mà. Chúng ta tin vào điều đó nên mới đầu tư cho con. Mẹ, chú, và cả những bậc tiền bối khác ở Thần Long Quán nữa! Đến mức người ta còn gọi con là MVP cơ mà?”
Kwon Se Hyuk nhìn chằm chằm vào mặt Jang Seung Hee hồi lâu.
“Đó là lời ai đã nói vậy?”
“Cái gì?”
“Đừng có nói với con những lời mà mẹ đã bị lừa khi còn nhỏ.”
“… Con vừa nói cái gì?”
“Hồi mẹ còn nhỏ ấy. Khi mẹ kết hôn với cha, những người lớn đã nói như vậy đúng không?”
Môi Jang Seung Hee run rẩy. Cơn giận đâm thấu da thịt như những chiếc dùi. Trong lúc bà còn đang sốc không nói nên lời, Kwon Se Hyuk tung đòn quyết định.
“Con có nhiều việc muốn làm mà. Kết hôn xong là có thể làm được thôi. Chúng ta tin vào điều đó nên mới đầu tư cho con. Hãy lấy đó làm niềm tự hào. Vì con đủ xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh và có xuất thân tốt để trở thành quốc mẫu.”
“Kwon Se Hyuk! Con… bây giờ là lúc để nói mấy chuyện vớ vẩn đó sao?!”
“Không hề vớ vẩn! Tại sao mẹ lại làm cái chuyện đó với Shin Hae Beom?!”
Kwon Se Hyuk cảm thấy rùng mình khi thấy ngay cả trong tình cảnh này, mẹ hắn vẫn liếc nhìn xung quanh sợ có ai nghe thấy. Bà đã quá quen rồi. Quen với việc sống trong trạng thái luôn cảnh giác với mọi môi trường xung quanh mình.
“Mẹ là một người đầy rẫy sự thiếu hụt.”
Jang Seung Hee cười khẩy, nhưng Kwon Se Hyuk không dừng lại.
“Nếu con cứ làm theo những gì mẹ bảo, sau này con cũng sẽ trở thành người giống như mẹ thôi. Đánh mất những năm tháng tươi đẹp nhất rồi đến lúc muộn màng lại muốn được bù đắp nên mới bám lấy người ta bằng quyền lực một cách nhầy nhụa…!”
Bàn tay của Jang Seung Hee giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Kwon Se Hyuk. Cậu ta quay mặt đi một lúc rồi lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.
“Giờ thì huề nhé.”
“…”
“Mỗi người một cái coi như huề. Bây giờ mẹ và con là mối quan hệ ‘có qua có lại”
“Dù bây giờ con có hành xử như thế này, nhưng khi trở thành Tổng thống con sẽ nghĩ khác thôi. Con sẽ thấy thật may mắn vì lúc đó đã không từ bỏ.”
“Mẹ không oán hận ông ngoại sao?”
Bà cứng họng. Jang Seung Hee trừng mắt nhìn khuôn mặt con trai giờ đây trông như một người xa lạ.
“Không phải mà. Mẹ đang hối hận mà.”
“…”
“Mẹ à, mẹ nghĩ người đang nổi loạn bây giờ là ai?”
Bà thẫn thờ ngồi xuống sofa. Lắng nghe tiếng thang nâng đưa chiếc xe lăn của Kwon Se Hyuk lên lầu.
Đầu óc bà trống rỗng. Bà không biết mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu.
Tivi vẫn đang bật. Bản tin về thương tích của Trung tá Jin Chi Woo đã kết thúc. Màn hình chuyển sang cảnh các thành viên Phong kỷ giáo đội đang luyện tập biểu diễn võ thuật truyền thống cho lễ hội Chungyong. Ba mươi người nam nữ trong bộ quân phục cơ động màu đen chuyển động đều tăm tắp, tất cả đều bôi kem ngụy trang nên không thể nhận ra diện mạo của từng người.
“Moo Hyuk à.”
Kwon Se Hyuk gõ cửa phòng em trai. Bên trong không có tiếng trả lời. Chắc chắn cậu bé đang nằm úp mặt xuống giường mà khóc.
“Moo Hyuk à. Anh đây. Mở cửa cho anh đi.”
Cánh cửa khẽ rung rinh. Kwon Se Hyuk đoán em trai đang ngồi tựa lưng vào cửa.
“Nói chuyện với anh chút nhé?”
Một giọng nói từ bên trong vọng ra.
“Vâng.”
“Cứ thế này sao?”
“Vâng.”
“Được thôi. Anh sẽ làm theo những gì em muốn.”
“… Em sẽ không đến chỗ Chú đâu.”
“Nếu em không muốn đi dự lễ hội thì cứ như vậy đi. Anh sẽ nói với người lớn.”
Cậu bé không trả lời.
“Không sao đâu. Anh sẽ lo liệu hết. Em không cần phải thấy có lỗi hay gì cả. Và chuyện hôm qua… anh. Anh xin lỗi vì đã về muộn.”
Môi cậu ta run lên khi nói. Kwon Se Hyuk nắm chặt tay vịn xe lăn, trừng mắt thật to. Cánh cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào. Cậu ta không thể để em trai thấy mình khóc.
“… Thật ra anh cũng không muốn đi.”
Thật ra cậu ta đã định nói ra. Rằng người Shin Hae Beom yêu là một người khác. Trái tim anh ta không có chỗ cho mẹ.
Thế nhưng khi đối mặt với mẹ, Kwon Se Hyuk lại thốt ra những lời hoàn toàn khác với dự tính. Rằng cậu ta không muốn trở thành người giống như bà.
‘Không oán hận có nghĩa là vẫn chưa từ bỏ.’
Cha Mo Eun, người đang nắm tay cầm sau lưng ghế xe lăn, lên tiếng.
‘Vẫn còn đấy. Vẫn còn.’
Kwon Se Hyuk cười yếu ớt. Đương nhiên rồi. Làm sao lòng người có thể dọn dẹp sạch sẽ dễ dàng như thế được.
‘Dù nghe bảo dừng lại đi mà vẫn không tỉnh ngộ sao.’
Có lẽ cả đời này cậu ta cũng không thể tỉnh ngộ được. Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là ngày hôm đó lại hiện lên sống động. Khu vườn ở Hồ Nguyệt Lâu. Đài phun nước. Cậu thiếu niên gầy gò xuất hiện với chiếc mũ kéo thấp xuống tận mũi.
“Anh yêu em.”
Kwon Se Hyuk nói vọng qua cánh cửa.
“Anh yêu em. Moo Hyuk à.”
Người xuất hiện sau cánh cửa mở ra không phải là Ryu Jin. Nhưng bây giờ, bấy nhiêu đây là đủ rồi. Kwon Se Hyuk ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em trai đang nhào vào lòng mình.
Khi cậu bé ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.
“Anh ơi, em… em…”
“Em ghét đi đến đó đến thế sao? Không sao đâu. Anh sẽ giải quyết hết.”
“Không phải. Không phải chuyện đó.”
“Vậy thì?”
Kwon Moo Hyuk mấp máy môi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 417"